Obama: "Mỹ vẫn cân nhắc vũ trang cho Ukraine"
Tổng thống Obama và Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Nhà Trắng hôm qua. Ảnh: Reuters.
Ông Obama đưa ra quan điểm trên tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng với Thủ tướng Đức Angela Merkel. Lãnh đạo Đức tới Washington sau một năm mối quan hệ giữa hai nước bị thử lửa trước loạt thông tin cáo buộc CIA và Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ theo dõi điện thoại của bà Merkel và các lãnh đạo châu Âu khác.
Thủ tướng Đức cũng tới Washington sau loạt ngoại giao con thoi đưa bà tới Kiev vào thứ năm vừa qua và tới Moscow vào thứ sáu nhằm khẩn cấp đưa ra một giải pháp ngoại giao cho xung đột đang leo thang giữa quân chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai ở miền đông. Cuộc khủng hoảng càng có nguy cơ bị đẩy tăng cao vào tuần trước khi Nhà Trắng đột ngột cho biết đang xem xét vũ trang cho Kiev. Bà Merkel phản đối việc trao vũ khí cho Kiev để chống lại lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine.
Mặc dù Tổng thống Obama nói rằng vũ trang cho Ukraine là một trong những lựa chọn mà ông và các cố vấn đang xem xét, ông cũng tính đến những ảnh hưởng với Ukraine và sự đoàn kết của Mỹ - Liên minh châu Âu (EU) trong việc đối phó với Nga.
"Chúng ta liệu có dám chắc vũ khí sát thương mà chúng ta cung cấp cho Ukraine sẽ được sử dụng thích hợp mà không rơi vào tay những kẻ xấu, không dẫn đến những hành động quá hung hăng mà người Ukraine không thể chống đỡ? Nó sẽ gây ra phản ứng gì, không chỉ từ phe ly khai mà còn từ Nga? Tất cả những vấn đề này đều phải được xem xét", Reuters dẫn lời ông nói.
Tổng thống Mỹ cũng từ chối vạch ra một "giới hạn đỏ" dành cho Tổng thống Vladimir Putin.
"Nếu thật sự giải pháp ngoại giao thất bại, những gì tôi sẽ yêu cầu nhóm của mình phải làm là cân nhắc tất cả các lựa chọn". ông nói. "Nhưng tôi vẫn chưa quyết định về điều này".
Trong bối cảnh phe ly khai đang tiến hành một đợt tấn công mới, một số cố vấn hàng đầu cùng các nghị sĩ Mỹ đang gây sức ép để ông Obama giúp chính phủ Ukraine tự vệ.
"Người Ukraine đang bị tàn sát và chúng tôi sẽ gửi cho họ chăn màn cùng thực phẩm", thượng nghị sĩ John McCain nói tại Hội nghị An ninh Munich cuối tuần qua. "Nhưng chăn màn không chống lại được xe tăng Nga".
Mỹ và EU cáo buộc Nga đã vi phạm một thỏa thuận hòa bình hồi tháng 9 năm ngoái bằng việc điều xe tăng và pháo binh đến miền đông Ukraine. Moscow bác bỏ điều này.
Obama cho biết ông và bà Merkel nhất trí vẫn giữ lệnh trừng phạt đối với Nga và nước này sẽ bị cô lập nhiều hơn nếu tiếp tục quan điểm hiện nay.
Với thỏa thuận hòa bình trước đó đã thất bại, thủ tướng Đức thừa nhận bà không dám chắc về thành công của kế hoạch mới nhất mà bà và Tổng thống Pháp Francoi Hollande đề xuất.
"Bản thân tôi thực sự sẽ không thể sống được nếu không nỗ lực làm điều đó", bà nói. "Mọi thứ đều có thể ngoại trừ một thành công chắc chắn. Tôi phải làm rõ điều này".
Bà Merkel và ông Hollande dự kiến có cuộc gặp 4 bên với ông Putin và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ở Belarus vào ngày mai.
Bạo lực đã khiến hơn 5.300 người ở đông Ukraine thiệt mạng và 1,5 triệu người mất nhà cửa. 9 binh sĩ Ukraine và 7 dân thường đã bị giết trong vòng 24 giờ qua, Kiev cho biết hôm qua khi những cuộc giao chiến ác liệt xảy ra quanh thị trấn Debaltseve, một nút giao lớn giữa đường sắt với đường bộ ở đông bắc thành phố Donetsk.
(Vnexpress)
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời
Tin quốc tế ngày 13/11: Campuchia - Thái Lan cáo buộc lẫn nhau về đụng độ biên giới; Nhật Bản xem xét phát hành phiếu gạo
Tin quốc tế: Ukraine cáo buộc Nga "cố tình đe dọa an toàn hạt nhân châu Âu"; Thủ tướng Nhật đề xuất giảm lương nội các
Tin quốc tế ngày 05/11: Nga lập chiến lược phát triển ngành đất hiếm; dấu hiệu Triều Tiên chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều
Đọc nhiều
Nà Son phát triển cây cà phê: hướng đi bền vững giúp người dân thoát nghèo
Zhi Shan Foundation kỷ niệm 30 năm hoạt động tại Việt Nam, nhận Bằng khen của Thủ tướng
Đối ngoại nhân dân góp phần làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Campuchia
Việt Nam chủ động tham gia định hình chuẩn mực quyền con người mới tại Liên hợp quốc
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 4 Hải quân đưa 52 ngư dân gặp nạn trên biển vào đảo Song Tử Tây an toàn
Nà Son phát triển cây cà phê: hướng đi bền vững giúp người dân thoát nghèo
Nông dân Mường Tùng - lực lượng nòng cốt xóa đói giảm nghèo
Multimedia
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước






