Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
20:35 | 06/06/2022 GMT+7

Nhiều hoạt động hướng về Bác Hồ tại Ấn Độ

aa
Một chuỗi các hoạt động kỷ nhiệm 132 năm ngày sinh và tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ tổ chức vào trung tuần tháng 5/2022, qua đó thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước.
Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan kỷ niệm ngày sinh nhật Bác
Nhiều hoạt động được tổ chức tại Pháp nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh Nhiều hoạt động được tổ chức tại Pháp nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 14/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã kích hoạt Tuần lễ kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với hoạt động thăm và dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ trên Đại lộ Jarwarhalal Nehru, Kolkata. Đây là tượng đài Bác Hồ đầu tiên ở nước ngoài, được xây dựng vào năm 1990 đúng vào dịp sinh nhật lần thứ 100 của Người. Người dân Ấn Độ tự hào rằng họ là đất nước đầu tiên trên thế giới dựng tượng Hồ Chí Minh bằng đồng để bày tỏ lòng ngưỡng mộ lớn lao và mến yêu sâu sắc.

 Đại biểu hai nước Việt Nam, Ấn Độ dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ trên Đại lộ Jarwarhalal Nehru. Ảnh: Báo Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đại biểu hai nước Việt Nam, Ấn Độ dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ trên Đại lộ Jarwarhalal Nehru. Ảnh: Báo Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tiếp đó, Đại sứ Phạm Sanh Châu và các cán bộ Đại sứ quán, bạn bè Ấn Độ cắt băng khánh thành bức Phù điêu mới được tu bổ, chỉnh trang tại Đường Hồ Chí Minh. Con đường này được chính quyền bang Tây Bengal đặt tên năm 1968 tại thời điểm cao trào của cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ để thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam. Đây là một cử chỉ đặc biệt của người dân Tây Bengal bày tỏ sự ủng hộ với những người anh em Việt Nam anh hùng, ái quốc. Bức Phù điêu được thiết kế hết sức đặc biệt với ba mái ngói đỏ, phần thân được ốp đá với biển tên ghi lại thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bức Phù điêu này do Ủy ban Đoàn kết Ấn - Việt và Hội đồng Thành phố Kolkata dựng lên đầu tiên vào năm 1990, cũng đúng vào dịp sinh nhật lần thứ 100 của Người.

Bức Phù điêu tại đường Hồ Chí Minh mới được trùng tu, sang sửa. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ.
Bức Phù điêu tại đường Hồ Chí Minh mới được trùng tu, sang sửa. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ.

Trong ngày, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ tổ chức công chiếu bộ phim tài liệu "Bác Hồ và Ấn Độ", đồng thời phối hợp với Ủy ban Đoàn kết Ấn - Việt (IVSC) tổ chức Hội thảo về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ấn Độ tại Thư viện Quốc gia Ấn Độ tại Kolkata.

Hơn 100 đạ biểu từ các trường đại học, cơ quan nghiên cứu, các tổ chức chính trị xã hội, bạn bè quốc tế và đại diện cộng đồng người Việt Nam Kolkata tham dự. Hội thảo cho thấy các học giả Ấn Độ vẫn tiếp tục nghiên cứu và có phát hiện mới về Hồ Chí Minh. Một ý kiến đáng chú ý tại Hội thảo chỉ ra Bác Hồ được yêu quý ở Ấn Độ vì ở Bác là sự kết hợp của hai nhà lãnh đạo kiệt xuất của thế giới, Mahatma Gandhi (giản dị, yêu hòa bình, hiện thân của chủ nghĩa yêu nước chân chính) và V.Lenin (cách mạng, chủ nghĩa cộng sản, ý chí quyết tâm, kiên cường đấu tranh vì nhân dân cần lao).

Cùng ngày, Đại sứ quán cùng tổ chức lễ trao tặng sách về Việt Nam/Hồ Chí Minh dành cho Thư viện Quốc gia Ấn Độ tại Kolkata. Đây là thư viện lớn nhất ở Ấn Độ cũng như ở châu Á với hơn 2,2 triệu sách và các tài liệu. Thư viện Quốc gia Ấn Độ là một trong 4 cơ sở nghiên cứu, hàn lâm dành không gian trang trọng để thiết lập Góc Việt Nam, nơi giới thiệu các sách, báo, tạp chí và tài liệu về Việt Nam.

Chiều 14/5, Đại sứ Phạm Sanh Châu đã có buổi gặp mặt thân mật với Ủy ban Đoàn kết Ấn - Việt, tập hợp các nhân sĩ, tri thức Ấn Độ yêu mến Bác Hồ và Việt Nam.

Ngày 17/5, nhà nghiên cứu Ấn Độ S.D.Pradhan đã có một bài xã luận quan trọng trên nhật báo Thời đại của Ấn Độ, trong đó đề cao tư tưởng hòa bình, hữu nghị cùng những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhấn mạnh biện pháp quân sự với Bác là để giúp Việt Nam đạt được tự do, độc lập nhưng mục tiêu lớn hơn là hòa bình - điều cần thiết cho sự phát triển kinh tế và phúc lợi của người dân, đồng thời thiết lập quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia. Bài bình luận của ông Pradhan cho thấy tư tưởng Hồ Chí Minh có giá trị mang tính thời đại, tiếp tục có những ảnh hưởng sâu sắc trên thế giới.

Sáng 18/5, tại Tượng đài Bác Hồ mới được xây dựng tại New Delhi, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã tổ chức Lễ dâng hoa và tưởng nhớ để bày tỏ lòng thành kính với Người. Tham dự sự kiện này có Đại sứ Phạm Sanh Châu và toàn bộ các Đảng viên của Đảng bộ, cán bộ và nhân viên của Đại sứ quán. Đại sứ Phạm Sanh Châu chia sẻ quá trình vận động và xây dựng tượng Bác tại New Delhi, mong muốn các Đảng viên, cán bộ và nhân viên Đại sứ quán luôn chú ý chăm lo, bảo vệ và giữ gìn tượng Bác, đồng thời hình thành truyền thống mỗi năm ba lần tổ chức lễ dâng hoa để giáo dục về tấm gương của Người.

Ngày 19/5, Đại sứ Phạm Sanh Châu dự Lễ kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh do Đảng Cộng sản Ấn Độ (CPI) tổ chức tại trụ sở của Đảng ở thủ đô New Delhi. Đây là hoạt động được CPI tổ chức đều đặn hàng năm đúng vào dịp sinh nhật Bác.

Đông đảo lãnh đạo Đảng, lãnh đạo Đảng bộ Delhi và các đảng viên đã tham dự buổi lễ. Các đại biểu đã dâng hoa lên Tượng đài Bác trong khuôn viên trụ sở Đảng, ôn lại lịch sử đấu tranh giải phóng và bảo vệ độc lập dân tộc hào hùng của Đảng và nhân dân Việt Nam, bày tỏ tình cảm gắn bó sâu sắc với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam và đất nước, nhân dân Việt Nam và cùng nhau hô vàng "Việt Nam - Hồ Chí Minh", "Tên anh, tên tôi, tên chúng ta - Việt Nam" - khẩu hiệu đã lôi cuốn hàng triệu người Ấn Độ xuống đường biểu tình ủng hộ nhân dân Việt Nam trước đây.

Trưởng ban Quốc tế CPI Pallab Sengupta khẳng định: "Việt Nam là một trong những người bạn tốt nhất của Ấn Độ", "không một lực lượng nào có thể thay đổi được mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Ấn Độ và Việt Nam". Đại sứ Phạm Sanh Châu cảm ơn những tình cảm nồng ấm và sự ủng hộ mà Đảng Cộng sản Ấn Độ và nhân dân Ấn Độ dành cho Đảng, đất nước và nhân dân Việt Nam, nhấn mạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh là người bạn lớn, thân thiết của nhân dân Ấn Độ và bày tỏ tin tưởng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị tốt đẹp Việt Nam - Ấn Độ sẽ tiếp tục không ngừng được củng cố trên cơ sở các giá trị chung giữa hai nước, nhân dân hai nước về độc lập dân tộc, hòa bình, hợp tác, tin cậy lẫn nhau.

Cũng trong dịp này, nhiều hoạt động tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được các đảng cộng sản và tổ chức đoàn kết, hữu nghị như Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam (IVSC), Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn (AIPSO) tổ chức ở nhiều địa phương trên khắp Ấn Độ.

Những nẻo đường in đậm dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đức Những nẻo đường in đậm dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đức
Nguyễn Ái Quốc với tờ báo cách mạng đầu tiên Le Paria Nguyễn Ái Quốc với tờ báo cách mạng đầu tiên Le Paria

Minh Thái
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đại sứ quán cần quan tâm đến kiều bào bằng những hành động cụ thể, thiết thực

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đại sứ quán cần quan tâm đến kiều bào bằng những hành động cụ thể, thiết thực

Đó là phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong buổi gặp gỡ với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ diễn ra ngày 31/7 tại Thủ đô New Delhi (Ấn Độ).
Hành trình khảo sát các di tích trên con đường liên minh chiến đấu Việt - Lào

Hành trình khảo sát các di tích trên con đường liên minh chiến đấu Việt - Lào

Tuyến đường Tây Trường Sơn trên đất Lào đã trở thành biểu tượng của liên minh chiến đấu Việt - Lào, của tình hữu nghị đặc biệt giữa quân đội và nhân dân hai nước. Các di tích trên con đường này xứng đáng được tôn vinh là Di tích quốc gia Lào.
Người con của hai nước Việt - Lào

Người con của hai nước Việt - Lào

Một người mang dòng máu Việt Nam nhưng sinh ra và có một tuổi thơ ở nước bạn Lào hiền hòa, lớn lên ở xứ sở chùa Vàng (Thái Lan), sau này được giác ngộ cách mạng, ông quay về Viêng Chăn gia nhập bộ đội ta cùng chiến đấu chống thực dân Pháp… Kết thúc cuộc đời binh nghiệp, ông đã chọn Thái Nguyên là điểm dừng chân. Ông là Lưu Đức Mậu, cựu chiến binh Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh.

Các tin bài khác

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Năm 2025, Ban Á - Phi (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại nhân dân với các nước láng giềng và đối tác, kết hợp hài hòa giữa gìn giữ nền tảng hữu nghị truyền thống với thúc đẩy hợp tác thực chất. Trên cơ sở đó, năm 2026, Ban tiếp tục định hướng làm sâu sắc nền tảng xã hội cho quan hệ với các nước trong khu vực thông qua các mô hình giao lưu có chiều sâu, tính kế thừa và hiệu quả bền vững.
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ thực tiễn triển khai các chuỗi hoạt động lớn trong năm 2025, Ban Châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong tổ chức, điều phối và huy động nguồn lực cho hoạt động đối ngoại nhân dân. Ông Nguyễn Năng Khiếu, Trưởng ban Ban Châu Mỹ, trao đổi với phóng viên Tạp chí Thời đại những bài học nổi bật và trọng tâm công tác năm 2026.
Thay đổi để vươn xa

Thay đổi để vươn xa

Trước những yêu cầu ngày càng cao, đối ngoại nhân dân không chỉ dừng lại ở việc duy trì và mở rộng quan hệ hữu nghị, mà phải chủ động tham gia kiến tạo môi trường phát triển; góp phần củng cố tin cậy chiến lược; tăng cường sức mạnh mềm quốc gia và bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc trong một thế giới đa tầng, đa trung tâm.
AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

Từ bối cảnh lịch sử đầy thách thức của năm 1955, ngay sau Hiệp định Genève và đại thắng Điện Biên Phủ, Hội Hữu nghị Việt - Pháp (nay là Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp - AACVF) đã ra đời, mang theo niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một tương lai hòa bình.

Đọc nhiều

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Nước sạch thắp sáng bản Kon Rlong

Nước sạch thắp sáng bản Kon Rlong

Plan International phối hợp cùng chính quyền xã Đắk Kôi, tỉnh Quảng Ngãi triển khai hệ thống giếng khoan cộng đồng kết hợp năng lượng mặt trời tại bản Kon Rlong. Công trình cung cấp nguồn nước sạch ổn định, đảm bảo điện để vận hành hệ thống bơm và chiếu sáng...
Phú Quốc, Đà Nẵng "bùng nổ" đón khách quốc tế dịp Tết Nguyên Đán 2026

Phú Quốc, Đà Nẵng "bùng nổ" đón khách quốc tế dịp Tết Nguyên Đán 2026

Trong 9 ngày Tết Nguyên đán 2026, đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) và Đà Nẵng đón số lượt khách quốc tế tăng với cùng kỳ.
Nâng tầm đối ngoại đa phương trong kỷ nguyên mới

Nâng tầm đối ngoại đa phương trong kỷ nguyên mới

Tối 21/2 (theo giờ Việt Nam), Tổng Bí thư Tô Lâm và các thành viên trong Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến sân bay Nội Bài, Thủ đô Hà Nội.
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sáng 20/2, ngay sau Tết Nguyên đán, các đơn vị đóng quân trên quần đảo Trường Sa thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2026.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Thời tiết hôm nay (06/02): Hà Nội mưa nhỏ, sương mù

Thời tiết hôm nay (06/02): Hà Nội mưa nhỏ, sương mù

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 06/02, bộ phận không khí lạnh mạnh đang ở phía Bắc và tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 18–21 độ.
Thời tiết hôm nay (30/01): Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh mới

Thời tiết hôm nay (30/01): Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh mới

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay 30/01, thời tiết cả nước ít có sự thay đổi, tuy nhiên từ đêm nay đến rạng sáng mai, đợt không khí lạnh mới sẽ tràn về và bắt đầu ảnh hưởng nước ta.
Phiên bản di động