Những nghệ sĩ cống hiến cho nền hòa bình thế giới (P2)
Joan Baez – ca sĩ đấu tranh vì công lý và hòa bình
Joan Chandos Baez sinh năm 1941 tại Mỹ, là ca sĩ, nhà hoạt động xã hội vì công lý và hòa bình. Bà được mệnh danh “bà hoàng của nhạc dân gian truyền thống”, “Đức Mẹ của dân nghèo”.
|
Joan Baez bắt đầu sự nghiệp từ rất sớm, năm 18 tuổi đã nổi tiếng và được cả thể giới biết đến là ca sĩ vì hòa bình. Bà là một trong những người hát nhạc dân ca có số lượng đĩa bán ra nhiều nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Trong những năm 60, Joan Baez trở thành người có vị trí quan trọng trong giới âm nhạc truyền thống với phong cách mới mẻ. Bà liên tiếp cho ra đời nhiều album và dành 6 năm cho album đầu tiên của mình mang tên "Vanguard Records".
Không chỉ thành công trên con đường âm nhạc, giọng ca "With God on your side" còn tích cực hoạt động nhân quyền, đòi công lý và yêu chuộng hòa bình. Joan Baez từng hát dưới mưa bom bão đạn để phản đối chiến tranh ở Hà Nội.
|
Năm 1972, Joan Baez có mặt tại Hà Nội để tham gia phản chiến khi không quân Hoa Kỳ phát động ném bom miền Bắc. Tại đây, bà hát những bài ca phản chiến cho cán bộ, nhân viên Đài Tiếng nói Việt Nam, tù binh phi công Mỹ đang bị giam giữ tại Hoả Lò.
Joan thành thực bày tỏ sự phản đối của mình đối với cuộc chiến phi nghĩa của Mỹ ở Việt Nam và khẳng định: “Tôi xin được đứng về phía Hà Nội bằng tiếng hát”. Sau chuyến đi, bà đã tố cáo những tội ác của chính quyền Hoa Kỳ, thông qua việc lợi dụng cơ hội được đài phát thanh và truyền hình Pháp ORTF mời biểu diễn.
Đến Việt Nam hát trong thời khắc bom đạn ác liệt, nữ ca sĩ càng thấm thía hơn sự tàn khốc của cuộc chiến vô nghĩa do Mỹ phát động. Khi phố Khâm Thiên bị B-52 ném bom hủy diệt, bà đã đến hiện trường tang thương, đích thân ghi âm những tiếng khóc than thảm khốc của cha mẹ, ông bà đi tìm con cháu... dưới đống hoang tàn đổ nát. Ngay tại hầm tránh bom hôm đó, Joan đã hát ca khúc đau đớn hòa cùng những âm thanh bi thương của trận bom: Con trai ơi, con ở đâu?
John Lennon – nghệ sĩ hoạt động vì tự do
John Lennon (1940–1980) là nhạc sĩ người Anh, đã sáng lập và làm thủ lĩnh nhóm nhạc huyền thoại The Beatles – một trong những ban nhạc thành công và được ngưỡng mộ nhất lịch sử âm nhạc thế giới.
|
Trong vai trò sáng tác và ca sĩ, Lennon đã cho ra đời 25 đĩa đơn và đoạt ngôi vị quán quân tại Billboard Hot 100. Năm 2002, ông được khán giả đài BBC bầu chọn ở vị trí số 8 trong danh sách "100 người Anh vĩ đại nhất".
Năm 2008, ông được tạp chí danh tiếng Rolling Stone bình chọn là ca sĩ vĩ đại thứ 5 của mọi thời đại. Năm 1987, Lennon có tên trong Đại sảnh Danh vọng nhạc sĩ và Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll vào năm 1994.
Không chỉ là nghệ sĩ nổi tiếng với nhiều ca khúc bất hủ, Lennon còn được biết đến với nhiều hoạt động tích cực vì hòa bình và nhân quyền. Ông luôn thể hiện tính nổi loạn, châm biếm qua âm nhạc, bài viết, tranh vẽ, phim và các bài phỏng vấn. Để tiếp tục làm chính trị, ông chuyển đến Mỹ sinh sống từ năm 1971. Sau đó, nhiều ca khúc của nhạc sĩ đã trở thành thánh ca của phong trào phản chiến.
|
Tại Mỹ, nhạc sĩ đã khởi xướng nhiều cuộc mittinh chống chiến tranh tại Việt Nam. Từ tháng 3–10/1969, Lennon mở chiến dịch "Bed-In for Peace". Thời điểm đó, ông sáng tác 2 ca khúc: Give Peace a Chance (Hãy cho hòa bình một cơ hội), Happy Xmas (War Is Over) và hát trước gần 500.000 người biểu tình phản đối cuộc chiến vô nghĩa ở nước ta của Chính phủ Hoa Kỳ.
Sau đó, ông bị yêu cầu trục xuất bởi chính phủ tổng thống Richard Nixon vì những lời chỉ trích của mình về chiến tranh tại Việt Nam. Lennon phải mất hơn 3 năm để biện hộ cho mình thoát khỏi lệnh này.
Bên cạnh các chiến dịch chống chiến tranh, Lennon cũng tham gia nhiều hoạt động bảo vệ nhân quyền, đòi tự do như biểu tình, sáng tác nhạc và tổ chức biểu diễn kêu gọi sự ủng hộ của mọi người. Sự kiện chính trị cuối cùng mà nghệ sĩ tham gia là việc ủng hộ nhóm công nhân ở San Francisco vào ngày 5/12/1980.
Jane Fonda – diễn viên hoạt động xã hội tích cực
Jane Fonda sinh năm 1937, còn được biết đến với cái tên Jane Hà Nội, là nữ diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Ngoài ra, bà còn viết văn, hoạt động xã hội, làm người mẫu thời trang và vận động viên thể dục dụng cụ.
|
Trong sự nghiệp, Jane từng 2 lần giành giải Oscar cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm 1979 (phim "Coming Home") và 1972 (phim "Klute"). Các tạp chí Empire, Premiere và Entertainment Weekly đều đưa tên tuổi bà vào danh sách 100 ngôi sao điện ảnh vĩ đại nhất mọi thời đại.
|
Không chỉ thành công trong sự nghiệp điện ảnh, bà còn có nhiều hoạt động xã hội tích cực. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ ở nước ta, Jane Fonda là một trong những nghệ sĩ Hoa Kỳ tiên phong tham gia phản đối chiến tranh Việt Nam.
Trong giai đoạn lực lượng không quân Hoa Kỳ phát động chiến dịch ném bom tại miền Bắc, Jane Fonda đã một mình đến Việt Nam để bày tỏ sự phản đối. Bà đã ở lại 2 tuần, đi thăm bệnh viện Bạch Mai, khu Trương Định, nhà trẻ 20/10 và một số trận địa pháo của nước ta.
Minh Châu
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Kết nối văn hóa qua Tuần phim Thiếu nhi Việt Nam – Thụy Điển
Tuần phim miễn phí mừng Quốc tế Thiếu nhi 1/6 diễn ra trên toàn quốc
Chronofragment: Nơi ký ức đồng hiện trong cùng một không gian nhận thức
Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2026: Kết nối quan hệ hữu nghị qua nghệ thuật
Đọc nhiều
Đà Nẵng - Turku (Phần Lan) tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị
177 sinh viên Lào, Campuchia có "gia đình thứ hai" tại Thành phố Hồ Chí Minh
Thành lập Câu lạc bộ Giáo viên tiếng Việt tại Thụy Điển
Việt Nam là "chìa khóa" để duy trì sự cân bằng của toàn khu vực ASEAN
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội




