Trang chủ Bờ cõi biển đảo Cuộc sống vùng biên
09:26 | 22/08/2022 GMT+7

Những "cánh chim đầu đàn" ở vùng biên giới

aa
Nữ đảng viên, già làng Ksor H' Blâm được ví như cánh chim đầu đàn dẫn dắt phong trào đại đoàn kết dân tộc, giữ vững an ninh trật tự vùng biên giới Ia Mơ, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.
Điện Biên: Sắp diễn ra Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào Điện Biên: Sắp diễn ra Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 khai mạc hội thi “Cảnh sát viên, trinh sát viên giỏi” lần 2 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 khai mạc hội thi “Cảnh sát viên, trinh sát viên giỏi” lần 2

Những 'cánh chim đầu đàn' ở vùng biên giới - Ảnh 1.

Già làng KSor H Blam trao đổi với thiếu tá Đinh Ơ Ring, Chính trị viên Phó Đồn biên phòng Ia Mơ về chương trình xóa đói, giảm nghèo (Ảnh: Trọng Sáng).

Bài 1: Ksor H' Blâm-nữ già làng tiêu biểu vùng biên giới Gia Lai

Nữ đảng viên, già làng Ksor H' Blâm (77 tuổi, dân tộc JRai) được ví như cánh chim đầu đàn dẫn dắt phong trào đại đoàn kết dân tộc, giữ vững an ninh trật tự mang lại sự bình yên ở vùng biên giới Ia Mơ, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

Ia Mơ là xã biên giới của tỉnh Gia Lai tiếp giáp với Campuchia, có diện tích rộng, đường biên giới trải dài, rừng núi trùng trùng điệp điệp. Mùa này vùng biên giới mưa phủ kín núi rừng. Đường đến Ia Mơ trơn trượt khó đi, từ TP Pleiku, chúng tôi phải mất hơn 4 giờ đi ô tô bán tải mới có thể đến vùng biên.

Tại đây, chúng tôi được thiếu tá Đinh Ơ Ring, Chính trị viên, Phó Đồn Biên phòng Ia Mơ dẫn đến nhà già làng Ksor H'Blâm tại thôn K Rông.

Ngôi nhà của già Ksor H'Blâm nằm ở lọt thỏm giữa rừng cây xoài, me… cổ thụ, lặng lẽ, bình yên đến lạ. Với nụ cười thân thiện, mến khách, già làng Ksor H'Blâm bắt đầu câu chuyện hết sức chân thành và mộc mạc của người JRai.

Già làng Ksor H'Blâm sinh năm 1945 tại xã Ja Boong, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Thời kỳ này cả nước ta đang bị nạn đói, rét hoành hành. Ở nơi đây cũng vậy. Những người còn sông được coi là sự thần kỳ, già làng nhớ lại.

Năm 17 tuổi, Ksor H'Blâm xung phong tình nguyện đi bộ đội. Với sự nhanh nhẹn và thông minh nên được đơn vị phân công làm giao liên, vận chuyển thư từ, tài liệu, đưa đón các đồng chí lãnh đạo cấp trên đi lại trong lòng địch được an toàn. Cũng trong thời điểm này trên mặt trận B3 bà còn tham gia rất nhiều trận đánh trực tiếp với Mỹ, ngụy và cũng đã tiêu diệt được rất nhiều tên giặc.

Với những thành tích xuất sắc trong chiến đấu, năm 1966, lúc mới 22 tuổi bà được cấp trên tin tưởng, giới thiệu kết nạp Đảng, rồi được đơn vị cử ra Hà Nội học văn hóa và nâng cao nghiệp vụ quân đội. Sau 4 năm học tập, bà lại được điều động quay trở về quê hương Chư Prông để phục vụ cho chiến trường. Thời kỳ này tại Tây Nguyên, cuộc chiến đấu chống Mỹ diễn ra hết sức khốc liệt, bà cùng với đồng đội phải dồn hết sức lực và tinh thần vào cuộc kháng chiến cho đến khi miền Nam hoàn toàn giải phóng.

Lúc này đã ngoài 30 tuổi, độ tuổi mà với người đồng bào dân tộc thiểu số thì không còn thích hợp để xây dựng gia đình. Già làng Ksor H'Blâm nghĩ vậy. Từ đó bà không còn nghĩ đến hạnh phúc riêng mà dành khoảng đời còn lại cho công việc, cho xã hội.

Năm 1987, bà nghỉ hưu về với buôn làng và được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Ja Mơ. Dù tuổi đã cao nhưng đôi chân không mỏi, bà vượt núi cao, vực sâu, rừng thẳm đi đến tất cả 5 thôn của xã để tuyên truyền, vận động bà con dân tộc đề phòng, cảnh giác kẻ xấu, thế lực thù địch, tàn quân Fulro lôi kéo, xúi giục, tuyên truyền, chống phá Đảng, Nhà nước. Tuyên truyền, vận động bà con không vượt biên trái phép hay đi lại khu vực biên giới khi không được sự đồng ý, cho phép của bộ đội biên phòng.

Những 'cánh chim đầu đàn' ở vùng biên giới - Ảnh 3.

Già làng Blâm cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Gia Lai bàn giao nhà Mái ấm Biên cương năm 2022 cho người dân (Ảnh: VGP/Trọng Sáng).

Với lòng nhiệt tình, tâm huyết, bà được người dân tín nhiệm bầu làm già làng, là nữ già làng đầu tiên của tỉnh Gia Lai. Là đảng viên tiên phong, già làng Blâm không chấp nhận cảnh đói nghèo bủa vây dân làng, vì vậy bà tiếp tục tìm hiểu, học tập thêm về kiến thức khoa học kỹ thuật, nhất là kỹ thuật trồng lúa nước, cây ăn trái, cây nông sản, cây công nghiệp lâu năm, cách trồng cây xen canh, nuôi bò, lợn để hướng dẫn cho bà con sản xuất.

Không chỉ hướng dẫn bà con phát triển kinh tế, bà còn tuyên truyền, vận động chị em phụ nữ thực hiện kế hoạch hóa gia đình, đẻ ít con để nuôi dạy con cho tốt. Tuyên truyền, vận động bà con vệ sinh thôn, làng sạch sẽ, có lối sống lành mạnh, đoàn kết một lòng để giữ vững an ninh, trật tự vùng biên giới, tạo đà phát triển kinh tế địa phương.

Bà cũng được biết đến là người tiên phong vượt qua lời nguyền, vận động bà con xóa bỏ hủ tục, lạc hậu trong ma chay, cưới xin.

Già làng Blâm nhớ lại, trước đây, vào một đêm trời mưa như trút nước, có một người mẹ dân tộc JRai sinh đôi hai đứa con trai. Theo quan niệm của đồng bào thì đây là điềm xấu, nếu là sinh đôi thì phải bóp chết một đứa, nếu không thì cả hai phải cùng chết.

Nghe được tin dữ, già làng Blâm đã băng rừng ngay trong đêm đến ngay để ngăn cản và kiên quyết không cho gia đình làm hại 2 đưa trẻ. Già đã giải thích cho dân làng hiểu đây là việc làm vi phạm pháp luật. Hồi xưa không có ăn nên nhiều người chết đói, giờ có cái ăn rồi để cho các cháu sống sau này bảo vệ làng. Uy tín của già làng cũng với cách giải thích hợp lý nên người dân hết lòng tin tưởng, nghe lời. Nhờ đó, hai đứa trẻ bình an và trưởng thành ở vùng biên Ja Mơ, đó là Rơ Châm Phớt và Rơ Châm Phét.

Ngoài ra già làng Blâm còn thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, bộ đội biên phòng đi kiểm tra an ninh, trật tự trên địa bàn. Cũng chính sự tinh tường, lanh lợi của bà nên đã phát hiện được nhiều trường hợp lạ mặt lợi dụng địa bàn rộng lớn, phức tạp đến thôn để tuyên truyền phản động, vượt biên trái phép. Mặc dù là phụ nữ, tuổi lại cao nhưng già vẫn cùng bộ đội biên phòng đi kiểm tra cột mốc biên giới để ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép, hay di dời cột mốc biên giới.

Với những đóng góp đó, già làng Blâm luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao, được người dân tin yêu, kính trọng.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Ja Mơ nói: "Đồng chí Blâm là người đảng viên gương mẫu, hết lòng tận tụy với công việc, người có uy tín rất lớn với bà con dân tộc nơi đây trong việc giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới, tạo đà để phát triển kinh tế địa phương. Với đồng lương hưu ít ỏi nhưng đồng chí đã dành dụm mua bò cái cho các hộ nghèo mượn đến khi đẻ ra bê con. Việc làm đầy tính nhân văn này đã giúp cho nhiều gia đình thoát nghèo".

Những 'cánh chim đầu đàn' ở vùng biên giới - Ảnh 4.

Đồng chí Ksor H'Blâm phối hợp cùng lực lượng Biên phòng tuyên truyền về phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, không nghe theo những lời xúi giục phản động, không nghe các đối tượng lừa dối "việc nhẹ, lương cao" để vượt biên (Ảnh: VGP/Trọng Sáng).

Còn thượng tá Đinh Hữu Ninh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Gia Lai chia sẻ: "Là một quân nhân phục viên về với buôn làng, đồng chí Ksor H'Blâm luôn giữ gìn và phát huy phẩm chất cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" tại địa phương. Đối với công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, những năm qua già làng Blâm luôn phối hợp chặt chẽ với các Đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là các văn bản pháp luật về biên giới quốc gia, thường xuyên vận động nhân dân bài trừ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc".

"Già làng Blâm tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả; đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng thế trận lòng dân, thế trận "Biên phòng toàn dân" vững chắc ở khu vực biên giới", thượng tá Đinh Hữu Ninh cho hay.

Phấn đấu xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình và hợp tác trong khu vực Phấn đấu xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình và hợp tác trong khu vực
Sáng 4/8, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+1 và ASEAN+3, đồng chủ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Hàn Quốc nhằm kiểm điểm và đề ra phương hướng thúc đẩy hợp tác.
Phát huy tinh thần đoàn kết “Quân - Dân”, giữ vững an ninh trật tự tuyến biên giới Phát huy tinh thần đoàn kết “Quân - Dân”, giữ vững an ninh trật tự tuyến biên giới
Đồn biên phòng Thông Bình (BPTB) trực thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 7km đường biên giới quốc gia trên địa bàn xã Thông Bình, huyện Tân Hồng. Với chức trách, nhiệm vụ được giao, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ (CB,CS) đơn vị đã phát huy tinh thần đoàn kết “Dân - Quân” góp phần quan trọng trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới, đặc biệt là kiểm soát, ngăn chặn triệt để tình trạng xuất nhập cảnh, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.
Theo Báo chính phủ
Nguồn: baochinhphu.vn

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Trao hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khu vực biên giới Quảng Bình

Trao hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khu vực biên giới Quảng Bình

Ngày 12/4, tại xã biên giới Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), Tổ chức Plan International vùng dự án tỉnh Quảng Bình, Ban Dự án “Làm cha mẹ có trách nhiệm giới” xã Trường Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và các đơn vị liên quan đã phối hợp tổ chức chương trình trao mô hình Hỗ trợ sinh kế gà cỏ lai cho các phụ nữ mang thai và có con dưới 2 tuổi trên địa bàn.
An Giang hợp tác nhiều lĩnh vực với các địa phương Campuchia

An Giang hợp tác nhiều lĩnh vực với các địa phương Campuchia

Đoàn công tác tỉnh An Giang vừa thăm, chúc tết lãnh đạo, cán bộ và nhân dân các tỉnh Takeo, Kampong Chhnang và Kandal (Vương quốc Campuchia) nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của nước bạn.
Bà con vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Bà con vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8, ngày 8/4, tại huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai), Bộ Quốc phòng tổ chức Chương trình khám bệnh, cấp thuốc cho nhân dân khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động