Trang chủ Chính trị - Xã hội
08:46 | 25/07/2019 GMT+7

Nhiều lãnh đạo Quốc tế chúc mừng Tân Thủ tướng Anh Boris Johnson

aa
Vượt qua đối thủ là Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt, Cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson đã chính thức trở thành tân Thủ tướng Anh và nhậm chức vào ngày 24/7 vừa qua.
Bất chấp căng thẳng, Ngoại trưởng Iran chúc mừng tân Thủ tướng Anh Bộ ảnh: Sự tàn khốc chiến tranh Việt Nam của nhiếp ảnh gia Mỹ Nữ Thủ tướng Anh nghẹn ngào từ chức

Ngày 24/7, Tân Thủ tướng Anh Boris Johnson nhậm chức, sau khi người tiền nhiệm là Thủ tướng Theresa May tuyên bố từ chức trước Nữ hoàng Elizabeth đệ Nhị. Nhận được thông tin này, nhiều nhà lãnh đạo Quốc tế hàng đầu thế như Nga, Mỹ, Đức và Pháp đã gửi lời chúc mừng đến ông và nước Anh.

nhieu lanh dao quoc te chuc mung tan thu tuong anh boris johnson
Cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson nhậm chức vào ngày 24/7, bằng việc giành được 92.153/ 160.000 phiếu bầu. (Ảnh: Yahoo News)

Trong đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump là lãnh đạo quốc tế đầu tiên gửi lời chúc mừng đến tân Thủ tướng Anh Boris Johnson.

Thẳng thắn tuyên bố mình là 'fan hâm mộ' lớn của nhà lãnh đạo Anh Borish Johnson, Tổng Thống Mỹ Donald Trump tin tưởng Tân Thủ tướng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Ông viết trên Twitter của mình: “Xin chúc mừng ông Borish Johnson đã trở thành tân Thủ tướng Anh. Ngài ấy sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình”.

Không chỉ vậy, Tổng thống Mỹ cũng là người dự đoán Tân Thủ tướng sẽ sửa chữa các vấn đề gây ra bởi Thủ tướng Theresa May khi bà cố gắng đưa Anh ra khỏi Liên minh châu Âu (EU).

nhieu lanh dao quoc te chuc mung tan thu tuong anh boris johnson
Tổng thống Mỹ Donald Trump và tân Thủ tướng Anh Boris Johnson.

Theo New York Times, bất chấp những căng thẳng, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif có lời chia sẻ trong bối cảnh hai nước đang vô cùng căng thẳng trước vụ việc bắt giữ tàu chở dầu, ông chia sẻ trên Twitter: “Tôi chúc mừng người đồng cấp cũ của tôi, ông Borish Johnson đã trở thành Thủ tướng mới của Anh”.

Đồng thời khẳng định Tehran không muốn đối đầu với London: "Tehran không tìm cách đối đầu với London, song kiên quyết bảo vệ đường bờ biển dài 1.500 dặm (khoảng 2.400 km) ở Vịnh Ba Tư. Đó là vùng biển của chúng tôi và chúng tôi sẽ bảo vệ nó", ông Zarif viết tiếp.

nhieu lanh dao quoc te chuc mung tan thu tuong anh boris johnson
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. (Ảnh: Time)

Trong bối cảnh Nga - Anh đang có những bất đồng, Văn phòng Tổng thống Nga (Điện Kremlin) cho biết, Tổng thống Vladimir Putin cũng đã chúc ông Boris Johnson thành công trên cương vị mới và kỳ vọng vào việc phát triển mối quan hệ 2 nước trên nhiều lĩnh vực đem lại lợi ích cho người dân và chính phủ 2 bên.

Còn Tổng thống Pháp Emmuanuel Macron cũng chia sẻ trong cuộc họp báo chung tại thủ đô Paris (Pháp) ngày 23/, ông mong muốn được làm việc với vị Tân Thủ tướng càng sớm càng tốt, ông gửi lời chúc mừng sâu sắc: “Xin chúc mừng ông Borish Johnson. Tôi cũng mong muốn sớm có cơ hội hợp tác làm việc với tân Thủ tướng, không chỉ về các vấn đề của châu Âu và việc đàm phán xung quanh Brexit, mà còn cả những vấn đề quốc tế mà chúng tôi phối hợp chặt chẽ với Anh và Đức... đơn cử như vấn đề của Iran”.

nhieu lanh dao quoc te chuc mung tan thu tuong anh boris johnson
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ hy vọng có thể sớm được hợp tác làm việc với ông Johnson về tiến trình Anh rời EU (Brexit). (Nguồn: AFP)

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cũng gửi lời chúc mừng. Cụ thể:

Theo Thủ tướng Đức Angela Merkel, Đức và Anh đã có sự gắn bó mật thiết với nhau bằng các mối quan hệ cá nhân giữa con người, bằng các mối quan hệ kinh tế và sự đóng góp chung của hai nước vào trật tự an ninh thế giới. Thủ tướng Đức cũng bày tỏ sự hy vọng vào những điều tốt đẹp trong tương lai giữa hai nước.

Còn Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã chia sẻ trong buổi phát biểu từ Paris: “Xin chúc mừng ông Borish Johnson đắc cử chức vụ Thủ tướng Anh. Tôi rất mong chờ cơ hội thiết lập quan hệ làm việc với ông ấy. Hiện tại đang có rất nhiều vấn đề và khó khăn trước mắt cần cùng nhau giải quyết."

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban châu Âu sắp mãn nhiệm Jean-Claude Juncker cũng gửi lời chúc mừng tới tân Thủ tướng Anh Borish Johnson.

nhieu lanh dao quoc te chuc mung tan thu tuong anh boris johnson Thủ tướng Anh đối mặt với làn sóng Bộ trưởng từ chức

Ít nhất 6 Bộ trưởng trong nội các của Thủ tướng Theresa May sẽ từ chức nếu bà dẫn dắt Brexit không thỏa thuận.

nhieu lanh dao quoc te chuc mung tan thu tuong anh boris johnson Thủ tướng Anh giành thắng lợi ý nghĩa vào thời điểm khó khăn

Tối 12/12 (theo giờ địa phương) Thủ tướng Anh Theresa May đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trong Đảng Bảo thủ với ...

nhieu lanh dao quoc te chuc mung tan thu tuong anh boris johnson Cựu Thủ tướng Bhutan đăng ảnh cõng vợ qua đoạn đường lầy khiến cộng đồng mạng thốt lên kinh ngạc

Đôi khi, hạnh phúc chỉ là những điều vô cùng giản đơn như những gì cựu Thủ tướng Bhutan Tshering Tobgay đã làm cho vợ ...

Lam Anh (Theo CNA)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Ngoại trưởng Liz Truss trở thành tân Thủ tướng Anh

Ngoại trưởng Liz Truss trở thành tân Thủ tướng Anh

Ngoại trưởng Liz Truss đã vượt qua cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak trong vòng bỏ phiếu cuối cùng của đảng Bảo thủ để trở thành thủ lĩnh mới của đảng cầm quyền, qua đó trở thành tân Thủ tướng Anh.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài ...
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động