Trang chủ Hữu nghị
09:46 | 13/07/2021 GMT+7

"Ông già Noel" Pháp và hơn 20.000 bức ảnh Hội An, Việt Nam

aa
Ông Gérard Gerhard, 67 tuổi, nhiếp ảnh gia người Pháp đã đi du lịch nhiều nước trên thế giới từ năm 2002. Trong hành trình đó, ông đã ấn tượng mạnh mẽ với Việt Nam và đặc biệt là Hội An. 2 năm qua, ông Gérard đã ghi lại những khoảnh khắc quý giá nhất về con người, thiên nhiên, di sản Việt Nam qua hơn 20.000 bức ảnh.
Việt Nam - Cuba nhất trí phối hợp đẩy nhanh các vấn đề liên quan đến vaccine phòng ngừa Covid-19 Việt Nam - Cuba nhất trí phối hợp đẩy nhanh các vấn đề liên quan đến vaccine phòng ngừa Covid-19
Tối ngày 1/7/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz để trao đổi về phương hướng, biện pháp tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt, hợp tác toàn diện và tin cậy giữa hai Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước.
Hội Hữu nghị Việt Nam - Bulgaria. Việt - Pháp TP. Hà Nội ủng hộ công tác phòng, chống COVID-19 Hội Hữu nghị Việt Nam - Bulgaria. Việt - Pháp TP. Hà Nội ủng hộ công tác phòng, chống COVID-19
Ngày 1/7, Hội Hữu nghị Việt Nam - Bulgaria và Hội Hữu nghị Việt - Pháp thành phố Hà Nội đã trao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội 70 triệu đồng để ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Sau hành trình dạo quanh đất nước Campuchia từ Bắc vào Nam trong 3 tháng, Việt Nam là điểm đến tiếp theo của nhiếp ảnh gia Gérard Gerhard. Năm 2018, nơi đầu tiên ông đặt chân khi đến Việt Nam là thành phố Hồ Chí Minh. Ông Gérard chia sẻ: "Tôi đến Thành phố Hồ Chí Minh và thật ngạc nhiên khi thành phố rộng lớn với gần chục triệu dân này có cảm giác như vẫn giữ được năng lượng của một ngôi làng với nhiều lối đi và đường phố, ngõ nhỏ. Đôi khi khoảng cách giữa những tòa nhà chỉ 1m, hay các ngõ chỉ đủ không gian để lái xe đạp hoặc xe máy và đi bộ. Ở đây mọi người đi ngang qua luôn mỉm cười với tôi và cho tôi cảm giác được chào đón".

"Việt Nam có rất nhiều di sản văn hóa và kiến ​​trúc được bảo tồn. Bên cạnh đó là truyền thống và đức tính tốt của người dân được lưu giữ qua các thế hệ", Gérard Gerhard cho biết.

Nhiếp ảnh gia Pháp say đắm Hội An, Việt Nam

Hình ảnh ông Tây với bộ râu dài trắng rất quen thuộc với người dân Hội An.

"Đi du lịch hai thập kỷ, nhưng Hội An chính là nơi tôi tìm được mọi thứ mà mình yêu thích. Vì thế tôi đã sống ở đây hơn 2 năm kể từ tháng 1 năm 2019. Hội An không chỉ là một di sản tuyệt vời được UNESCO công nhận mà còn rất nhiều điều mang hơi thở cuộc sống. Khu phố cổ Hội An giúp tôi ghi lại những bức ảnh khác nhau, không ngày nào hay bức ảnh nào giống nhau. Tôi đã đến những khu chợ nông sản tươi sống, ngồi trên chiếc thuyền nhỏ trên sông để ngắm nhìn khu phố từ góc độ khác, dậy sớm để xem ngư dân đánh bắt cá với những tấm lưới khổng lồ dưới ánh bình minh. Ở đây chỉ cần đạp xe 5 phút là tôi có thể đứng giữa cánh đồng lúa xinh đẹp, xa hơn một chút là có thể thấy những ruộng rau đủ loại của nông dân làng rau Trà Quế, ngắm nhìn những chú trâu nước. Ở Hội An, tôi cũng có thể đến những bãi biển tuyệt đẹp và thưởng thức những món ngon của nơi được gọi là thiên đường ẩm thực".

Chính vì tình yêu đó, Hội An với mọi ngóc ngách cuộc sống được tái hiện qua những bức ảnh của ông Gérard Gerhard.

Nhiếp ảnh gia Pháp say đắm Hội An, Việt Nam

Những đêm Hội An lung linh ánh đèn.

Nhiếp ảnh gia Pháp say đắm Hội An, Việt Nam

Đến hình ảnh Hội An vắng khách trong những ngày giãn cách do dịch COVID-19.

Nhiếp ảnh gia Pháp say đắm Hội An, Việt Nam

Hình ảnh người dân lao động Việt Nam luôn là nguồn cảm hứng cho ông Gérard.

Nhiếp ảnh gia Pháp say đắm Hội An, Việt Nam

Nhiếp ảnh gia cũng không ngần ngại ngâm mình trong nước để ghi lại những hình ảnh Hội An mùa mưa lũ năm 2020.

Nhiếp ảnh gia Pháp say đắm Hội An, Việt Nam

Nhiếp ảnh gia Pháp say đắm Hội An, Việt Nam

Trong hơn 20.000 bức ảnh của nhiếp ảnh gia đã ghi lại biết bao gương mặt người Việt.

Nhiếp ảnh gia Pháp say đắm Hội An, Việt Nam

Ông tặng một số bức ảnh đẹp nhất mình chụp được cho những cụ già Việt Nam mà ông may mắn gặp vài lần.

Nhiếp ảnh gia Pháp say đắm Hội An, Việt Nam

Nhiếp ảnh gia Pháp luôn dành tình cảm đặc biệt cho tà áo dài Việt Nam.

"Áo dài theo quan điểm của tôi là trang phục thanh lịch nhất. Áo dài được người Việt sử dụng cả đời. Đặc biệt, từ thời học sinh, áo dài trắng đã trở thành một phần quan trọng với thiếu nữ Việt Nam. Mặc áo dài kết hợp với nón lá được ví như "quả cherry trên chiếc bánh ngọt" - tô điểm, sự kết hợp hoàn hảo. Áo dài thực sự nâng tầm thanh lịch phụ nữ Việt", nhiếp ảnh gia chia sẻ.

Ông Gérard quen thuộc và gần gũi với người dân Hội An. Ông thường xuyên tham gia đăng tải hình ảnh của mình trên các diễn đàn, fanpage quảng bá hình ảnh Hội An hay tham gia các triển lãm ảnh. Giáng sinh năm ngoái, ông Gérard trong trang phục của ông già Noel với có bộ râu dài trắng tặng những món quà nhỏ cho trẻ em quanh Hội An. Vì thế ông cũng có biệt danh là Mr Santa (ông già Noel). "Tôi đã được một số người bạn giúp đỡ để đến thăm các em nhỏ để mang lại niềm vui trong cuộc sống của chúng. Chúng thực sự yêu thích những món quà và rất khó để di chuyển từ nơi này đến nơi khác bởi vì đứa trẻ nào cũng muốn giữ tôi lâu nhất có thể. Tôi đã cảm nhận được tình yêu thương vô điều kiện từ chúng", ông Gérard kể lại.

Thời gian tới, nhiếp ảnh gia Gérard Gerhard mong muốn thăm quan, du lịch các tỉnh phía Bắc, tiếp tục khám phá nhiều nơi trên dải đất hình chữ S. "Còn rất nhiều điều trên đất nước tuyệt vời mà tôi muốn gọi là nhà của mình", Gérard Gerhard tâm sự.

Quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Czech Quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Czech
Các điểm đến, sản phẩm du lịch Việt Nam sẽ được quảng bá tại Thủ đô Prague, CH Czech.
Tôn vinh hình ảnh Việt Nam tại Ngày hội văn hóa ở Rome Tôn vinh hình ảnh Việt Nam tại Ngày hội văn hóa ở Rome
Nhận lời mời của Đại sứ quán Việt Nam tại Italy, mới đây, một thương hiệu thời trang đến từ Việt Nam đã giới thiệu bộ sưu tập Xuân - Hè trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa Việt Nam tại Rome, Italy.
Thu Hoài
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt Nam cam kết thúc đẩy hoàn thành Các mục tiêu phát triển bền vững

Việt Nam cam kết thúc đẩy hoàn thành Các mục tiêu phát triển bền vững

Việt Nam nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy hoàn thành đúng hạn Chương trình Nghị sự 2030 và các Mục tiêu phát triển bền vững.
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Mông Cổ.
ĐHĐCĐ MSB: Để ngỏ khả năng tìm nhà đầu tư chiến lược

ĐHĐCĐ MSB: Để ngỏ khả năng tìm nhà đầu tư chiến lược

Sáng nay (ngày 23/4), ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – MSB tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Các tin bài khác

VUFO thông tin về hoạt động đối ngoại nhân dân đến giảng viên, sinh viên khu vực phía Nam

VUFO thông tin về hoạt động đối ngoại nhân dân đến giảng viên, sinh viên khu vực phía Nam

Ngày 26/4/2024, tại thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tổ chức Hội nghị Chia sẻ thông tin về công tác đối ngoại, đối ngoại nhân dân và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực phía Nam.
Đem hương vị nem cuốn Việt đến với bạn bè quốc tế ở châu Phi

Đem hương vị nem cuốn Việt đến với bạn bè quốc tế ở châu Phi

Một chút xà lách, một chút cà rốt bào sợi, một chút dứa thái miếng... là những nguyên liệu mà bà Paula Fernandes, người Bồ Đào Nha lựa chọn cho chiếc nem cuốn Việt.
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron (19/4/1961 - 19/4/2024).
GCS hỗ trợ phụ nữ khó khăn của tỉnh Quảng Trị nâng cao thu nhập

GCS hỗ trợ phụ nữ khó khăn của tỉnh Quảng Trị nâng cao thu nhập

100 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại 5 xã, thị trấn của huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) sẽ được Tổ chức Global Civic Sharing (GCS) hỗ trợ 2 tỷ đồng thông qua hoạt động chăn nuôi bò sinh sản để cải thiện thu nhập.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động