Nữ hoàng sân khấu Thanh Nga tài sắc, cẩn trọng vô cùng vẫn không tránh được cái kết bi thương
Phận nghệ sĩ tài hoa, tài sắc
Cố nghệ sĩ Thanh Nga với tên thật là Juliette Nguyễn Thị Nga sinh năm 1942 tại Tây Ninh trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật với cha là Nguyễn Văn Lợi và mẹ là Nguyễn Thị Thơ, tức là bà bầu Thơ, trưởng đoàn hát Thanh Minh Thanh Nga vang tiếng một thời. Cũng chính vì có mẹ là trưởng một đoàn hát nổi tiếng, nên từ bé, Thanh Nga luôn có cơ hội tiếp cận với nghệ thuật sân khấu cải lương và thừa hưởng được một dòng máu nghệ sĩ nóng chảy trong người.
|
Nữ nghệ sĩ Thanh Nga tài sắc vang bóng một thời (Ảnh: Internet)
Cùng với nhan sắc đậm chất Á đông sang trọng, quý phái nên đến năm mười lăm tuổi, Thanh Nga được mẹ ưu ái cho lên sân khấu chính thức lần đầu tiên với vai Phà Ca trong vở Người vợ không bao giờ cưới, vai này mang về cho bà giải thưởng triển vọng Thanh Tâm vô cùng danh giá vào năm 1958. Ngay sau đó, cái tên Thanh Nga có được sự chú ý rất lớn từ cộng đồng người hâm mộ.
|
Phà Ca là vai diễn đánh dấu sự nổi tiếng của Thanh Nga (Ảnh: Internet)
Rồi cùng với danh vọng và sự hào nhoáng của ánh đèn sân khấu, Thanh Nga nhận ra đam mê làm nghề thực thụ của mình để tiếp tục vào các vai diễn trong các vở như Khói sóng tiêu tương, Xử án Bàng quý phi, Phụng Nghi Đình… đưa tên tuổi của Thanh Nga lên như diều gặp gió, đến nỗi nhiều nghệ sĩ thời đó dự đoán bà sẽ là một nghệ sỹ gạo cội trong tương lai gần.
Hồng nhan bạc mệnh
Thời ấy, cô đào Thanh Nga với giọng hát ngọt ngào, lối diễn xuất thần gửi hồn vào ca từ và ánh mắt tương tư tình cảm làm say mê biết bao nhiêu chàng trai thuộc mọi tầng lớp nhưng tiếc là vẫn chưa có ai hớp hồn được nàng, kể cả những tay công tử ăn chơi giàu có, con nhà danh gia vọng tộc bậc nhất Sài Gòn. Chưa kể đến những quan chức, sĩ quan có vợ con nhưng vẫn đon đả gửi quà và những lá thư mùi mẫn.
|
Cô đào Thanh Nga với nhan sắc ngọt ngào làm biết bao nhiêu chàng trai thời đó say mê. (Ảnh: Internet)
Do bản tính cẩn thận, Thanh Nga biết thân thế của mình, dù đẹp, dù tài nhưng tai tiếng có thể khiến cho gánh hát của gia đình mình tàn lụi nên cô thường chối từ những lời tán thưởng có cánh đến từ những anh chàng đã có gia đình. Mãi sau, tình yêu đầu tiên của cô cũng chớm nở với một thanh niên tên Tài, là chủ nhiệm của một tờ báo tại Sài Gòn. Sau đó, anh ta bị phát hiện với danh thế thực ra là một điệp viên của Pháp, Thanh Nga vô cùng thất vọng, từ đó hai người chấm dứt liên lạc.
|
Đôi trai tài gái sắc Thanh Nga - Thành Được. (Ảnh: Internet)
Không lâu sau, cô lại có cảm tình với người bạn diễn Thành Được, Thanh Nga đặt cược vào tình yêu này vì hai người vốn rất ăn ý trên sân khấu và có cùng một niềm đam mê. Nhưng sự chán chê gãy vỡ lại tìm đến khi Thanh Nga nhận ra cô và Thành Được còn rất nhiều điểm khác nhau.
Sau biến cố đó, Thanh Nga kết hôn lần đầu tiên với một người đàn ông tên Mẫn, rồi cẩn trọng khép lại một mối tình nữa trước khi đến với vai trò vợ thứ (không chính thức) của luật sư Phạm Duy Lân. Lần này cô hạ sinh một đứa con, đứa bé được đặt tên là Phạm Duy Hà Linh vào năm 1973.
|
Thanh Nga cùng con trai Hà Linh (Ảnh: Internet)
Cứ tưởng cuộc đời Thanh Nga sẽ yên ả trôi khi cô đã tìm được một bến đỗ vững chắc bên cạnh chồng con cùng với sự nghiệp và tuổi xuân vẫn đang thênh thang rộng mở thì tai họa ập tới. Thanh Nga cùng chồng bị sát hại vào ngày 26 tháng 11 năm 1978, kết thúc cuộc đời của một tượng đài sân khấu với nhan sắc vang bóng một thời.
Sự ra đi quá bất ngờ của Thanh Nga khiến rất nhiều khán giả ái mộ cũng như là bạn bè đồng nghiệp tiếc thương. Mãi tới sau này, Thanh Nga vẫn còn được nhắc tới như một nữ nghệ sỹ tài sắc vẹn toàn bậc nhất của nền sân khấu nghệ thuật miền Nam.
Nguồn: Tổng hợp
Min
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (02/4): Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng
Thời tiết hôm nay (25/3): Tây Bắc Bộ nắng nóng, Hà Nội mưa rải rác
Thời tiết hôm nay (23/3): Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng
Thời tiết hôm nay (19/3): Miền Bắc sương mù bao phủ, trưa và chiều hửng nắng
Đọc nhiều
Kiều bào Australia xây điểm trường hơn 1,1 tỷ đồng cho trẻ em vùng cao Điện Biên
Trao tặng Bằng khen cho doanh nhân kiều bào Canada Nguyễn Thanh Mỹ
TP.Hồ Chí Minh ký kết Chương trình phối hợp triển khai công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2026 – 2028
Huế: Thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay và trao tặng quà cho nhân dân biên giới Lào
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




