“Nóng” chuyện chi tiền “chạy” trường cho con
Chi vài nghìn USD để “chạy” trường cho con
Trên các diễn đàn mạng, các phụ huynh rỉ tai nhau muôn cách để “chạy” vào trường điểm đầu cấp. Theo báo Tin tức, để lo cho con vào trường có tiếng ở Hà Nội, nhiều người phải bỏ ra vài nghìn USD. Tuy nhiên, khi được hỏi trực tiếp về vấn đề này, họ e dè và không dám thừa nhận đã dùng tiền và mối quan hệ để “chạy” trường cho con.
Theo ý kiến của một phụ huynh thì nguyên nhân của tình trạng này là do việc quy hoạch hệ thống trường công và trường tư còn chưa phù hợp. Điều này dẫn đến việc ở các quận ở Hà Nội vẫn thiếu chỗ học cho học sinh. Không những thế nó còn tạo cơ hội cho nhiều gia đình có tiền, có quan hệ “chạy” vào những ngôi trường “top”.
|
Phụ huynh chen lấn nộp hồ sơ cho con vào trường điểm ở Hà Nội. (Ảnh minh họa)
Không chỉ có trường công, các phụ huynh còn đổ xô “chạy” cho con ở những trường tư có thương hiệu. Tại trường Tiểu học Lê Quý Đôn ( Mỹ Đình, Hà Nội) phụ huynh xếp hàng dài nộp đơn cho con, còn ở trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm thông báo năm học 2016 – 2017 tuyển sinh 19 lớp 1, số lớp tăng theo nhu cầu của phụ huynh.
Ngoài việc “đổ” tiền để “chạy” trường lớp cho con, các bậc phụ huynh cũng đầu tư hàng chục triệu cho con học thêm, thuê thầy kèm riêng, học ngày học đêm để đủ sức thi vào trường chuyên, lớp chọn.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển cũng thừa nhận Bộ cùng UBND các tỉnh, thành phố đã ban hành nhiều quy định và triển khai nhiều giải pháp để chấn chỉnh những tiêu cực phát sinh do việc xin học trái tuyến và học chọn lớp nhưng hiện tượng “chạy” trường lớp vẫn còn tồn tại ở nhiều đô thị, khu vực đông dân cư gây áp lực cho cha mẹ học sinh, tạo bức xúc trong xã hội và gây khó khăn cho công tác quản lý của ngành.
Chênh lệch về sự đầu tư giữa trường điểm và trường bình dân
Thực tế cho thấy sự phân hóa lớn giữa các trường về kinh phí đầu tư, cơ sở vật chất. Theo báo Tin tức, một số quận tại trung tâm Hà Nội đầu tư có sự chênh lệch, ngay trong cùng một quận, hai trường gần nhau nhưng khác nhau về cơ sở vật chất. Các trường điểm không chỉ được nhà nước chi phí đầu tư đến lương giáo viên mà còn được thu thêm các khoản dịch vụ phát sinh khác.
Ngoài ra, việc phụ huynh “chạy” trường cho con vào các trường điểm đã làm mất bình đẳng giữa các trường công, vừa làm nạn "chạy chọt" đang ngày càng trở nên nhức nhối.
Việc quy hoạch các trường ở các quận tại Hà Nội cũng đang có rất nhiều bất hợp lý, nơi thừa nơi thiếu. Từ lâu nhà nước đã có chủ trương và kêu gọi xã hội hóa giáo dục, mời các nhà đầu tư tham gia chia sẻ gánh nặng với nhà nước. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng bức xúc khi cho rằng việc mở các “siêu” trường không chỉ gây ra sự bất công giữa các trường trong hệ thống trường công lập mà còn tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh với các trường ngoài công lập.
Theo TS. Lê Tiến Thành (nguyên Vụ trưởng Vụ giáo dục Tiểu học, Bộ GD&ĐT) cho rằng, nhà nước cần phải quản lý chặt chẽ để tạo điều kiện nuôi dưỡng các trường tư để phục vụ các học sinh, đồng thời gánh đỡ gánh nặng cho ngân sách nhà nước.
| Ngày 2/6/2016, Bộ GD&ĐT có công văn gửi giám đốc các Sở Giáo dục trên cả nước yêu cầu triển khai nhiều giải pháp để chấn chỉnh tiêu cực phát sinh do việc xin học trái tuyến và học chọn lớp, hiện tượng chạy trường, chạy lớp. Nghiêm cấm việc tổ chức các trường chuyên, lớp chọn ở cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở dưới bất kỳ hình thức nào. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm khắc các hiện tượng tiêu cực nhằm chạy trường, chạy lớp. |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Tết Việt - nơi những "người bạn phương xa" tìm thấy cảm giác thuộc về
“Mời Bác về ăn Tết” - Nét đẹp văn hóa tri ân nơi Đất Mũi-Cà Mau
Vì sao chén nước dâng cúng luôn hiện diện trên bàn thờ gia tiên?
Mời ông bà về ăn Tết
Đọc nhiều
Dịch giả Như Huy: Tôi muốn chia sẻ nỗi xúc động về cuốn sách với bạn đọc
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia chúc Tết Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khuyến cáo công dân tuân thủ quy định phòng thủ dân sự mới
Thanh Hóa, Đà Nẵng đón Tết Bunpimay cho lưu học sinh Lào
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




