Những hình ảnh đặc biệt về Nhà Hòa bình - nơi "kiến tạo ước mơ" trên bán đảo Triều Tiên
Sau hai năm "đóng băng" quan hệ, hôm nay (9/1) Hàn Quốc và Triều Tiên đã chính thức đối thoại tại "làng đình chiến" Bàn Môn Điếm, nơi hai nước từng tiến hành kí kết Thỏa thuận đình chiến năm 1953.
Kể từ đó, Bàn Môn Điếm đã trở thành địa điểm duy nhất trong khu vực phi quân sự liên Triều, nơi binh sĩ Triều Tiên và Hàn Quốc "mặt đối mặt" mỗi ngày. Đây cũng là nơi các quan chức và du khách nước ngoài có thể ngắm nhìn cuộc sống của quốc gia khép kín Triều Tiên.
Trong bối cảnh căng thẳng quân sự Hàn - Triều, cuộc sống của người dân ở Bàn Môn Điếm và các làng lân cận vẫn diễn ra bình thường: các cửa hàng vẫn hoạt động, trẻ em đến trường và những người nông dân làm việc trên cánh đồng.
Ngoài ra, du lịch nơi đây cũng rất phát triển. Theo PRI, các du khách trước khi đến Bàn Môn Điếm phải kí kết một bản cam kết, trong đó nêu rõ họ đang bước vào "một khu vực thù địch, có khả năng dẫn đến thương tích hoặc tử vong".
|
Tọa lạc trên phần lãnh thổ thuộc Hàn Quốc, "Nhà Hòa Bình" là nơi diễn ra cuộc đàm phán giữa hai nước Hàn - Triều. Ảnh: Kim Hong-Ji/Reuters.
|
Bàn Điếm Môn là nơi binh sĩ hai nước "mặt đối mặt" mỗi ngày. Ảnh: Korea Pool/Getty Images
|
Những người lính Triều Tiên nhìn qua cửa sổ phòng họp khi căn phòng được quân đội Hàn Quốc sử dụng. Ảnh: Jeon Heon-Kyun-pool/Getty Images.
|
Thi thoảng, người lính Triều Tiên còn chụp ảnh qua cửa kính. Ảnh: Jacquelyn Martin-Pool/Getty Images.
|
Biên bản cuộc họp của Ủy ban Giám sát Trung lập (NCC) được đặt trong hòm thư với dòng chữ KPA - viết tắt của Quân đội Nhân Dân Triều Tiên. Ảnh: Reuters/Kim Hong-ji.
|
Người dân được thuê chăm sóc bãi cỏ tại Bàn Môn Điếm. Ảnh: REUTERS/Jo Yong-Hak
|
Cây cầu Không Trở lại (Bridge of No Return) là nơi diễn ra đợt trao đổi tù nhân cuối cùng giữa hai nước Hàn - Triều sau thỏa thuận năm 1953.
|
Người dân Hàn Quốc tại khu vực DMZ xem thông báo về việc Triều Tiên thử tên lửa. Ảnh: Chung Sung-Jun/Getty Images.
|
Binh lính thường dự lễ tốt nghiệp của học sinh tại làng Daeseong-dong, nơi duy nhất cho phép dân thường sinh sống. Ngôi trường được đặt tên là "Dream Making Zone" - nghĩa là "Nơi kiến tạo ước mơ". Ảnh: Chung Sung-Jun/Getty Images.
|
Du khách có thể đến Bàn Môn Điếm bằng tàu hỏa, với điểm đến là ga Dorasan. Ảnh: Eric Lafforgue/Getty Images.
|
Thông thường tàu dân sự không thể tới thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên. Tấm biển này có từ khi hai quốc gia giao thương trong một thời gian ngắn hồi năm 2007 và vẫn được giữ lại cho đến ngày nay. Ảnh: Eric Lafforgue/Getty Images.
|
Du khách được vào thăm quan phòng họp dưới sự canh gác nghiêm ngặt của binh lính. Ảnh: Eric Lafforgue/Getty Images.
|
Du khách được tự do chụp ảnh ở phía ngoài phòng họp. Ảnh: Eric Lafforgue/Getty Images.
|
Các du khách còn được thăm quan đường hầm do Triều Tiên xây dựng để nhanh chóng đưa binh lính qua biên giới Hàn - Triều. Ảnh: Eric Lafforgue/Getty Images.
|
Hoặc ngắm nhìn phong cảnh Triều Tiên từ đài quan sát. Ảnh: Eric Lafforgue/Getty Images.
|
Du khách có thể thấy làng Gijungdong. Ảnh: Chung Sung-Jun/Getty Images.
|
Hay quang cảnh đồng ruộng và những người nông dân lao động. Ảnh: Chung Sung-Jun/Getty Images.
|
Những món đồ lưu niệm mang dấu ấn DMZ. Ảnh: Eric Lafforgue/Getty Images.
|
Doanh trại Bonifas của Mỹ. Ảnh: Chung Sung-Jun/Getty Images.
|
Mọi người thường lưu lại lời nhắn thể hiện mong ước hòa bình và thống nhất trên hàng rào tại khu vực DMZ.
|
Tuy bề ngoài đây là khu vực phi quân sự hòa bình nhưng thực chất người dân vẫn bị ảnh hưởng bởi xung đột liên Triều. Năm 2015, người dân một làng phía Nam DMZ đã phải di tản vì một cuộc đối đầu tại đây. Ảnh: REUTERS/Kim Hong-Ji.
|
"Đường dây nóng" Hàn - Triều. Ảnh: South Korean Unification Ministry via Getty Images.
Hồng Anh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt
Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào
Thời tiết hôm nay (26/5): Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C
Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng
Đọc nhiều
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tuyển dụng 30 công chức làm việc tại Hà Nội
Tháng Nhân đạo 2026: trợ giúp gần 600 nghìn lượt người khó khăn, yếu thế
Hội Người Việt Nam tại Jeonnam – Gwangju (Hàn Quốc) kỉ niệm 15 năm thành lập
Giới trẻ kiều bào lan tỏa văn hóa Việt tại Paris qua lễ hội “Bonjour Vietnam”
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp




