Trang chủ Hữu nghị
16:31 | 06/09/2019 GMT+7

Ông Bạch Ngọc Chiến được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

aa
Với 82/84 số phiếu tán thành, ông Bạch Ngọc Chiến, Uỷ viên Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách VUFO khoá V, nhiệm kỳ 2013-2018.
Trao quyết định bổ nhiệm bà Hoàng An Duyên làm Phó Trưởng ban PACCOM VUFO trao Kỷ niệm chương, tôn vinh đóng góp không mệt mỏi của Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Liên hoan hữu nghị là biểu hiện sinh động của tình nhân dân Việt - Ấn trong thời bình
ong bach ngoc chien duoc bau giu chuc pho chu tich lien hiep cac to chuc huu nghi viet nam
Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị Nguyễn Phương Nga tặng hoa chúc mừng ông Bạch Ngọc Chiến

Chiều 6/9, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp Hữu nghị/VUFO) đã tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch khoá V (2013-2018) lần thứ VIII với sự tham dự của đại diện các cơ quan bộ, ngành Trung ương và các thành viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị.

Tại Hội nghị, ông Bạch Ngọc Chiến – Uỷ viên Đảng đoàn Liên hiệp Hữu nghị đã được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp Hữu nghị khóa 2013-2018 với 82/84 phiếu tán thành.

ong bach ngoc chien duoc bau giu chuc pho chu tich lien hiep cac to chuc huu nghi viet nam

Uỷ viên Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị nhiệm kỳ 2013-2018

Hội nghị Đoàn Chủ tịch cũng đã tổng kết công tác 6 tháng đầu năm 2019, trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2019; ; báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội VI và bộ tài liệu trình Ban Bí thư; xin ý kiến Đoàn Chủ tịch về việc giới thiệu nhân sự Lãnh đạo chuyên trách Liên hiệp Hữu nghị khoá VI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị Nguyễn Phương Nga đã báo cáo kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW về việc tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hữu nghị. Theo ý kiến của Ban Bí thư, Chỉ thị 28 vẫn giữ nguyên giá trị nhưng cần cập nhật thêm để phù hợp với tình hình mới.

Theo báo cáo tại Hội nghị, 6 tháng đầu năm 2019, tình hình chính trị, an ninh trên thế giới và khu vực hâu Á – Thái Bình Dương tiếp tục có nhiều biến động phức tạp. Trong bối cảnh đó, công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân tiếp tục được triển khai đồng bộ, thu được nhiều kết quả quan trọng trên cả hai kênh song phương và đa phương. Nổi bật là việc Việt Nam được bầu làm Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với số phiếu kỷ lục 192/193, thể hiện vị thế, uy tín quốc tế ngày càng cao của Việt Nam.

Công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp Hữu nghị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức nhân dân được tích cực triển khai toàn diện với nhiều hoạt động có ý nghĩa quan trọng, thiết thực, hỗ trợ tích cực cho công tác đối ngoại chung của đất nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

ong bach ngoc chien duoc bau giu chuc pho chu tich lien hiep cac to chuc huu nghi viet nam
Toàn cảnh Hội nghị

Về trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm, Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị cho biết, Liên hiệp sẽ tập trung chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024 của Liên hiệp Hữu nghị, dự kiến vào tháng 10/2019; kiện toàn nhân sự lãnh đạo Cơ quan thường trực Liên hiệp Hữu nghị; triển khai thực hiện kế hoạch đối ngoại của Liên hiệp Hữu nghị; tăng cường công tác hỗ trợ các tổ chức PCPNN đi khảo sát dự án, xúc tiến vận động viện trợ tại các địa phương. Đặc biệt, Liên hiệp sẽ tập trung tổ chức Hội nghị quốc tế lần 4 về hợp tác giữa Việt Nam với các tổ chức PCPNN, dự kiến trong quý IV/2019…

Ngày 17/7/2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quyết định số 1393-QĐNS/TW về việc điều động, chỉ định ông Bạch Ngọc Chiến, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định làm Uỷ viên Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Tóm tắt quá trình công tác ông Bạch Ngọc Chiến:

9/1989-5/1994: Sinh viên khoa phiên dịch tiếng Nga, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (nay là Đại học Hà Nội)

5/1994-11/1994: Giáo viên tiếng Anh, khoa Ngoại ngữ, Viện Đại học Mở Hà Nội

11/1994-3/1996: Hướng dẫn du lịch, Công ty Du lịch Cựu chiến binh Việt Nam (VVTS)

7/1996 – 2/1997: Phiên dịch, Trung tâm Hướng dẫn Báo chí nước ngoài, Bộ Ngoại giao

3/1997-1/1999: Chuyên viên, Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao

1/1999-3/2000: Học thạc sĩ chuyên ngành ngoại giao và thương mại. Đại học Monash, Australia

4/2000-9/2002: Chuyên viên, Vụ Thông tin báo chí, Bộ Ngoại giao

10/2002-11/2005: Tuỳ viên báo chí, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ

12/2005-11/2006: Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao

11/2006-11/2007: Phó Vụ trưởng, Bí thư Chi bộ Vụ Chính sách Đối ngoại, Bộ Ngoại giao

12/2007-3/2014: Trưởng ban Truyền hình Đối ngoại Đàì Truyền hình Việt Nam, Bí thư Đảng bộ Ban Truyền hình đối ngoại

3/2014-7/2019: Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh Nam Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định

7/2019 – nay: Uỷ viên Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

ong bach ngoc chien duoc bau giu chuc pho chu tich lien hiep cac to chuc huu nghi viet nam Trao quyết định bổ nhiệm bà Hoàng An Duyên làm Phó Trưởng ban PACCOM

Chiều 3/9, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp Hữu nghị) đã tổ chức lễ trao quyết định ...

ong bach ngoc chien duoc bau giu chuc pho chu tich lien hiep cac to chuc huu nghi viet nam Việt Nam vinh danh người phụ nữ Mỹ vượt bi kịch chiến tranh phủ xanh Quảng Trị

Ngày 29/8 tại Hà Nội, Huân chương Hữu nghị, một trong những phần thưởng cao quý nhất của Nhà nước Việt Nam dành cho những tổ chức, ...

ong bach ngoc chien duoc bau giu chuc pho chu tich lien hiep cac to chuc huu nghi viet nam VUFO trao Kỷ niệm chương, tôn vinh đóng góp không mệt mỏi của Đại sứ Campuchia tại Việt Nam

“Tôi rất phấn khởi và vui mừng khi được góp một phần sức lực cùng VUFO cũng như Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia ...

Nhóm PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè, đối tác và đại diện các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự sự kiện.
Nhân dân Việt Nam tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố tại Moscow

Nhân dân Việt Nam tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố tại Moscow

Ngày 25/3, đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam do Chủ tịch Phan Anh Sơn dẫn đầu đã đến viếng và viết sổ tang tưởng niệm các nạn nhân của vụ xả súng khủng bố ở nhà hát Crocus City Hall vừa qua.
Tìm sáng kiến hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Belarus

Tìm sáng kiến hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Belarus

Ngày 22/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức hội đàm trực tuyến với Hiệp hội Hữu nghị và Giao lưu Văn hóa với nước ngoài của Belarus (BSFC) về phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Các tin bài khác

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á với đóng góp đào tạo hơn 60 bác sỹ chuyên khoa mắt với tay nghề cao tại các bệnh viện, mổ miễn phí cho hơn 60.000 bệnh nhân khó khăn tại Việt Nam.
Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Tối 27/3, Đoàn múa dân gian Pratibha Kala Kendra (Ấn Độ) đã đến biểu diễn tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi biểu diễn nằm trong chuỗi các sự kiện giới thiệu văn hóa Ấn Độ tại các tỉnh thành Việt Nam từ 26-31/3, do Đại sứ quán Ấn Độ, phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè, đối tác và đại diện các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự sự kiện.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đọc nhiều

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động