Những khác biệt đáng lưu ý trong thông điệp năm mới qua các năm của ông Kim Jong-un
Kể từ năm 2013, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bắt đầu thông lệ đọc thông điệp năm mới hàng năm. Tương tự, ngày 1/1/2018, ông Kim Kong-un đã gửi lời chúc năm mới qua sóng truyền hình quốc gia.
Tuy nhiên, giới quan sát đã phát hiện ra năm điểm khác biệt so với những năm trước khi nhà lãnh đạo Triều Tiên đọc thông điệp năm 2018.
Thứ nhất, thông điệp năm mới của ông Kim Jong-un thường được ghi hình trước. Theo màn hình hiển thị, thông điệp của nhà lãnh đạo Triều Tiên được phát sóng vào lúc 9 giờ sáng ngày 1/1 những năm 2013, 2014, 2015 và 2018. Còn trong hai năm 2016, 2017, thời gian phát sóng là 12 giờ trưa ngày đầu năm.
|
Ông Kim Jong-un đọc thông điệp năm mới 2013. Ảnh: Reuters/KCNA
Địa điểm đọc thông điệp là trung tâm hội nghị tại Bình Nhưỡng - nơi thường xuyên diễn ra các hội nghị Bộ chính trị quan trọng của đảng Lao động Triều Tiên. Địa điểm này dường như cũng được "khoác lên mình bộ áo mới". So với những năm trước, bức tường phía sau lưng ông Kim năm nay được trang trí bằng những mảnh gỗ nhỏ màu vàng nhạt chứ không phải những tấm gỗ lớn tối màu.
Theo giới phân tích, cờ đảng Triều Tiên được phối trên nền bối cảnh màu vàng nhạt tạo ra cảm giác nhẹ nhàng và tràn đầy hy vọng. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ, bối cảnh này có phải được trang trí để phục vụ cho thông điệp năm mới của ông Kim Jong-un hay không.
Thứ hai, vị trí cờ đảng của Triều Tiên cũng thay đổi. Khi đọc thông điệp các năm 2013, 2014 và 2015, lá cờ được đặt ở phía bên tay phải của ông Kim Jong-un nhưng sang các năm 2016, 2017 và 2018, lá cờ ở phía bên trái của ông.
Thứ ba, trong hai năm 2013, 2014, 2015, mic phát biểu có dạng hình ống dài nhưng sang năm 2016, 2017 và 2018 là dàn mic tròn nhằm để thu âm tốt hơn.
|
Ông Kim Jong-un đọc thông điệp năm mới 2013. Ảnh: Reuters/Kyodo
Thứ tư, phong cách riêng của ông Kim Jong-un đã thay đổi. Trong ba năm 2013, 2014, 2015, ông Kim Jong-un không đeo kính và mặc đồ kiểu Tôn Trung Sơn khi lên truyền hình đọc thông điệp năm mới.
Năm 2016, dù vẫn mặc đồ kiểu Tôn Trung Sơn nhưng ông đã đeo thêm kính với chiếc gọng đen. Sang năm 2017, ông chuyển sang mặc đồ vest, đeo cà vạt đen, đeo kính mới được thiết kế chỉ có phần gọng phía trên. Năm 2018, ông mặc vest và cà vạt xám, kết hợp với chiếc kính gọng vằn vàng.
Thứ năm, về nội dung thông điệp năm mới, ông Kim Jong-un đã đưa ra các chính sách đối nội, đối ngoại rõ ràng.
Với Mỹ là lời đe dọa về tấn công hạt nhân: "Toàn bộ đất liền Mỹ nằm trong phạm vi tấn công hạt nhân của chúng ta và nút hạt nhân luôn ở trên bàn làm việc của tôi. Mỹ nên nhận thức rõ, đây là thực tế chứ không phải lời đe dọa".
Đối với Hàn Quốc, thông điệp năm mới 2017, ông Kim lần đầu tiên chỉ trích Tổng thống Hàn Quốc khi đó là bà Park Geun-hye. Năm 2016, ông đưa ra đề nghị đối thoại với Seoul nhằm phát triển quan hệ song phương. Năm 2015, ông cũng từng đề xuất hội đàm thượng đỉnh cấp cao nếu điều kiện chín muồi.
Đặc biệt, trong thông điệp năm 2018, ông đã "chìa cảnh ô liu", trực tiếp xóa tan lo lắng về Thế vận hội mùa đông Pyeongchang do Hàn Quốc tổ chức bằng lời chúc thành công và đề xuất gửi vận động viên Triều Tiên tham dự và hội đàm với Nhà Xanh về đại hội thể thao này
Giới chuyên gia nhận định, thông điệp năm 2018 của nhà lãnh đạo Triều Tiên mang ý nghĩa tích cực cả về đối nội và đối ngoại. Về đối nội, ông trấn an người dân trước các lệnh trừng phạt quốc tế. Về đối ngoại, ông một mặt đáp trả mạnh mẽ đe dọa của Mỹ, một mặt tích cực tỏ ý cải thiện quan hệ với Hàn Quốc.
Một số ý kiến cho rằng, đây là cách ông Kim Jong-un tìm "đường ra" cho Bình Nhưỡng cũng như dùng thông điệp hòa giải để nhận được sự ủng hộ của thế giới.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đọc thông điệp năm mới 2018
Thủy Thu
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (23/3): Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng
Thời tiết hôm nay (19/3): Miền Bắc sương mù bao phủ, trưa và chiều hửng nắng
Thời tiết hôm nay (17/3): Hà Nội lạnh về sáng sớm và đêm
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Đọc nhiều
Đại sứ Sri Lanka làm việc tại Bắc Ninh, thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác trên nhiều lĩnh vực
Việt Nam làm chủ nguồn cung xăng dầu, ứng phó hiệu quả biến động năng lượng toàn cầu
Nguồn gốc và phong tục Tết Thanh Minh
FAVIJA trao tặng xe lăn cho trẻ em khuyết tật phía Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Trung Quốc trở thành mô hình tiêu biểu của hợp tác quốc phòng về biên giới
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




