Nhiều thành quả trong hợp tác giữa Nam Ninh và các địa phương của Việt Nam

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc và “Năm giao lưu nhân văn Việt Nam-Trung Quốc”, phóng viên TTXVN tại Trung Quốc đã có cuộc phỏng vấn ông Hầu Cương, Phó Bí thư Thành ủy, Thị trưởng thành phố Nam Ninh, Khu Tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) về kết quả hợp tác giữa Nam Ninh và các địa phương Việt Nam cũng như việc thực hiện nhận thức chung mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được.
aa
95 năm Ngày thành lập Đảng: di sản quý báu về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc
Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc): Thúc đẩy hợp tác thực chất với Việt Nam từ 5 phương diện

Đánh giá về những thành quả hợp tác trong thời gian qua và triển vọng hợp tác trong tương lai giữa thành phố Nam Ninh và các thành phố ở Việt Nam, Thị trưởng thành phố Nam Ninh Hầu Cương cho biết quan hệ hợp tác giữa thành phố Nam Ninh và các địa phương Việt Nam đã đạt được nhiều thành quả quan trọng trong nhiều lĩnh vực, đi đầu trong việc giao lưu, trao đổi địa phương giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Nhiều thành quả trong hợp tác giữa Nam Ninh và các địa phương của Việt Nam
Ông Hầu Cương, Phó Bí thư thành ủy, Thị trưởng thành phố Nam Ninh, Khu Tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). Ảnh: TTXVN phát

Về các thành phố hữu nghị, thành phố Nam Ninh đã thiết lập quan hệ thành phố hữu nghị với thành phố Hải Phòng, Bắc Ninh và Bắc Giang (Việt Nam), số lượng thành phố hữu nghị đã thiết lập với Việt Nam lên tới 3 thành phố, dẫn đầu trong các thành phố cùng cấp trên cả nước.

Ngoài ra, thành phố Nam Ninh còn thiết lập quan hệ giao lưu hữu nghị với một số tỉnh, thành khác của Việt Nam như tỉnh Hà Nam, tỉnh Lạng Sơn, thành phố Móng Cái... Khu Thanh Tú và thị xã Hoành Châu thuộc thành phố Nam Ninh đã lần lượt triển khai hoạt động giao lưu hữu nghị với quận Ngô Quyền (Hải Phòng) và huyện Thuận Thành (Bắc Ninh), đã hình thành hệ thống giao lưu, trao đổi toàn diện và đa cấp giữa các thành phố hữu nghị.

Về cơ chế, thành phố Nam Ninh và thành phố Hải Phòng, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Bắc Giang đã đổi mới thiết lập Cơ chế tham vấn chính quyền địa phương Việt Nam - Trung Quốc “Nam Ninh + Đa phương”, nhằm thúc đẩy sự trao đổi năng động giữa hai bên trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa, kết nối…

Về kinh tế - thương mại, năm 2024, thương mại hai bên tăng mạnh, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của thành phố Nam Ninh sang Việt Nam đạt 11,69 tỷ NDT (khoảng 1,6 tỷ USD), chiếm 42,1% kim ngạch xuất nhập khẩu giữa thành phố Nam Ninh và các nước ASEAN. Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn nhất của thành phố Nam Ninh, đồng thời thành phố Nam Ninh đã trở thành trung tâm phân phối quan trọng để nông sản Việt Nam vào thị trường Trung Quốc.

Các công ty như Công ty TNHH AAC Technologies và Tập đoàn Sun Paper đã đầu tư vào Việt Nam và thành phố Nam Ninh, Tập đoàn xử lý nước Kiến Ninh Nam Ninh đã đạt được nhận thức chung về hợp tác với các công ty Việt Nam trong việc tăng cường xử lý chất thải rắn…

Về mặt logistics xuyên biên giới, vận tải đường bộ qua biên giới Trung - Việt đã thực hiện thông suốt 12 tiếng đồng hồ “từ nhà máy đến nhà máy” từ Nam Ninh Trung Quốc đến Bắc Ninh, Bắc Giang Việt Nam; chuyến tàu sắt thông quan nhanh Trung - Việt thực hiện “ga đến ga” trong vòng 20 giờ đồng hồ từ Nam Ninh đến Hà Nội, đến nhanh nhất chỉ cần 14 giờ đồng hồ, hiện đã cơ bản thực hiện “chuyến hàng hằng ngày”.

Về nhân văn, các hoạt động như du lịch, giao lưu văn hóa nghệ thuật, đào tạo công chức tại các thành phố hữu nghị, thiết lập học bổng dành cho sinh viên quốc tế tại các thành phố hữu nghị tiếp tục được triển khai, và sự hiểu biết, gần gũi và hội nhập giữa nhân dân hai bên được không ngừng đi sâu.

Trường Đại học Kỹ thuật nghề nghiệp Nam Ninh thành lập cơ sở đào tạo nước ngoài tại Việt Nam, phối hợp với 2 trường cao đẳng nghề tại Hà Nội xây dựng Học viện nghệ nhân hiện đại thông tin điện tử Trung Quốc - Việt Nam, thúc đẩy hợp tác giáo dục nghề nghiệp tiếp tục đi vào chiều sâu. Năm 2024, Nam Ninh đón tiếp 50.900 lượt khách Việt Nam nghỉ qua đêm, tăng 96,18% so với cùng kỳ năm ngoái. Các danh lam thắng cảnh như Thanh Tú Sơn, Đại Minh Sơn... đã trở thành điểm đến quan trọng đối với các du khách Việt Nam khi đến thăm Trung Quốc.

Năm nay là năm kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc. Việc tăng cường hơn nữa hợp tác thiết thực giữa hai bên có ý nghĩa to lớn và ảnh hưởng sâu rộng. Thành phố Nam Ninh sẽ tiếp tục thực hiện quan niệm “Thân, thành, huệ, dung”, củng cố các thành quả hiện có, tiếp tục đi sâu hợp tác với các tỉnh (thành phố) của Việt Nam, thực hiện tiến bộ chung và thịnh vượng chung trong việc thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược chặt chẽ hơn.

Chia sẻ về những biện pháp của thành phố Nam Ninh nhằm thực hiện các thỏa thuận mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được, Thị trưởng Hầu Cương cho biết Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã điện đàm với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm. Hai bên đã đi sâu trao đổi ý kiến về việc trao đổi chính đảng, giao lưu cấp cao, hợp tác cùng có lợi, giao lưu nhân văn, phối hợp hợp tác trong khu vực và quốc tế...; vạch ra kế hoạch và định hướng cho việc giao lưu và hợp tác trong các lĩnh vực trong tương lai.

Trong tương lai, thành phố Nam Ninh sẽ quán triệt thực hiện các nhận thức chung đã đạt được của lãnh đạo hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc, đồng thời không ngừng thúc đẩy quan hệ giao lưu hữu nghị giữa thành phố Nam Ninh và các tỉnh (thành phố) của Việt Nam lên một tầm cao mới.Trong bối cảnh năm 2025 cũng là Năm giao lưu nhân văn Việt Nam - Trung Quốc do lãnh đạo hai nước xác định, Thị trưởng Hầu Cương cũng chia sẻ những hoạt động mà thành phố Nam Ninh dự định tổ chức để tăng cường hơn nữa sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, nhất là nhân dân vùng biên giới.

Theo ông, giao lưu nhân văn là cách quan trọng để kết nối lòng dân. Nam Ninh sẵn sàng cùng với chính quyền, ban ngành các cấp và các doanh nghiệp Việt Nam thực hiện những nhận thức chung quan trọng mà lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước đã đạt được, tăng cường hơn nữa giao lưu nhân văn giữa hai bên, thúc đẩy lòng dân thông hiểu, để đóng góp nhiều hơn vào việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Một là, tổ chức Đại hội giao lưu thành phố hữu nghị Hành lang kinh tế Nam Ninh - Hà Nội. Thông qua nền tảng Đại hội này, tiếp tục tăng cường trao đổi và hợp tác hữu nghị với các thành phố dọc theo hành lang kinh tế, và xây dựng Đại hội này thành một cầu nối vững chắc cho hợp tác toàn diện về kinh tế, thương mại, công nghiệp, kết nối, nhân văn và các lĩnh vực khác giữa Quảng Tây, Nam Ninh và các địa phương Việt Nam.

Hai là mời các thành phố hữu nghị Việt Nam tham gia hoạt động “Thành phố hữu nghị quốc tế của Nam Ninh đến CAEXPO”. Nam Ninh sẽ mời các thành phố hữu nghị Việt Nam như Hải Phòng, Bắc Ninh và Bắc Giang tham gia trưng bày các đặc sản tại Hội chợ triển lãm Trung Quốc - ASEAN lần thứ 22, giúp các doanh nghiệp ở cả hai nơi mở rộng thị trường và tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường thông qua nền tảng triển lãm này.

Ba là tổ chức khóa đào tạo công chức cấp cao Việt Nam, và triển khai chương trình trao đổi công chức ngắn hạn. Thông qua các khóa đào tạo với chủ đề rõ ràng, nội dung phong phú, tính liên quan cao như tọa đàm chuyên đề, nghiên cứu thực địa, trải nghiệm văn hoá...Qua đó, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tìm kiếm con đường hợp tác và làm sâu sắc thêm tình hữu nghị Trung Quốc-Việt Nam.

Bốn là tiếp tục thúc đẩy các dự án giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục chất lượng cao. Dựa vào chuỗi hoạt động văn hóa như Tháng văn hóa Trung Quốc - ASEAN (Nam Ninh), “Giai Điệu Mùa Xuân”- văn nghệ chào xuân qua biên giới, Chương trình văn nghệ Trung thu qua biên giới, Tuần lễ di sản văn hóa phi vật thể Trung Quốc - ASEAN (Nam Ninh)..., cùng nhau bàn bạc tổ chức các hoạt động văn hóa chủ đề “chuyên đề Việt Nam”. Triển khai hoạt động “Văn hóa nghệ thuật Nam Ninh đi vào Việt Nam”, đến Việt Nam tổ chức hoạt động “Trà và thiên hạ” năm 2025 và chuyên đề “Trà hoa nhài” trong khuôn khổ hoạt động giới thiệu quảng bá du lịch và văn hóa Nam Ninh tại Hà Nội, qua đó tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Mời các thành phố Việt Nam tham gia một loạt các sự kiện thể thao quốc tế và hoạt động giao lưu thể thao như thi đấu múa rồng, đua thuyền rồng và chạy marathon…, qua đó kết bạn thông qua các cuộc thi. Nghiên cứu việc thành lập Liên minh du lịch và Liên minh giáo dục nghề nghiệp Hành lang kinh tế Nam Ninh - Hà Nội, và thiết lập cơ chế tham vấn đa phương giữa các thành phố Việt Nam - Trung Quốc trong khuôn khổ liên minh. Thông qua giao lưu nhân văn toàn diện và sâu sắc, xây dựng cầu nối cho người dân hai bên để tăng cường sự hiểu biết và làm sâu sắc tình hữu nghị.

Năm là thực hiện các hoạt động giao lưu tài năng trẻ phong phú, đa dạng. Mời sinh viên, học sinh Việt Nam và nhân viên các doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam đến Nam Ninh du học và trao đổi học tập ngắn hạn, tổ chức trại đông, trại hè nghiên cứu học tập thanh thiếu niên, thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai bên đời đời bền vững. Tổ chức hoạt động trưng bày và giao lưu thành quả sáng tạo của công nhân viên chức thành phố Hữu nghị Trung - Việt, mời các thành phố hữu nghị Việt Nam tham gia cuộc thi sáng tạo lập nghiệp Trung Quốc - Nam Ninh, đi sâu giao lưu và hợp tác nhân tài trẻ hai bên, thúc đẩy sáng tạo khoa học - kỹ thuật và chuyển hóa thành quả.

Theo Baotintuc.vn

https://baotintuc.vn/thoi-su/nhieu-thanh-qua-trong-hop-tac-giua-nam-ninh-va-cac-dia-phuong-cua-viet-nam-20250204104434362.htm

Đưa quan hệ Hà Nội - Bắc Kinh trở thành hình mẫu về hợp tác địa phương Đưa quan hệ Hà Nội - Bắc Kinh trở thành hình mẫu về hợp tác địa phương
Nhiều cơ hội hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh và bang Kansas (Hoa Kỳ) Nhiều cơ hội hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh và bang Kansas (Hoa Kỳ)

Theo Baotintuc.vn
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài khác

Quảng Trị: Từ "đất lửa" đến không gian văn hóa hòa bình

Quảng Trị: Từ "đất lửa" đến không gian văn hóa hòa bình

Ngày 25/9/2026, bên dòng sông Nhật Lệ, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, cả trăm chim bồ câu được thả lên từ chân Tượng đài Mẹ Suốt bởi các đại biểu trong nước và quốc tế gồm cựu quan chức, nhà ngoại giao, học giả, cựu chiến binh và đại diện các tổ chức phi chính phủ. Trước đó, họ cùng ký tên lên một pa-nô mang Thông điệp Hòa bình sẽ được gửi tới Tổng Thư ký Liên hợp quốc. Tọa đàm quốc tế “Từ ký ức đến tương lai: Giá trị của hòa bình” diễn ra trong chuỗi Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026, nối tiếp những nỗ lực của Quảng Trị trong việc gìn giữ ký ức chiến tranh, khắc phục hậu quả và hướng tới xây dựng một không gian văn hóa hòa bình.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm các quân nhân Kazakhstan hy sinh

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm các quân nhân Kazakhstan hy sinh

Ngày 28/9 tại Hà Nội, đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam do ông Đồng Huy Cương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, dẫn đầu đã đến Đại sứ quán Cộng hòa Kazakhstan tại Việt Nam viếng, ghi sổ tang tưởng niệm các quân nhân hy sinh khi làm nhiệm vụ tại tỉnh Mangystau.
Sinh viên Việt – Lào cùng trải nghiệm văn hóa tại Ngày hội “Hương Chăm Pa Sắc Sen”

Sinh viên Việt – Lào cùng trải nghiệm văn hóa tại Ngày hội “Hương Chăm Pa Sắc Sen”

Ngày 27/9/2026, Câu lạc bộ Hữu nghị Việt – Lào, Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức Ngày hội văn hóa Lào với chủ đề “Hương Chăm Pa Sắc Sen” năm 2026, quy tụ đoàn viên, sinh viên Việt Nam và lưu học sinh Lào đang học tập tại Trường.
Người nước ngoài kể chuyện Việt Nam bằng tiếng Việt

Người nước ngoài kể chuyện Việt Nam bằng tiếng Việt

Bảy đội thí sinh quốc tế đã lựa chọn nhiều chủ đề về lịch sử, văn hóa và đời sống Việt Nam để trình bày tại Vòng chung kết Cuộc thi hùng biện tiếng Việt toàn quốc dành cho người nước ngoài - Đà Nẵng 2026.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...