Ông Đặng Việt Quảng: Phòng CSHS trấn áp hiệu quả tội phạm hình sự ở Hà Nội
-Thưa ông, xin ông cho biết kế hoạch phòng ngừa tội phạm tập trung trong những tháng cuối năm 2025?
-Trong những tháng cuối năm 2025, Phòng CSHS tiếp tục bám sát chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, Cục nghiệp vụ, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an Thành phố trong công tác phòng, chống tội phạm, trong đó tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Phòng CSHS đẩy mạnh phối hợp với các đơn vị trong Công an Thành phố thực hiện có hiệu quả các biện pháp công tác, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp nhằm tạo sức răn đe, trấn áp mạnh tội phạm về trật tự xã hội. Chúng tôi đặt mục tiêu quyết tâm kiềm chế, kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội trên địa bàn Thành phố, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác năm 2025 của lực lượng CSHS.
![]() |
| Thượng tá Đặng Việt Quảng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hà Nội phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Phòng Cảnh sát hình sự nhiệm kỳ 2025-2030 |
Phòng CSHS cũng triển khai đồng bộ các biện pháp để nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, tập trung trấn áp mạnh với các loại tội phạm xâm phạm trật tự xã hội xảy ra trên địa bàn thành phố. Trong đó tập trung đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, “tội phạm đường phố”. Tiếp tục triển khai thực hiện mô hình 141 mới do lực lượng CSHS làm chủ công, tạo sức răn đe, trấn áp tội phạm, nhất là các băng nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố.
Phòng cũng tăng cường phối hợp với các lực lượng liên quan đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến, địa bàn trọng điểm để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm. Tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn nổi của tội phạm để nâng cao ý thức cảnh giác trong phòng, chống tội phạm của nhân dân.
- Một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Phòng CSHS là phòng chống hình thành các điểm nóng về tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, công tác này đã được triển khai ra sao, thưa ông?
- Phòng CSHS tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện và công tác quản lý cư trú…Tinh thần chung là không để các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội về trật tự xã hội và tệ nạn xã hội trên địa bàn.
Chúng tôi cũng phối hợp với Công an cấp xã tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng; trấn áp mạnh với các băng, nhóm đối tượng “manh nha” hoạt động trên từng địa bàn, tuyến, lĩnh vực. Từ đó ngăn chặn hiệu quả, không để hình thành các “điểm nóng”, “tụ điểm” phức tạp về tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội trên địa bàn.
Phòng CSHS cũng rất chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến các tầng lớp nhân dân, từ đó nâng cao ý thức cảnh giác, tự phòng ngừa và chủ động phát hiện, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần phòng ngừa, không để phát sinh phức tạp về tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội ngay từ cơ sở.
- Thưa ông, theo dự kiến trong thời gian tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ được tổ chức trên địa bàn Thành phố Hà Nội, trước sự kiện chính trị trọng đại này, công tác đảm bảo an toàn trật tự xã hội được Phòng CSHS xác định và thực thi thế nào?
- Phòng CSHS luôn luôn bám sát chỉ đạo, triển khai nghiêm túc Kế hoạch tổng thể của Công an Thành phố trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trên địa bàn Thành phố. Trong đó sẽ phối hợp, hướng dẫn với các đơn vị, Công an cấp xã tổ chức phòng ngừa, tấn công trấn áp mạnh mẽ với các loại tội phạm hình sự; triệt xóa các băng, ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, tệ nạn xã hội. Chủ động trong công tác phòng ngừa tội phạm, không để xảy ra các vụ án, tình huống phức tạp về trật tự xã hội, nhất là các vụ án đặc biệt nghiêm trọng; sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ xử lý, giải quyết kịp thời các tình huống phức tạp tại các khu vực tổ chức sự kiện.
- Trân trọng cảm ơn ông!
Tin bài liên quan
Công an Hà Nội tập huấn bảo đảm an ninh trật tự Lễ kỷ niệm A80
CA Hà Nội lần đầu xử lý hình sự tội phạm xâm phạm bản quyền trực tuyến ở Việt Nam
Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 8/2023 tại Hà Nội
Các tin bài khác
Bước tiến mới trong đào tạo nhân lực Ngôn ngữ trị liệu tại Việt Nam
Đội K92, K93 (An Giang) quy tập 170 hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2025-2026
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và phát huy vai trò của các hội quần chúng
Ngoại giao văn hóa: Nét vẽ làm hoàn chỉnh bức tranh hợp tác Việt Nam-Nga
Đọc nhiều
Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan
Ngoại giao khoa học - công nghệ phải góp phần hình thành năng lực nội sinh
IESC hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa nông nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số
Việt Nam - Lào thúc đẩy hợp tác đào tạo cán bộ, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





