Nhiều hoạt động gặp mặt hữu nghị nhân Kỷ niệm 48 năm Quốc khánh Lào

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Nhiều hoạt động trên cả nước diễn ra nhân Kỷ niệm 48 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2023).
aa
Cặp tỉnh kết nghĩa Việt - Lào: hiệu quả, sáng tạo
Tuyên dương 123 sinh viên, học viên Lào và Campuchia tiêu biểu TP.HCM

Thái Nguyên gặp mặt đoàn kết hữu nghị

Sáng 1/12, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên tổ chức Gặp mặt đoàn kết hữu nghị kỷ niệm 48 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2023).

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào. Trong 61 năm qua, kể từ khi hai nước Việt Nam - Lào chính thức thiết lập mối quan hệ ngoại giao (ngày 5/9/1962), mặc dù tình hình khu vực, quốc tế thay đổi không ngừng nhưng mối quan hệ thủy chung, trong sáng, thân thiết giữa hai nước trong mọi lĩnh vực vẫn ngày càng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu và đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho Nhân dân hai nước.

Nhiều hoạt động gặp mặt hữu nghị nhân Kỷ niệm 48 năm Quốc khánh Lào

Tiết mục văn nghệ chào mừng do các lưu học sinh Lào thể hiện. Ảnh: Đại học Thái Nguyên

Đối với tỉnh Thái Nguyên, thời gian qua, tỉnh đã có mối quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với một số địa phương của nước bạn Lào như: Thủ đô Viên Chăn, các tỉnh Luông Pha Bang, Xiêng Khoảng, Hủa Phăn… Hiện, trên địa bàn tỉnh có gần 1.200 lưu học sinh, sinh viên Lào đang học tập tại 11 trường.

Phát biểu tại buổi Gặp mặt, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Duy Hoàng một lần nữa khẳng định tỉnh Thái Nguyên luôn coi trọng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam - Lào nói chung và giữa tỉnh Thái Nguyên với nước bạn Lào nói riêng. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền và giáo dục sâu rộng trong Nhân dân về truyền thống hợp tác, hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Đồng thời, đề nghị Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tích cực tổ chức nhiều hoạt động hữu nghị Việt Nam - Lào, nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai đất nước ngày càng phát triển, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Học viện Quốc phòng, Học viện Lục Quân long trọng Kỷ niệm 48 năm quốc khánh Lào

Ngày 1/12/2023, Hệ Quốc tế, Học viện Quốc phòng long trọng tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 48 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Trong bài phát biểu của mình, Đại tá Khăm Bông Xay Nhạ Vông Xả - Trưởng đoàn học viên Lào nhấn mạn: đất nước Lào có được những thành quả như ngày hôm nay, ngoài sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng nhân dân cách mạng Lào, sự đoàn kết, cố gắng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân các dân tộc Lào còn có sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn từ Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam anh em, đã luôn kề vai sát cánh trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay.

Với quan hệ truyền thống tốt đẹp, Học viện Quốc phòng Việt Nam trong những năm qua đã bồi dưỡng, đào tạo nhiều thế hệ cán bộ, sĩ quan cao cấp Quân đội nhân dân Lào, nhiều đồng chí học viên tốt nghiệp tại Học viện Quốc phòng Việt Nam đã trở thành những cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong cơ quan Đảng, Nhà nước và Quân đội nhân dân Lào.

Đại tá Khăm Bông Xay Nhạ Vông Xả bày tỏ sự trân trọng, biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đối với sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em; cảm ơn Thủ trưởng Ban Giám đốc Học viện, Thủ trưởng các Cơ quan, các Thầy giáo, lãnh đạo, chỉ huy Hệ Quốc tế, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong toàn Học viện, đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho chúng tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu tại Học viện. Với cương vị là thế hệ kế tiếp, Đại tá hứa sẽ tiếp tục vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện mà chủ tịch Hồ Chí Minh và chủ tịch Kay Sỏn Phôm Vi Hản đã xây dựng.

Nhiều hoạt động gặp mặt hữu nghị nhân Kỷ niệm 48 năm Quốc khánh Lào
Quang cảnh gặp mặt. Ảnh: Học viện quốc phòng

Thay mặt Đảng ủy, Thiếu tướng Vũ Kim Hà - Phó Giám đốc Học viện đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới các bạn học viên Quân đội nhân dân Lào, đồng thời nhấn mạnh, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng có mối quan hệ gắn bó lâu đời, được Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Chủ Tịch Cay Xỏn Phôm Vi Hản, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, xây dựng, nâng niu, gìn giữ và ngày càng phát triển bền vững. Mối quan hệ ấy đã trở thành biểu tượng cao đẹp của sự thuỷ chung, trong sáng và là tài sản vô giá, sức mạnh to lớn của hai dân tộc.

Ngày 1/12, Học viện Lục quân tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 48 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Tại buổi gặp mặt, Thiếu tá Phayvan Volabout đại diện cho Đoàn học viên Quân đội nhân dân Lào đã nêu lên quá trình đấu tranh trường kỳ, gian khổ chống chủ nghĩa thực dân. 48 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng nhân dân cách mạng Lào, đã giải phóng hoàn toàn đất nước Lào khỏi ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc, thực dân, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ, viết nên trang sử huy hoàng, rực rỡ nhất của nhân dân Lào, đem lại độc lập, tự do cho nhân dân, đưa đất nước Lào bước vào kỷ nguyên phát triển mới, vô cùng tươi sáng; Kỷ nguyên của hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng.

Nhiều hoạt động gặp mặt hữu nghị nhân Kỷ niệm 48 năm Quốc khánh Lào
Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Học viện lục quân

Đoàn Học viên Lào cũng bày tỏ tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của Học viện đã quan tâm tạo mọi điều kiện giúp đỡ cho các học viên Lào được học tập, rèn luyện để trở thành những cán bộ, sĩ quan có trình độ cao về phục vụ đất nước và Quân đội nhân dân Lào; đồng thời xin hứa sẽ cố gắng học tập, rèn luyện, thực hiện tốt các quy định của Học viện, góp phần tô thắm thêm truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong đã dày công xây dựng và vun đắp.

Phát biểu chúc mừng tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Tống Phú – Phó Giám đốc Học viện, đã nhiệt liệt chúc mừng những thành quả mà đất nước Lào anh em đã giành được trong suốt 48 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển; chúc tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác đặc biệt giữa hai dân tộc, quân đội hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững; Phó Giám đốc ghi nhận, biểu dương những thành tích của Học viên Quân đội nhân dân Lào trong học tập, rèn luyện tại Học viện thời gian qua; mong muốn các học viên cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để trờ thành những cán bộ, sĩ quan ưu tú, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Lào hùng mạnh, xây dựng Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào ngày càng phát triển.

Sơn La ôn lại truyền thống đoàn kết hữu nghị và hợp tác đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào

Ngày 1/12, Trường cao đẳng Y tế Sơn La đã tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 48 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Nhiều hoạt động gặp mặt hữu nghị nhân Kỷ niệm 48 năm Quốc khánh Lào

Đại biểu tặng quà chúc mừng lưu học sinh Lào. Ảnh: Báo Sơn La

Các đại biểu và lưu học sinh Lào đã ôn lại truyền thống đoàn kết hữu nghị và hợp tác đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào, giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh Bắc Lào. Các lưu học sinh Lào đang học tập tại trường bày tỏ niềm vui và xúc động trước sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Giám hiệu nhà trường trong quá trình học tập, rèn luyện và hứa tiếp tục học tập tốt để vững về chuyên môn được đào tạo.

Trước đó, từ ngày 22 đến 30/11, nhà trường đã tổ chức hoạt động thể thao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần tăng cường tình đoàn kết giữa lưu học sinh Lào với học sinh, sinh viên trong nhà trường.

Gây quỹ nhân 48 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào: sáng kiến nhân văn, thiết thực Gây quỹ nhân 48 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào: sáng kiến nhân văn, thiết thực
Phụ nữ Việt - Lào gắn kết, thắt chặt tình hữu nghị Phụ nữ Việt - Lào gắn kết, thắt chặt tình hữu nghị
Khang Anh
Nguồn:

Tin bài khác

Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, diễn ra ngày 14/9 tại Hà Nội.
Chung mục tiêu, chủ động cách làm

Chung mục tiêu, chủ động cách làm

Tại phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ngày 14/9 tại Hà Nội, các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm đã được kiểm nghiệm trong thực tiễn đối ngoại nhân dân. Các ý kiến đi vào những cách làm cụ thể: gây dựng tin cậy ở khu vực biên giới, khai thác thế mạnh của tổ chức và địa phương, kết nối nguồn lực, chăm lo lực lượng kế cận và coi hiệu quả thực chất là thước đo.
Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tại phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các đại biểu đã nghe Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
[Live] Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

[Live] Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp) trang trọng tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...