Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
14:27 | 08/11/2022 GMT+7

Những sắc màu rực rỡ tại triển lãm hoa Nhật

aa
Hơn 50 loại hoa được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản và hơn 20 tác phẩm nghệ thuật được chính tay các nhà thiết kế hoa lên ý tưởng và thực hiện được trưng bày tại đây.
Rực rỡ sắc màu không gian đèn lồng truyền thống Rực rỡ sắc màu không gian đèn lồng truyền thống
Những sắc màu rực rỡ tại Lễ hội Việt Nam tại Sapporo 2022 Những sắc màu rực rỡ tại Lễ hội Việt Nam tại Sapporo 2022

Vừa qua, tại Trung tâm Thông tin - Triển lãm Hà Nội đã diễn ra chương trình Triển lãm hoa Nhật. Triển lãm do Công ty JFT Việt Nam cùng Công ty Himeji Flower Auction phối hợp tổ chức.

Triển lãm diễn ra trong hai ngày 5/11-6/11 với hơn 50 loại hoa được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản và hơn 20 tác phẩm nghệ thuật được chính tay các nhà thiết kế hoa lên ý tưởng và thực hiện được trưng bày tại đây. Triển lãm đã thu hút được một lượng lớn đối tác, bạn hàng, người dân đến tham quan; mang đến cho người xem nhiều trải nghiệm thú vị, độc đáo, mới lạ.

Chương trình quy tụ các nhà thiết kế hoa hàng đầu đến từ khắp đất nước, và hơn 100 vị khách mời là các nhà phân phối hoa, các chủ shop hoa và những người yêu thích hoa từ đất nước Nhật Bản.

Với mục tiêu giới thiệu các loài hoa đặc trưng của Nhật Bản đến người tiêu dùng, cụ thể là thị trường Việt Nam, sự kiện Triển lãm hoa Nhật kết hợp trình diễn hoa và workshop mong muốn đưa người tiêu dùng đến gần hơn với hoa Nhật và ứng dụng nhiều hơn trong đời sống hằng ngày.

Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Hideki Kaji, Giám đốc bộ phận quan hệ công chúng Công ty Himeji Flower Auction đã bày tỏ: Thời gian qua, do điều kiện dịch bệnh mà kế hoạch đưa các sản phẩm hoa của Công ty đã không đến được Việt Nam. Tuy nhiên chúng tôi cũng đã có những buổi giới thiệu hoa Nhật thông qua các cuộc triển lãm online. Và, tôi rất là vui mừng khi được tổ chức triển lãm hoa Nhật tại Hà Nội, hi vọng mọi người có thể trực tiếp tham quan, thưởng thức vẻ đẹp của các loài hoa Nhật. Mong muốn qua buổi triển lãm lần này, chúng tôi có thể giới thiệu đến các bạn các loài hoa Nhật đặc trưng của các mùa...

Những sắc màu rực rỡ tại triển lãm hoa Nhật
Ông Koji Hori - Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu hoa cành tỉnh Nara chia sẻ tại triển lãm (Ảnh: Doanh nhân & pháp lý).

Chia sẻ bên lề triển lãm, ông Hideki Kaji chia sẻ mong muốn rất muốn đưa hoa Nhật vào thị trường Việt Nam, và thấy người Việt Nam sử dụng hoa Nhật họ rất là vui... Ở Nhật, một năm có bốn mùa hoa rất rõ rệt cho nên rất mong muốn được đưa các loại hoa của từng mùa vào Việt Nam. Mục đích của việc đưa hoa Nhật tới Việt Nam là muốn cho người Việt Nam, người nông dân cũng như các nhà phân phối thấy được chất lượng của hoa. Mục đích của Himeji đem các loại hoa của Nhật vào và cho người nông dân so sánh được chất lượng của Việt Nam và của Nhật, từ đó học hỏi trồng được các loại hoa chất lượng. Nếu kỹ thuật trồng hoa của Việt Nam được nâng cao hơn thì tỷ lệ hoa nhập sẽ giảm đi và sẽ xuất khẩu được sang Nhật một số loại hoa đảm bảo chất lượng.

Phát biểu tại sự kiện, bà Huỳnh Thị Thùy Trâm - Giám đốc đại diện Công ty TNHH JFT Việt Nam tại Đà Lạt - chia sẻ: thông qua triển lãm để bạn bè, đối tác, người dân Thủ đô biết nhiều hơn đến hoa Nhật và có cơ hội thưởng thức trực tiếp các loại hoa Nhật ngay tại chính Hà Nội.

Từ mối nhân duyên của những năm tháng du học tại Nhật; được tiếp xúc với người đứng đầu công ty cổ phần Sàn giao dịch hoa Himeji - người muốn đem những gì tinh tế của Nhật cho người Việt Nam và mong mang đến cho người Việt Nam hoa chất lượng cao cho các công nhân ở Đà Lạt. Thông qua dự án JiCa, ông đã đầu tư thiết bị, công nghệ, giống cho người nông dân Đà Lạt.

Đến với ngành hoa vì sự cảm mến, tôn trọng một người từ nước khác tới mong muốn cho người nông dân Việt Nam có thêm cơ hội tăng thu nhập; vì vậy bản thân có mong muốn lớn nhất là một ngày nào đó hoa chất lượng cao của Nhật sẽ được trồng ở Đà Lạt.

Sau lễ cắt băng khai mạc triển lãm, cũng tại đây, người xem đã được chứng kiến chương trình biểu diễn cắm hoa do các nhà thiết kế hoa nổi tiếng thực hiện.

Những sắc màu rực rỡ tại triển lãm hoa Nhật
(Ảnh: Doanh nhân & pháp lý).
Những sắc màu rực rỡ tại triển lãm hoa Nhật
(Ảnh: Doanh nhân & pháp lý).
Những sắc màu rực rỡ tại triển lãm hoa Nhật
Cắm hoa Nhật Bản chủ đề "Ấp ôm" - Thiết kế: Nguyễn Thi Quỳnh Hương (Ảnh: Doanh nhân & pháp lý).
Những sắc màu rực rỡ tại triển lãm hoa Nhật
Chủ đề "Đồng diều" - Thiết kế: Đặng Nhất Việt (Ảnh: Doanh nhân & pháp lý).
Những sắc màu rực rỡ tại triển lãm hoa Nhật
Chủ đề "Hạt mầm" - Thiết kế: Đặng Quốc Bảo (Ảnh: Doanh nhân & pháp lý).
Những sắc màu rực rỡ tại triển lãm hoa Nhật
Chủ đề "Mây lang thang" - Thiết kế: Tô Duy Kha (Ảnh: Doanh nhân & pháp lý).
Thập niên rực rỡ của thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Mỹ Thập niên rực rỡ của thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Mỹ
Độc đáo sản phẩm Việt Nam tại lễ hội văn hóa đa sắc màu tại Praha Độc đáo sản phẩm Việt Nam tại lễ hội văn hóa đa sắc màu tại Praha
Anh Vũ (T/H)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Gần 900 vũ công Việt Nam - Nhật Bản biểu diễn vũ điệu Yosakoi truyền thống

Gần 900 vũ công Việt Nam - Nhật Bản biểu diễn vũ điệu Yosakoi truyền thống

Ngày 13/4 tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông (Hà Nội) đã diễn ra Lễ Khai mạc Liên hoan Yosakoi Việt Nam lần thứ II và Lễ hội Văn hoá Việt - Nhật 2024. Tại đây, 24 đội Yosakoi với gần 900 vũ công đã tham gia biểu diễn nhằm mang vũ điệu truyền thống và rực rỡ sắc màu của Nhật Bản đến gần hơn với công chúng Việt Nam.
Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng ta thăm và làm việc tại Nhật Bản

Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng ta thăm và làm việc tại Nhật Bản

Nhận lời mời của Nhà nước Nhật Bản, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản, dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng ta thăm và làm việc tại Nhật Bản từ ngày 31/3-3/4/2024.
76 đội bóng tham gia Đại hội bóng đá người Việt tại khu vực Kanto (Nhật Bản)

76 đội bóng tham gia Đại hội bóng đá người Việt tại khu vực Kanto (Nhật Bản)

Mới đây, Đại hội bóng đá người Việt tại khu vực Kanto năm 2024 đã chính thức được khai mạc tại sân vận động Redsland, tỉnh Saitama (Nhật Bản). Sự kiện có sự tham gia của 76 đội bóng, được lựa chọn từ gần 100 đội bóng không chuyên trong khu vực.

Các tin bài khác

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày Việt Nam tại Minsk (Belarus).
Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Sáng 16/4, UBND tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh Ulyanovsk (Nga) tổ chức lễ khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin trong dịp lễ kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).
TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ đầu tháng 4/2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc TP.HCM, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân.
Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Ngày 16/4, hơn 200 lưu học sinh Lào tại Trường hữu nghị T78 đã cùng nhau chào đón Tết Bunpimay.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các ...
Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hiện nay tại Việt Nam, hơn 20% chủ sở hữu doanh nghiệp vừa và nhỏ là phụ nữ; 51% doanh nghiệp Việt Nam có phụ nữ trong cơ cấu chủ sở hữu, cao hơn so ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động