Trang chủ Văn hóa - Du lịch Điểm đến
18:33 | 20/08/2022 GMT+7

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật mừng ngày Quốc khánh 2/9

aa
Chào mừng 77 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022), nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch sẽ được tổ chức tại nhiều địa phương.
Tuồng cung đình Huế - di sản văn hoá nghệ thuật sáng giá của dân tộc Tuồng cung đình Huế - di sản văn hoá nghệ thuật sáng giá của dân tộc
Có thể nói đối với các hình thái nghệ thuật cung đình, tuồng cung đình Huế là một hiện tượng phát tích rực rở trong truyền thống kịch hát dân tộc.
Mở rộng cơ hội giao lưu văn hóa, nghệ thuật Ấn Độ tại Vĩnh Phúc Mở rộng cơ hội giao lưu văn hóa, nghệ thuật Ấn Độ tại Vĩnh Phúc
Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Độc lập Ấn Độ, 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 15 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam - Ấn Độ; ngày 14/8, UBND tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa nhóm nhạc Ấn Độ “Âm nhạc Parinday của tâm hồn” và Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc.

Trải nghiệm lễ hội khinh khí cầu tại Thanh Hóa

Trong 2 ngày 27 và 28/8, thành phố Thanh Hóa sẽ tổ chức Lễ hội khinh khí cầu với chủ đề “Thanh Hóa rực rỡ sắc màu” được tổ chức tại Quảng trường Lam Sơn.

Trong 2 ngày 27 và 28/8, thành phố Thanh Hóa sẽ tổ chức Lễ hội khinh khí cầu với chủ đề “Thanh Hóa rực rỡ sắc màu” được tổ chức tại Quảng trường Lam Sơn. (Ảnh minh họa)
Trong 2 ngày 27 và 28/8, thành phố Thanh Hóa sẽ tổ chức Lễ hội khinh khí cầu với chủ đề “Thanh Hóa rực rỡ sắc màu” (Ảnh minh họa).

Vào 20h các ngày từ 29/8 đến 2/9, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc khắc cũng sẽ được tổ chức tại Công viên Hội An như: Chương trình văn nghệ với chủ đề “Việt Nam gấm hoa”; trình diễn và hòa tấu nhạc cụ dân tộc; chương trình nghệ thuật dành cho thiếu nhi; giao lưu, biểu diễn nhảy hiện đại, nhảy Zumba.

Tại phiên bản dãy phố cổ Hội An sẽ tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp và hoạt động ẩm thực và nhiều chương trình thể thao như: giải cầu lông, bóng bàn; giải đua xe đạp đường trường và địa hình quốc gia…

Lễ hội đua thuyền ở Quảng Bình

Hàng năm, vào dịp Quốc khánh 2/9, người dân huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) đều duy trì Lễ hội đua thuyền truyền thống. Đây là hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được tổ chức thường niên sông Kiến Giang, nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết dân tộc, tinh thần thượng võ trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Lễ hội đua thuyền truyền thống Lệ Thủy – Quảng Bình mừng ngày 2/9. (Anh
Lễ hội đua thuyền truyền thống Lệ Thủy – Quảng Bình (Ảnh: Khoa Lịch sử).

Tương truyền, trước đây, vào dịp hè hằng năm, sông Kiến Giang đều khô cạn nước bởi hạn hán, nhưng cứ đến tháng 8 là có mưa, nước sông dâng đầy; ruộng đồng cũng ngập nước, thuận lợi cho việc sản xuất, đồng áng. Chim muông cá thú tràn đồng. Nước mưa lũ cũng cuốn quét sâu bọ, mang phù sa bồi đắp cho mùa vụ. Dân làng khắp nơi mới mở hội đua thuyền ăn mừng, cũng là mang ý nghĩa rèn luyện sức khỏe, thi thố tài năng của trai bơi gái đua và cầu mong một mùa mưa thuận gió hòa sản xuất bội thu.

Tham gia lễ hội, nếu là thuyền nam gọi là bơi, thuyền nữ là đua dùng chầm (dầm) hoặc chèo để đưa thuyền lao nhanh về đích. Đường đua dài từ 15km (nữ) đến 24km (nam) theo sông Kiến Giang thu hút sự cổ vũ của hàng vạn người dân hai bên bờ sông vào ngày 2/9 hàng năm.

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Đà Nẵng

Tối thứ Bảy, Chủ Nhật hằng tuần tại bờ tây cầu Rồng (Đà Nẵng), các nghệ sĩ biểu diễn phục vụ người dân chương trình âm nhạc đường phố. Từ ngày 20/8 đến 30/9, tại trụ sở Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật tại Đà Nẵng diễn ra triển lãm Việt - Lào.

Từ ngày 20/8 đến 30/8 còn có nhiều hoạt động khác như: Chương trình ảo thuật đường phố tại khu vực cầu Rồng; chương trình vũ điệu sông Hàn tại vòng bán nguyệt đường Bạch Đằng; chương trình vũ hội đường phố phục vụ người dân, du khách trên tuyến đường Trần Hưng Đạo; chương trình độc tấu piano mùa hè tại Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh,...

Nhiều hoạt động nghệ thuật diễn ra tại Đà Nẵng. (Ảnh minh họa)
Nhiều hoạt động nghệ thuật diễn ra tại Đà Nẵng. (Ảnh minh họa).

Từ ngày 30/8 đến hết 5/9, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức triển lãm trực tuyến với chủ đề “Đà Nẵng - những ngày tháng Tám năm 1945 lịch sử” trên các nền tảng mạng xã hội và website của bảo tàng.

Từ ngày 31/8 đến 6/9, tại công viên phía nam bờ tây cầu Rồng, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tổ chức triển lãm ảnh thời sự - nghệ thuật với chủ đề “Quê hương con người duyên hải miền Trung - Tây Nguyên”.

Đặc biệt, tối 2/9 tại Công viên vườn tượng APEC, Nhà hát Trưng Vương tổ chức chương trình nghệ thuật tổng hợp chào mừng kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tại Công viên Biển Đông, Thành Đoàn tổ chức đại nhạc hội với chủ đề “Vững tin tiếp bước”.

Trong thời gian này, thành phố cũng tạo điều kiện cho các đơn vị tư nhân tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật như: chương trình nghệ thuật “Chỉ là không cùng nhau”, “Nhớ về em”; trình diễn bộ sưu tập thời trang và chung kết cuộc thi người mẫu thể hình…

Người lao động được nghỉ 4 ngày vào dịp lễ Quốc khánh 2/9 Người lao động được nghỉ 4 ngày vào dịp lễ Quốc khánh 2/9
Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc lần thứ VII: Sân chơi giao lưu văn hóa nghệ thuật Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc lần thứ VII: Sân chơi giao lưu văn hóa nghệ thuật
Hạnh Trần (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Lễ hội giao lưu văn hóa, gắn kết thanh niên hai nước Việt Nam - Thái Lan

Lễ hội giao lưu văn hóa, gắn kết thanh niên hai nước Việt Nam - Thái Lan

Ngày 14/4, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã diễn ra chương trình "Giao lưu bản sắc văn hóa Việt Nam - Thái Lan" năm 2024. Lễ hội hướng đến tôn vinh những nét đẹp văn hóa và gắn kết tình hữu nghị giữa hai quốc gia.
Quảng Ngãi tổ chức lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay cho hơn 100 sinh viên Lào

Quảng Ngãi tổ chức lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay cho hơn 100 sinh viên Lào

Mới đây, tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay cho hơn 100 sinh viên Lào đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.
Lễ giỗ Tổ Hùng Vương 2024 diễn ra từ mùng 01/03 đến mùng 10/3 âm lịch

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương 2024 diễn ra từ mùng 01/03 đến mùng 10/3 âm lịch

Năm Giáp Thìn 2024, tỉnh Phú Thọ đã triển khai giỗ tổ Hùng Vương - lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ từ ngày 1/3 đến hết ngày 10/3. Lễ hội năm nay được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh, đảm bảo tính trang nghiêm và thành kính.

Các tin bài khác

Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định 1070/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2024.
Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2 mang chủ đề "bánh mì Việt Nam - Giá trị ẩm thực thế giới", có sự tham gia khoảng 150 gian hàng, gồm những thương hiệu bánh mì nổi tiếng trên 50 năm.
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Nhà thờ lớn Hà Nội, cà phê đường tàu và đền Ngọc Sơn là 3 điểm đến được nhiều du khách quốc tế lựa chọn khi đặt chân tới Hà Nội.
Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Báo The Sydney Morning Herald của Australia đánh giá Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ ngắn ở Việt Nam, trong khi đó, trang Yahoo! Life of Singapore gợi ý 9 địa điểm đẹp nhất Việt Nam mà du khách không nên bỏ lỡ khi ghé thăm mảnh đất hình chữ S.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động