Nổ kho vũ khí lớn tại Ukraine: 4 giả thuyết, trong đó có "biệt kích anh Hai"
Nikolay Sungurovsky - Tác giả bài viết "Взрывы в Ичне. Четыре версии случившегося - Nổ kho vũ khí ở Ichnya: 4 giả thuyết về điều gì đã xảy ra" đăng trên trang inosmi.ru đã nhận định về những nguyên nhân có thể gây ra vụ nổ khủng khiếp kể trên.
Cho đến khi các công tác điều tra chính thức hoàn tất, tất cả đều chỉ là phỏng đoán. Nhưng những giả thuyết nào được coi là có nhiều khả năng nhất?
Thứ nhất – tinh thần vô trách nhiệm. Giả thuyết thứ hai được một kênh truyền hình đưa ra – đó là che giấu sự vô trách nhiệm hoặc trái phép bán vũ khí từ những kho vũ khí này. Thứ ba – hoạt động chống phá từ phía "anh Hai" (tức ám chỉ Nga). Thứ tư – có thể do chập điện,…
Nhưng nếu như lý do đầu tiên, cùng với sự vô trách nhiệm nghe có vẻ chính đáng – các vụ tai nạn tại những kho vũ khí của Ukraine xảy ra thường xuyên, thì lý do thứ hai – vật tế cho hoạt động tuyên truyền không mệt mỏi từ phía Ukraine nhằm buộc tội Nga gây ra tất cả những "điều tội lỗi".
Vào đêm ngày 9/10, gần thành phố Ichnya thuộc tỉnh Chernigovskaya các kho chứa đạn dược đã phát nổ. Hồ sơ hình sự đã được khởi tố điều tra.
Tuy nhiên, tổng thống Ukraine Petr Poroshenko đã nghe báo cáo của các cơ quan vũ trang liên quan đến vụ nổ này.
Ôngg đặc biệt nhấn mạnh rằng tình hình "khi cùng một lúc 3 nhà kho phát nổ, còn sau đó 20 phút cùng một lúc 6 nhà kho nữa phát nổ", nơi bảo quản không phải súng trường hoặc đạn dược đã tháo dỡ mà chính là các hệ thống pháo phản lực bắn loạt, cần phải được điều tra thật kỹ.
Căn cứ vào việc khu vực này gần biên giới với Nga, không ngẫu nhiên mà giả thiết chính của Cục An ninh Ukraine, Viện Kiểm sát quân sự là "hoạt động phá hoại", Tổng tư lệnh tối cao Ukraine nhấn mạnh.
Khó có thể đếm được ở Ukraine có bao nhiều kho đạn lớn như thế này. Từ khi bắt đầu diễn ra các hành động quân sự, các nhà kho, vũ khí và cả các lực lượng vũ trang có thể được di chuyển đi nơi khác.
|
Hình ảnh ban đầu về vụ nổ. Ảnh: RT.
Các nhà kho là một phần của hoạt động hậu cần, chúng giúp cho các lực lượng vũ trang duy trì hoạt động. Đương nhiên, ở đâu có lực lượng vũ trang thì các nhà khó sẽ được di chuyển tới đó.
Trước đây tại nhà kho ở Ichnya từng có khoảng 5 nghìn tấn đạn dược, còn hiện nay nhiều người nói rằng con số này là 88 nghìn tấn.
Có nghĩa các nguồn dự trữ và vũ khí cũng như đạn dược được chuyển tới đây. Và điều này là hiển nhiên bởi vì hoạt động hậu cần luôn đi theo các đơn vị chiến đấu.
Không thể nói chính xác có bao nhiêu nhà kho và bao nhiêu vũ khí được bảo quản ở đó – tất cả đều thay đổi và được giữ kín trong bí mật. Và đó điều hoàn toàn đúng.
Làm thế nào để tránh được những vụ nổ tương tự trong tương lai? Có những phương pháp tiêu chuẩn: Tăng cường công tác bảo vệ và bảo dưỡng các nhà kho.
-
Giây phút bàng hoàng ở Trung tâm vũ trụ Nga: Tàu Soyuz gặp tai nạn!
-
Tàu khu trục Mỹ chất đầy tên lửa Tomahawk cập cảng Israel: "Dằn mặt" Iran, cảnh báo Nga?
-
S-300 gửi "giấy báo tử" cho F-35: Nga ra đòn hiểm hóc, Mỹ-Israel chôn chân đứng nhìn?
Tại rất nhiều nhà kho đạn dược được bảo quản không đúng cách – ngoài các sân, không đủ thiết bị để chống cháy nổ, báo động. Và cần phải có tiền để thực hiện những công việc này.
Tuy nhiên, nhiều thứ phụ thuộc vào chính các lực lượng vũ trang: Trạng thái tâm lý của quân nhân, tổ chức công tác bảo vệ tại những nhà kho, kiểm soát đúng quy định, sự minh bạch,…
Bởi vậy hiện nay khó có thể nói rằng điều gì đã xảy ra ở Ichnya – mỗi nơi có đặc thù riêng. Cuối cùng, mọi thứ đều phụ thuộc vào con người.
Có thể nói một cách chắc chắn 100% rằng Ukraine chưa làm đủ để tránh được những sự việc tương tự xảy ra.
Bảo Lam
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (11/3): Miền Bắc rét về đêm và sáng, ngày nắng
39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand
Quy định mới về tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và năng lực tiếng Việt
Thời tiết hôm nay (3/3): Gió Đông Bắc về, miền Bắc trở lạnh 15 độ C
Đọc nhiều
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
TS Phan Bích Thiện: Từ châu Âu trở về nước tham gia ngày hội của non sông
Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ công dân ASEAN tại Trung Đông trong trường hợp khẩn cấp
Đại sứ quán Việt Nam tại UAE khuyến nghị cộng đồng người Việt nâng cao cảnh giác an ninh mạng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Ngư dân Quảng Ngãi đưa công nghệ vào mỗi chuyến biển
Hà Tĩnh ra mắt 5 tổ tự quản phòng, chống khai thác IUU
Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình





