Đề nghị EU tạo điều kiện thuận lợi cho mặt hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Tiếp Cao ủy Nông nghiệp EU, Phó Thủ tướng Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị EU tạo điều kiện thuận lợi để các mặt hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam được xuất sang thị trường EU.
aa
Cần tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp kiều bào về đầu tư, làm ăn tại Kiên Giang Cần tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp kiều bào về đầu tư, làm ăn tại Kiên Giang
Triển vọng thương mại nông sản giữa EU và Việt Nam Triển vọng thương mại nông sản giữa EU và Việt Nam
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tiếp ông Janusz Wojciechowski, Cao ủy Nông nghiệp EU. (Nguồn: TTXVN)
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tiếp ông Janusz Wojciechowski, Cao ủy Nông nghiệp EU (Nguồn: TTXVN).

Chiều 11/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã tiếp ông Janusz Wojciechowski, Cao ủy Nông nghiệp Liên minh châu Âu (EU) đến thăm và làm việc tại Việt Nam

Đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam lần thứ 2 của một Cao ủy Nông nghiệp EU, Phó Thủ tướng cho rằng đây là dịp để hai bên thúc đẩy hợp tác, nhất là nông nghiệp và thương mại, là những lĩnh vực còn nhiều dư địa.

Phó Thủ tướng vui mừng nhận thấy quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam-EU đang phát triển tốt đẹp, đạt nhiều thành tựu tích cực.

EU là đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam, là đối tác thương mại lớn thứ 5, thị trường xuất khẩu lớn thứ 3, thị trường nhập khẩu lớn thứ 5 và nhà đầu tư lớn thứ 6 của Việt Nam.

Đặc biệt từ sau khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực (1/8/2020), thương mại hai chiều tăng nhanh chóng. Năm 2021, trao đổi thương mại hai chiều với EU đạt gần 57 tỷ USD, tăng trưởng 15% so với 2020.

Trong 5 tháng đầu năm 2022, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-EU đạt gần 26,2 tỷ USD, tăng gần 14,4% so với cùng kỳ 2021. Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn và sẵn sàng hợp tác với EU, nhất là về xây dựng hệ thống lương thực, thực phẩm toàn cầu.

Cho biết đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên trên cương vị Cao ủy Nông nghiệp EU, ông Janusz Wojciechowski nêu rõ, hiện phía EU đang rất mong muốn nhập nông sản nhiệt đới của Việt Nam. Cùng với đó, EU đang đầu tư một số dự án phát triển nông nghiệp bền vững, nông nghiệp thông minh, thuận thiên, thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Cao ủy Nông nghiệp EU cũng chia sẻ sự quan tâm đối với vấn đề an ninh lương thực toàn cầu, nổi lên là thách thức lớn trong bối cảnh xảy ra dịch bệnh và căng thẳng địa chính trị trên thế giới. Theo ông Janusz Wojciechowski, giải quyết vấn đề này có sự góp sức của những nông dân, đặc biệt nông nghiệp quy mô nhỏ.

Theo ước tính của FAO, nông nghiệp quy mô nhỏ trên toàn cầu chỉ sở hữu 12% diện tích đất canh tác nhưng chiếm tới 30% sản lượng lương thực trên toàn thế giới. Việt Nam có nhiều kinh nghiệm trong phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ và hai bên có thể chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tiếp ông Janusz Wojciechowski, Cao ủy Nông nghiệp EU. (Nguồn: TTXVN)
Phó Thủ tướng vui mừng nhận thấy quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam-EU đang phát triển tốt đẹp, đạt nhiều thành tựu tích cực (Nguồn: TTXVN).

Ông Janusz Wojciechowski bày tỏ ủng hộ Chính phủ Việt Nam trong phát triển bền vững, bảo vệ hoạt động sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ, cho rằng cần đẩy mạnh các nỗ lực hướng tới phát triển bền vững, phát triển thuận thiên, nông nghiệp thông minh, thuận thiên, thích ứng biến đổi khí hậu, đồng thời cần quan tâm nhiều tới an ninh lương thực toàn cầu.

Ghi nhận ý kiến của Cao ủy Nông nghiệp EU, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nêu rõ, trong bối cảnh thách thức do biến đổi khí hậu và nguy cơ về an ninh lương thực toàn cầu, nhằm góp phần thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp mới và cam kết cấp cao của Việt Nam tại COP 26, Việt Nam mong muốn mở rộng cơ hội hợp tác về nông nghiệp, đặc biệt là thương mại và đầu tư, thích ứng với biến đổi khí hậu, đầu tư nông nghiệp xanh, xây dựng chuỗi cung ứng nông sản hoàn chỉnh.

Phó Thủ tướng đề nghị EU tạo điều kiện thuận lợi để các mặt hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam được xuất sang thị trường EU; mong muốn Cao ủy nông nghiệp EU kết nối các doanh nghiệp EU đầu tư vào nông nghiệp Việt Nam, tập trung vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chế biến nông sản…

“Dư địa phát triển hợp tác nông nghiệp Việt Nam-EU còn rất lớn, cần đẩy mạnh hơn trong giai đoạn tới”, Phó Thủ tướng đề nghị.

Tại cuộc tiếp, Phó Thủ tướng cũng thông tin về các nỗ lực “gỡ thẻ vàng IUU” của EC về hoạt động khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Theo đó, Việt Nam đã và đang tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp trong chống khai thác IUU và giải quyết tốt các kiến nghị của EU. Phó Thủ tướng đề nghị EU sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” cho Việt Nam.

Về vấn đề này, ông Janusz Wojciechowski nhìn nhận Việt Nam có những bước đi mạnh mẽ, đạt những tiến bộ nhất định, cho rằng Việt Nam cần thúc đẩy hơn nữa việc chống khai thác IUU. Ông sẽ chia sẻ thông tin với Cao ủy EU phụ trách lĩnh vực này.

Xuất khẩu nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm đạt gần 28 tỷ USD Xuất khẩu nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm đạt gần 28 tỷ USD
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 6 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 27,88 tỷ USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có 9 sản phẩm, nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu tăng cao và đạt trên 01 tỷ USD.
Tỉnh Phú Yên cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư Hoa Kỳ Tỉnh Phú Yên cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư Hoa Kỳ
Ngày 4/7, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên vừa có buổi tiếp Ngài Marc E. Knapper - Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đến chào xã giao nhân dịp đến Phú Yên tham dự các hoạt động của Chương trình Đối tác Thái Bình Dương - PP22.
Theo TTXVN
Nguồn:

Tin bài khác

Tiếp thêm sức sống cho tình hữu nghị Việt - Pháp

Tiếp thêm sức sống cho tình hữu nghị Việt - Pháp

Theo Chủ tịch Hội Hữu nghị Pháp-Việt (AAFV) Nguyễn Hải Nam, chuyến thăm chính thức từ ngày 9-12/9 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Pháp một lần nữa khẳng định vị trí của Pháp như một đối tác ưu tiên của Việt Nam tại châu Âu, đồng thời mở ra cơ hội đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực.
Pakistan đánh giá cao thành tựu phát triển của Việt Nam

Pakistan đánh giá cao thành tựu phát triển của Việt Nam

Đây là chia sẻ, nhận định, đánh giá của các lãnh đạo Pakistan tại Lễ kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh 2/9 trong khuôn viên trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Islamabad vừa được tổ chức.
Việt Nam khẳng định vai trò dẫn dắt, để văn hóa là động lực phát triển toàn cầu

Việt Nam khẳng định vai trò dẫn dắt, để văn hóa là động lực phát triển toàn cầu

Giai đoạn 2027-2036 là Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững, tạo khuôn khổ dài hạn để các quốc gia và cộng đồng quốc tế lồng ghép văn hóa vào các chính sách phát triển.
Kỳ vọng mở rộng hợp tác công nghệ, tạo thuận lợi cho thương mại Việt - Nga

Kỳ vọng mở rộng hợp tác công nghệ, tạo thuận lợi cho thương mại Việt - Nga

Trước chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các nhà ngoại giao, chính khách và chuyên gia hai nước nêu những hướng hợp tác cụ thể về thương mại, đầu tư, công nghệ, triển khai dự án và đào tạo nhân lực.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác

Trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và Nhà nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động triển khai công tác sắp xếp, ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...
[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

Dụi mắt mấy lần mới tin quầy bánh mì này nằm ở giữa thành phố New York (Mỹ). Ghế nhựa thấp, mâm inox làm bàn, chiếc chảo gang đỏ lửa xèo xèo - những vật ...