Trang chủ Gia đình Việt Tổ ấm
12:51 | 06/05/2020 GMT+7

Những điều con cần ở bố mẹ theo từng giai đoạn, độ tuổi

aa
Khi con mới sinh đến 2 tuổi, bố mẹ nên gần gũi, ôm ấp con càng nhiều càng tốt. Đến khi con lớn hơn, bố mẹ cần kích thích trí tò mò và khả năng khám phá của con.
nhung dieu con can o bo me theo tung giai doan do tuoi 11 tình huống "không bao giờ trở lại như xưa" sau khi có con nhỏ
nhung dieu con can o bo me theo tung giai doan do tuoi 6 bí mật đàn ông không bao giờ nói với phụ nữ

0-2 tuổi: Duy trì sợi dây gắn kết tình cảm và giúp con khám phá thế giới

Trẻ ở giai đoạn này học được kỹ năng mới rất nhanh, vì vậy chúng cần bố mẹ giúp chúng thích nghi với thế giới. Thế nhưng trẻ lại gặp hạn chế trong việc biểu đạt nhu cầu, mong muốn của mình. Ở tuổi này, chúng chỉ biết tối đa khoảng 50 từ và thường dùng tiếng khóc là phương tiện giao tiếp chính.

nhung dieu con can o bo me theo tung giai doan do tuoi

Trẻ 0-2 tuổi khao khát được tiếp xúc cơ thể, được ôm hôn vỗ về. Những hành động này giúp chúng bình tĩnh trở lại và có cảm giác an toàn. Ngoài ra, chúng cũng cần phát triển thể chất thông qua tương tác với người khác, như chơi các trò chơi hay đơn giản là được sờ, chạm, ôm hôn bố mẹ.

Việc bố mẹ cần làm với trẻ ở tuổi này là dành toàn thời gian quan tâm đến trẻ, để trẻ phát triển toàn diện về thể chất, cảm xúc và các kỹ năng xã hội. Bố mẹ nên nói chuyện với con càng nhiều càng tốt, nhận xét về các hành vi của con một cách thẳng thắn, văn minh, không chỉ trích, lăng mạ, để trẻ có thể phát triển kỹ năng ngôn ngữ.

Trẻ em thường bắt chước hành vi của mọi người, vì thế bố mẹ hãy làm gương cho trẻ nếu muốn trẻ cư xử phù hợp. Bố mẹ có thể giữ bình tĩnh, tâm trạng tích cực và thân thiện, sẽ khiến trẻ cảm thấy an toàn. Điều này cũng giúp sợi dây gắn kết cảm xúc giữa bố mẹ và con cái thêm bền chặt.

3-5 tuổi: Kích thích trí tò mò và khả năng tự khám phá của con

nhung dieu con can o bo me theo tung giai doan do tuoi

Trẻ ở tuổi này rất tò mò và có hàng nghìn câu hỏi thắc mắc về vạn vật xung quanh. Trẻ cũng bắt đầu biết cách giao tiếp bằng ngôn ngữ một cách thành thạo hơn với mọi người. Có thể trẻ sẽ gặp đôi chút vấn đề, không hiểu rõ cách thức tương tác với người khác.

Trẻ sẽ cảm thấy rất khó tập trung vào các sự kiện trong tương lai vì chúng thường hiếm khi nghĩ được xa xôi như vậy. Chúng cũng thấy khó tập trung làm một nhiệm vụ trong một khoảng thời gian dài và khả năng kết nối các sự kiện khác nhau cũng kém. Trẻ giai đoạn này thấy bối rối vì chính cảm xúc của chúng, không thực sự biết cách điều khiển, kiểm soát cảm xúc.

Việc bố mẹ cần làm với trẻ giai đoạn này là cố gắng trả lời tất cả các câu hỏi trẻ thắc mắc, và lắng nghe lời trẻ nói. Nếu bạn tỏ ra cáu gắt, mệt mỏi, trẻ sẽ để ý và lo sợ rằng bố mẹ không cần trẻ nữa.

Ngoài ra, cũng đừng kỳ vọng quá nhiều về khả năng diễn giải của con. Nếu muốn con đưa ra ý kiến riêng về một điều gì đó, hãy gợi ý cho con vài ý tưởng, lựa chọn, để con không bị mông lung và sẽ dễ dàng tương tác hơn với bố mẹ. Bố mẹ cũng nên dạy trẻ hiểu rằng việc có những cảm xúc khác nhau là điều bình thường. Tức giận, cáu kỉnh hay buồn bã không phải cảm xúc xấu. Quan trọng là biết cách kiểm soát chúng, không để cảm xúc đi quá xa, ảnh hưởng tới người khác.

6-8 tuổi: Trân trọng những dấu hiệu cho thấy con muốn tự chủ và sẵn sàng trả lời những câu hỏi “người lớn” của con

Trẻ ở tuổi này bắt đầu đi học và đây cũng đánh dấu bước ngoặt quan trọng với trẻ - lần đầu tiên trong cuộc đời dành phần lớn thời gian trong ngày ở trường học thay vì bên bố mẹ. Chúng sẽ bắt đầu cảm thấy tự chủ hơn, khám phá những ý tưởng của riêng chúng và cá tính của chúng. Nhưng mối quan hệ, sự gắn kết với gia đình, bố mẹ vẫn là điều quan trọng nhất với trẻ. Trẻ tuổi này rất nhạy cảm với chỉ trích và dễ cảm thấy bị mất mặt.

nhung dieu con can o bo me theo tung giai doan do tuoi

Điều bố mẹ nên làm là động viên trẻ khám phá niềm đam mê của chúng, giúp chúng đạt được thành tích hơn là chỉ trích vì chúng mắc lỗi. Ngoài ra cũng nên tôn trọng mong muốn được độc lập của trẻ - dù với bố mẹ, điều này nghe thật nực cười. Bố mẹ nên thẳng thắn nói chuyện với con, giữ lời hứa và nhận lỗi khi mắc lỗi. Để kích thích não bộ trẻ phát triển hơn, bố mẹ nên thường xuyên nói ra những ý tưởng, bàn bạc với trẻ, luôn hỏi những câu hỏi mở và lắng nghe ý kiến cúa trẻ.

nhung dieu con can o bo me theo tung giai doan do tuoi Vì sao nói 'càng ít đồ chơi, trẻ càng thông minh'?

Việc có quá nhiều đồ chơi không tốt cho quá trình phát triển trí não của trẻ. Khi đó, trẻ thực sự không biết mình ...

nhung dieu con can o bo me theo tung giai doan do tuoi 9 cách gọi con dậy sớm dễ dàng mà không phải quát mắng

Sau thời gian nghỉ trách dịch khá dài, trẻ nhỏ có thể sẽ có lịch sinh hoạt thay đổi - ngủ muộn và dậy muộn ...

nhung dieu con can o bo me theo tung giai doan do tuoi 7 quy tắc ứng xử cha mẹ Nhật luôn dạy con

Biết chào hỏi người lạ, biết nói cảm ơn, xin lỗi, thật thà… là những quy tắc ứng xử mà mẹ Nhật luôn dạy con.

Hải Vân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Khánh thành “Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới” xã Quảng Trực (Lâm Đồng)

Khánh thành “Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới” xã Quảng Trực (Lâm Đồng)

Ngày 28/4, tại Bon Bu Đăr (xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng) công trình “Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới” chính thức khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng, góp phần ổn định đời sống cho 60 hộ dân ổn định nơi ở, từng bước phát triển kinh tế, mà còn góp phần quan trọng trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia trong tình hình mới.
Đồng Tháp khen thưởng phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Đồng Tháp khen thưởng phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Sáng 22/1, Phó Chủ tịch UBND phường Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, UBND phường vừa tổ chức khen thưởng cho 48 cá nhân đạt thành tích tốt trong thực hiện chính sách dân số, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.
Nghệ An: Ấm áp lễ cưới tập thể của 11 cặp đôi người lao động

Nghệ An: Ấm áp lễ cưới tập thể của 11 cặp đôi người lao động

Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức lễ cưới tập thể năm 2025 với chủ đề “Vòng tay Công đoàn - Vững bước tình yêu”. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, dành cho 11 cặp đôi công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Đồng Nai: khởi công xây dựng 10 căn nhà hữu nghị cho gia đình khó khăn ở xã Bù Gia Mập

Đồng Nai: khởi công xây dựng 10 căn nhà hữu nghị cho gia đình khó khăn ở xã Bù Gia Mập

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp tổ chức lễ khởi công xây dựng 10 căn nhà hữu nghị cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bù Gia Mập. Sự kiện này nằm trong chuỗi các hoạt động của Tuần lễ Văn hóa - Thể thao hữu nghị tỉnh Đồng Nai năm 2025.

Đọc nhiều

Khơi thông nguồn lực phát triển: HĐND TP Cần Thơ xem xét nhiều chính sách trọng điểm

Khơi thông nguồn lực phát triển: HĐND TP Cần Thơ xem xét nhiều chính sách trọng điểm

Chiều 30/7, HĐND TP Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ Tư (kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công, phát triển hạ tầng, an sinh xã hội và nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo động lực thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và những năm tiếp theo.
Toàn văn Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan

Toàn văn Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan.
Phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài: Từ vai trò tiên phong của đối ngoại, đến động lực phát triển quốc gia và từng địa phương

Phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài: Từ vai trò tiên phong của đối ngoại, đến động lực phát triển quốc gia và từng địa phương

Trước thềm Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao giới thiệu bài viết "Phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài: Từ vai trò tiên phong của đối ngoại, đến động lực phát triển quốc gia và từng địa phương" của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng

Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng

Chiều 29/7, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird, trao đổi về việc làm sâu sắc và mở rộng hợp tác quốc phòng song phương.
Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau

Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nghề cá, tỉnh Cà Mau đang từng bước minh bạch hóa hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản thông qua Hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT). Đây được xem là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), hướng tới sớm gỡ bỏ cảnh báo "thẻ vàng", đồng thời xây dựng ngành thủy sản hiện đại, có trách nhiệm và phát triển bền vững.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động