Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
07:30 | 12/06/2020 GMT+7

Như Xuân, Thanh Hóa: Xã Hóa Quỳ tổ chức thành công đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

aa
Sau hai ngày làm việc dân chủ, đổi mới, đúng điều lệ Đại hội đại biểu xã Hóa Quỳ khóa XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Trong niềm vui phấn khởi của của nhân dân và 151 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 398 đảng viên trong toàn Đảng bộ đã về dự.
nhu xuan thanh hoa xa hoa quy to chuc thanh cong dai hoi dai bieu dang bo xa lan thu xxii nhiem ky 2020 2025 Thọ Xuân, Thanh Hóa: Hoàn thành kế hoạch KT- XH 6 tháng đầu năm 2020
nhu xuan thanh hoa xa hoa quy to chuc thanh cong dai hoi dai bieu dang bo xa lan thu xxii nhiem ky 2020 2025 Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa làm tốt công tác kiểm tra hàng hóa 6 tháng đầu năm 2020

Trong niềm vui phấn khởi đồng chí Bùi Văn Vĩnh, Bí thư Đảng bộ UBND xã Hóa Quỳ chia sẻ: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Hóa Quỳ đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đã giành được thắng lợi khá toàn diện trên các lĩnh vực. Trong số 24 chỉ tiêu nghị quyết đề ra, có 22 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được nâng lên . Sau khi sáp nhập hai xã, tổng giá trị sản xuất đạt 279,3 tỷ tăng 63,4 tỷ so với nghị quyết: Về cơ cấu kinh tế; Nông lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản chiếm 40,6%, giảm 4,4 %. Công nghiệp tiểu thủ công nghiệp chiếm 25%, đạt 100 %. Dịch vụ thương mại vận tải chiếm 34,4% tăng 4,4%. Bình quân đầu người đạt 37,1 triệu đồng, tăng 6,1 triệu đồng. Sản lượng lương thực bình quân đạt 2.315 tấn/năm, đạt 102%. Bình quân lương thực 291 kg/người/năm.

Tổng diện tích cây lương thực 200 ha/năm, cơ cấu cây trồng, vật nuôi được chuyển dịch theo hướng tích cực, đã chuyển đổi và cải tạo gần 30 ha đất vườn tạp sang trồng cây ăn quả, như bưởi, ổi, táo, chanh...

nhu xuan thanh hoa xa hoa quy to chuc thanh cong dai hoi dai bieu dang bo xa lan thu xxii nhiem ky 2020 2025
Toàn cảnh đại hội Đảng bộ xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chăn nuôi phát triển theo hướng trang trại, gia trại, giảm chăn nuôi hộ, công tác phòng chống dịch được kịp thời. Hiện nay toàn xã có 12 trang trại, gia trại chăn nuôi trâu, bò, lợn, gia cầm đang mang lại hiệu quả kinh tế cao (tập trung ở các thôn Thanh Xuân; Thanh Tân; Tân Thịnh; Xuân Hương …..) tổng đàn trâu 426 con; đàn bò 190 con; đàn lợn 1.934 con (1.000 con trang trại) giảm 335 con; đàn gia cầm và thuỷ cầm 33.200 con; dê 250 con .

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng trên địa bàn xã có sự phát triến khá: có 32 cơ sở sản xuất như: Gạch không nung; mộc dân dụng; xưởng cơ khí, dịch vụ cung cấp nguyên vật liệu xây dựng….. tăng 14 cơ sở so với đầu nhiệm kỳ; thành lập mới 3 hợp tác xã và 1 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên nâng tổng số 5 đơn vị hợp tác xã trên địa bàn giải quyết việc làm cho lao động, góp phần cải thiện mức sống cho nhân dân và tăng thu nhập cho địa phương.

Dịch vụ thương mại có bước phát triển, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 19,9%, tăng 14% so với đầu nhiệm kỳ. Tổng số cơ sở kinh doanh là 198 hộ, tăng 57 hộ, giải quyết việc làm tại chỗ cho 270 lao động/năm. Khu du lịch sinh thái thác Đồng Quan và thác Cổng trời đi vào hoạt động bước đầu đã thu hút khách thập phương đến thăm quan

Công tác quản lý ngân sách đảm bảo, đúng quy định; công tác phát triển nguồn thu như: Đấu giá quyền sử dụng đất, phí, lệ phí….được quan tâm chỉ đạo; tổng thu ngân sách ước đạt 72,3 tỷ đồng. Các chế độ, chính sách, việc thẩm định dự án, thanh quyết toán các công trình xây dựng đảm bảo theo đúng quy định.

Công tác quản lý đất đai trên địa bàn được quan tâm; thủ tục hồ sơ đất đai của nhân dân được giải quyết kịp thời do đó hạn chế được tình trạng tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình; trong 5 năm đã chuyển đổi 3,83 ha đất nông nghiệp sang đất ở và phục vụ kinh doanh, dịch vụ, xây dựng các nhà văn hóa thôn. Công tác tuyên truyền và kiểm tra thực hiện cam kết bảo vệ môi trường được đẩy mạnh, nhận thức và hành động bảo vệ môi trường của nhân dân đã được nâng lên, có 85% hộ gia đình có nhà tiêu và nhà tắm hợp vệ sinh; 95% hộ được dùng nước hợp vệ sinh.

Chương trình xây dựng nông thôn chỉ đạo chặt chẽ, quyết liệt, tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong nhân dân: Tổng nguồn vốn thực hiện đạt 124,4 tỷ đồng, nhân dân tự nguyện hiến 3.200 m2 đất, đã góp 6.528 ngày công cho công tác xây dựng nông thôn mới, có 6/14 thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, bê tông hóa được 18,5 km đường giao thông; làm được 34,6 km đường điện chiếu sáng; xây dựng mới 8 nhà văn hóa thôn, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất tại các trường học và trạm y tế xã; 100% hộ dân được dùng điện lưới quốc gia, 85% hộ gia đình có nhà ở kiên cố; tỷ lệ cứng hóa đường giao thông trên địa bàn đạt 85%.

nhu xuan thanh hoa xa hoa quy to chuc thanh cong dai hoi dai bieu dang bo xa lan thu xxii nhiem ky 2020 2025
Đại hội Đảng bộ xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

Về lĩnh vực văn hóa – xã hội, toàn xã có 85% hộ đạt gia đình văn hóa, 14/14 thôn được công nhận làng văn hóa; chất lượng giáo dục đào tạo được nâng lên, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và các vấn đề xã hội được quan tâm, thực hiện tốt; quốc phòng – an ninh được giữ vững. Trong nhiệm kỳ, xã đã kết nạp được 60 đảng viên mới, lãnh đạo MTTQ và các tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đảng bộ xã Hóa Quỳ đặt ra phương hướng, mục tiêu là huy động tối đa mọi nguồn lực, đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm để phát triển nhanh, bền vững trên các lĩnh vực, tạo sự đột phá. Cụ thể: Thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2025 đạt 55 triệu đồng; Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ tập trung để sản xuất nông nghiệp đến năm 2025; 30 ha. Tổng sản lượng lương thực có hạt bình quân hàng năm 2.550 tấn; Tỷ lệ tăng thu ngân sách hàng năm tăng 12%/năm; Tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2025 đạt 85%, trong đó, tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu 01 thôn trở lên. Tỷ lệ đường giao thông nội vùng trên địa bàn được cứng hóa đến năm 2025 đạt 100%; Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 0,5% trở lên; Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa năm 2025 đạt 85%; Tổng số đảng viên mới kết nạp giai đoạn 2021- 2025 là 50 đảng viên. Tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hàng năm đạt 80% trở lên…

Tại đại hội đã bầu 15 đồng chí vào BCH khóa XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Bầu 13 đại biểu đi dự Đại hội đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Bí thư Đảng uỷ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với đồng chí Bùi Văn Vĩnh. Tại phiên họp đầu tiên của BCH khóa mới đã bầu 5 đồng chí vào BTV đảng ủy xã, bầu các chức danh Bí thư, 2 phó bí thư Đảng ủy xã, Bầu UB KT, chủ nhiệm UB KT đảng ủy xã. Đồng chí Bùi Văn Vĩnh được bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy xã Hóa Quỳ, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hy vọng rằng với những hướng đi đúng đắn, sự chỉ đạo kịp thời của các cấp ban ngành từ Tỉnh tới huyện, sự đồng lòng của bà con nhân dân xã Hóa Quỳ , huyệ Như Xuân( Thanh Hóa) sẽ tiếp tục phát huy được những mục tiêu mà Đảng bộ khóa XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đề ra.

nhu xuan thanh hoa xa hoa quy to chuc thanh cong dai hoi dai bieu dang bo xa lan thu xxii nhiem ky 2020 2025 Thọ Xuân, Thanh Hóa: Hoàn thành kế hoạch KT- XH 6 tháng đầu năm 2020

Mặc dù những tháng đầu năm ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp và khó lường, phức ...

nhu xuan thanh hoa xa hoa quy to chuc thanh cong dai hoi dai bieu dang bo xa lan thu xxii nhiem ky 2020 2025 Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa làm tốt công tác kiểm tra hàng hóa 6 tháng đầu năm 2020

Trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 , thị trường hàng hóa dồi dào, đa dạng phong phú về mẫu mã, chủng loại, ...

nhu xuan thanh hoa xa hoa quy to chuc thanh cong dai hoi dai bieu dang bo xa lan thu xxii nhiem ky 2020 2025 Thanh Hoá, Bạc Liêu điều động, bổ nhiệm lãnh đạo mới

Các tỉnh Thanh Hoá, Bạc Liêu và Bình Định vừa đồng loạt triển khai công tác cán bộ tại địa phương, công bố và trao ...

Duy Thịnh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đối ngoại nhân dân đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TP Cần Thơ

Đối ngoại nhân dân đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TP Cần Thơ

Trong 2 ngày ( 18 -19/1), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V (nhiệm kỳ 2024 - 2029) nhằm đánh giá lại kết quả hoạt động của nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới. Trao đổi với Tạp chí Thời Đại tại phiên thứ nhất đại hội (ngày 18/1), bà Lê Thị Thanh Giang - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ - cho biết:
Ông Ngô Hạnh Phúc tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp Yên Bái nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ông Ngô Hạnh Phúc tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp Yên Bái nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày 25/12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái (Liên hiệp Yên Bái) tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ông Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2017 - 2022 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Kết nối, phát huy nguồn lực kiều bào đóng góp xây dựng và phát triển Bạc Liêu

Kết nối, phát huy nguồn lực kiều bào đóng góp xây dựng và phát triển Bạc Liêu

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bạc Liêu được xác định tại Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028 vào ngày 15/12. Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Ngọc Hùng đã dự và phát biểu tại Đại hội.

Các tin bài khác

Lời bài hát (Lyrics): Giá như – Bài hát mới của Soobin Hoàng Sơn

Lời bài hát (Lyrics): Giá như – Bài hát mới của Soobin Hoàng Sơn

Lời bài hát Giá như là tác phẩm mới ra mắt của Soobin Hoàng Sơn. Bài hát hiện đang đứng top 1 thịnh hành trên youtube và nhiều bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Dấu ấn thiên nhiên trong kiệt tác độc bản The Miyabi

Dấu ấn thiên nhiên trong kiệt tác độc bản The Miyabi

Từ những công trình biểu tượng thế giới tới kiệt tác biệt thự đóng The Miyabi (Vinhomes Royal Island), KTS hàng đầu Nhật Bản Kengo Kuma đã cho thấy thiên nhiên thuần khiết, sự xa xỉ kín đáo và tính độc bản chính là những yếu tố quyến rũ giới thượng lưu.
Nền tảng tuyển dụng Job3s.vn vinh dự nhận Giải thưởng Sao Khuê 2024

Nền tảng tuyển dụng Job3s.vn vinh dự nhận Giải thưởng Sao Khuê 2024

Ngày 13/4, tại Nhà hát Quân đội (Hà Nội) đã diễn ra lễ công bố và trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 với sự tham gia của hàng ngàn doanh nghiệp có tiếng trong nước. Nền tảng tuyển dụng job3s.vn đã xuất sắc giành được Giải thưởng Sao Khuê 2024 thuộc lĩnh vực A-IoT (Trí tuệ nhân tạo AI và Internet vạn vật) ngay trong lần đầu tham dự.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động