Những vị khách đầu tiên của đoàn 4.500 khách du lịch Ấn Độ đã đến Hà Nội
Lưu trú tại 11 khách sạn 5 sao
Theo Công ty Vietravel, đoàn 4.500 du khách Ấn Độ sẽ được chia thành các đoàn nhỏ và đến Việt Nam trong khoảng thời gian từ ngày 27/8-7/9. Đoàn 4.500 khách Ấn Độ sẽ được chia thành các đoàn nhỏ và đến Việt Nam trong khoảng thời gian từ ngày 27/8 đến hết 7/9. Các vị khách này đều là nhân viên của một tập đoàn dược phẩm nổi tiếng của Ấn Độ và được xếp ở nhóm khách có mức chi tiêu cao. Các dịch vụ đã được đặt từ trước từ 2-3 tháng.
Trao đổi với báo chí, ông Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm Hoạt động khoa học Văn miếu - Quốc Tử Giám - cho biết, đây là đoàn khách du lịch có số lượng đông, vì thế đơn vị đã có kế hoạch hỗ trợ tiếp đón như: Chỗ để xe, phân luồng tham quan. Đoàn khách đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám chủ yếu tham quan các khu trưng bày.
![]() |
| Du khách Ấn Độ tham quan di tích lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám chiều ngày 27/8 (Ảnh: T.L). |
Đoàn khách Ấn Độ sang du lịch Việt Nam theo lịch trình được thiết kế từ trước. Đơn vị du lịch Ấn Độ chủ động đặt phòng tại các khách sạn ở Việt Nam. Do số lượng đông nên đoàn sẽ có lịch trình tham quan tại Hạ Long, Ninh Bình rồi quay về Hà Nội lưu trú.
Để chuẩn bị cho sự kiện này, Sở Du lịch Hà Nội đã chỉ đạo các điểm đến phối hợp đơn vị tổ chức hướng dẫn bố trí phân luồng ưu tiên cho đoàn khách vào tham quan; bố trí nhân sự kiểm soát vé riêng; bảo đảm an toàn và an ninh cho đoàn khách trong khuôn viên điểm tham quan… Đối với 11 khách sạn 5 sao đoàn lưu trú trong thời gian tại Hà Nội, Sở Du lịch chỉ đạo nâng cao chất lượng cơ sở vật chất và bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm.
Tại Hà Nội, 11 khách sạn tiêu chuẩn 5 sao sẽ là nơi đón tiếp đoàn khách này, như: InterContinental Hanoi Landmark72, Meliá Hanoi, Movenpick Living West Hanoi, Pan Pacific Hà Nội, Novotel Hanoi Thai Ha. Nhằm phục vụ khẩu vị của khách, nhiều khách sạn đã thuê đầu bếp Ấn Độ và nhập một số nguyên liệu bảo đảm chuẩn bị thực đơn phong phú với món ăn Ấn Độ truyền thống. Bên cạnh đó, một số món Việt Nam cũng được đưa vào thực đơn để giới thiệu cho du khách như: Phở, bún cá, chả cá và tráng miệng làm từ cốm làng Vòng cũng được giới thiệu tới du khách.
Cơ hội lớn từ thị trường Ấn Độ
Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch), Ấn Độ là một trong 10 quốc gia có lượng tìm kiếm quốc tế về du lịch Việt Nam lớn nhất từ đầu năm 2022 đến nay. Năm 2022, Việt Nam đón và phục vụ khoảng 137.875 lượt khách Ấn Độ và con số này đã lên tới 392.000 lượt khách vào năm 2023. Sau 7 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã đón được 271.748 lượt du khách Ấn Độ, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm 2023.
Trong kết nối hàng không, tính đến năm 2024, đường bay thẳng giữa Việt Nam và Ấn Độ được khai thác bởi nhiều hãng hàng không, kết nối các điểm đến du lịch của hai nước là Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Phú Quốc (Việt Nam) và New Delhi, Mumbai, Tiruchirappalli, Hyderabad, Ahmedabad, Bangalore (Ấn Độ).
![]() |
| Đoàn khách Ấn Độ tham quan di tích Nhà tù Hỏa Lò (Ảnh: T.L). |
Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu, thị trường du lịch Ấn Độ tăng trưởng rất mạnh và là tiềm năng lớn cho du lịch Việt Nam. Bên cạnh thế mạnh để thu hút mạnh mẽ hơn nữa dòng khách này do thuận lợi về địa lý và đường bay, Việt Nam còn là điểm đến mới sở hữu nền văn hóa, ẩm thực đa dạng, tài nguyên thiên nhiên phong phú.
Tuy nhiên, thị trường Ấn Độ có sự khác biệt về văn hóa, tôn giáo và sở thích trải nghiệm. Điều này đòi hỏi sự đòi hỏi khắt khe, khác biệt về dịch vụ ăn uống, lưu trú. Để đón tiếp tốt đoàn khách Ấn Độ, đặc biệt là những đoàn khách có khả năng chi trả cao, du lịch Việt Nam cần hoàn thiện hệ sinh thái về các nhà hàng, cơ sở lưu trú đạt chuẩn, đáp ứng các nhu cầu về ẩm thực, cầu nguyện.
Câu chuyện du lịch Việt Nam đón đoàn 4.500 khách Ấn Độ vào thời điểm này là thực tế chứng minh cho khả năng thu hút khách quốc tế nói chung và khách Ấn Độ nói riêng. Điều này cũng đặt ra những cơ hội và thách thức trong tương lai đối với các địa phương trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng nguồn thu.
Tin bài liên quan
Festival Thăng Long-Hà Nội 2026: Di sản trong dòng chảy sáng tạo đương đại
Hà Nội di chuyển tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” về Bộ Tư lệnh Thủ đô
Chủ động ứng phó trước nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất
Các tin bài khác
Chủ động ứng phó trước nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất
Gần 100.000 lượt khách, một hành trình mới từ đường sắt đến di sản
Đặt mục tiêu hoàn thành khám sức khỏe toàn dân trong tháng 11
Hà Nội đưa nghệ thuật đến cơ sở trong dịp Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Đọc nhiều
Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc nhiệm kỳ 2026-2031
Tin quốc tế ngày 26/8: Ông Trump cân nhắc đổi tên "hồ Ontario" thành “hồ Mỹ”
Những kết nối làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt - Hàn
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh





