Nhiều chỉ tiêu kinh tế – xã hội được đưa vào mục tiêu
Sáng 22/10, thành phố Hải Phòng tiến hành Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV với chủ đề xuyên suốt: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống “Trung dũng – Quyết thắng” và "Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo sự phát triển đột phá; hướng tới xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng xanh, văn minh, hiện đại”.
Về dự và chỉ đạo Đại hội Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV có các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng – Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Tô Huy Rứa – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An… và nhiều Bộ trưởng.
|
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những kết quả mà chính quyền và nhân dân Hải Phòng đạt được trong suốt nhiệm kỳ qua
Đồng thời, Đại hội còn có sự góp mặt của 350 đại biểu Đảng viên được bầu qua Đại hội các cấp, thay mặt cho hơn 11 vạn đảng viên trong Đảng bộ thành phố, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, đại diện các tổ chức chính trị – xã hội.
Ông Lê Văn Thành – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trình bày báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trong báo cáo các mặt lãnh đạo, theo đó về kinh tế, thành phố từng bước vượt qua khó khăn của nửa đầu nhiệm kỳ, duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch cơ bản theo hướng công nghiệp hóa, dịch vụ. Nhiều chỉ tiêu đạt cao, về trước kế hoạch từ 1 đến 3 năm. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) trên địa bàn thành phố đạt tốc độ tăng trưởng khá, ước tăng bình quân 8,67%/năm. Quy mô kinh tế được mở rộng, GDP năm 2015 ước gấp 1,52 lần năm 2010, GDP bình quân đầu người ước đạt 2.857 USD, gấp 1,8 lần so với năm 2010. Tỷ trọng GDP Hải Phòng trong GDP cả nước từ 2,7% năm 2010 ước tăng lên 3,5% năm 2015 (theo giá so sánh năm 2010). Tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố 5 năm tăng gấp 1,8 lần so với giai đoạn 2006 – 2010...
Bên cạnh đó, ông Thành cũng thẳng thắn chỉ rõ những yếu kém, khuyết điểm, nguyên nhân như: một số chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu chưa đạt. Kinh tế thành phố chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế; năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh còn thấp; cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm; nhiều dự án lớn, quan trọng chậm tiến độ. Hoạt động văn hóa còn những vấn đề bất cập. Giáo dục đào tạo tồn tại khuyết điểm, tiêu cực. Khoa học công nghệ chưa phát huy tốt vai trò là động lực phát triển kinh tế – xã hội. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân chưa đáp ứng yêu cầu. Trật tự, an toàn xã hội còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp; một số tệ nạn xã hội khắc phục chưa thật hiệu quả; vẫn có nhiều vụ việc người dân khiếu kiện, tố cáo vượt cấp.
Đồng thời, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị còn nhiều hạn chế, không ít tổ chức cơ sở đảng yếu kém; một số cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, sai phạm và bị xử lý kỷ luật. Công tác cán bộ chưa ngang tầm, thiếu cán bộ tài năng, tâm huyết với Thành phố. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị mới đạt kết quả bước đầu. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có lúc, có nơi còn hình thức, hiệu quả không cao.
Nhiệm kỳ 2015 – 2016, trình bày dự thảo báo cáo chính trị lãnh đạo phát triển kinh tế, ông Lê Văn Thành cũng nêu những mục tiêu bằng những con số: tăng trưởng GDP đạt bình quân 10,5%/năm, trong đó: dịch vụ tăng 11,7%/năm, công nghiệp – xây dựng tăng 10%/năm, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,7%/năm. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng bình quân 14%/năm. GDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đạt 5.600 USD/người năm. Kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 12 – 17 tỷ USD. Sản lượng hàng hoá thông qua cảng trên địa bàn đạt 110 triệu tấn. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016 – 2020 đạt 440.000 tỷ đồng. Về đầu tư, ông Thành nhấn mạnh: "Chỉ chọn lựa nhà đầu tư có đủ năng lực về tài chính, năng lực quản lý, nhập thiết bị hiện đại vào sản xuất – kinh doanh". Thu hút 7,5 triệu lượt khách du lịch. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đạt trên 80.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt trên 20.000 tỷ đồng. Phấn đấu 100% số xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Ông Thành cũng trình bày những giải pháp để đạt mục tiêu trong giai đoạn 2015 – 2020, trong đó, tập trung vào công tác nhân sự, cải cách hành chính, đấu tranh ngăn chặn và đầy lùi tham nhũng...
|
350 Đảng viên ưu tú đại diện cho hơn 11vạn Đảng viên về dự Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XV
Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức tốt công tác đại hội Đảng các cấp và thực hiện đúng các quy định của Trung ương về chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XV Đảng bộ thành phố Hải Phòng. Đồng chí đánh giá cao những đóng góp của Hải Phòng vào phát triển kinh tế của cả nước: nếu năm 2010 Hải Phòng đóng góp 2,7% vào GDP cả nước, thì đến 2015 con số đó là 3,5%. Phát triển kinh tế đạt mức tăng khá, GDP bình quân tăng 8,67%/năm. Hải Phòng tạo nên những phát triển đột phá trong thời gian qua; triển khai nhiều dự án hạ tầng quan trọng như cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng; các tuyến đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng; Tân Vũ – Lạch Huyện, sân bay quốc tế Cát Bi và nhiều dự án, công trình có ý nghĩa thiết thực khác.
Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ đạo: 1. Tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển Hải Phòng, cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của Hải Phòng trong tình hình mới, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế đang được đẩy mạnh, Hải phòng cần mạnh dạn là địa phương đi đầu trong cả nước về hội nhập quốc tế, tranh thủ thời cơ thu hút nguồn lực xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố dịch vụ, công nghiệp – thành phố cảng xanh – văn minh – hiện đại.
2. Tiếp tục thực hiện tốt ba đột phá chiến lược, đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Tạo mọi thuận lợi để đẩy mạnh hơn nữa thu hút đầu tư, vào các ngành, các lĩnh vực mà Hải Phòng có lợi thế, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo các sản phẩm công nghệ cao (điện tử, điện gia dụng…), thân thiện với môi trường.
Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông – lâm – ngư nghiệp, hình thành các tổ chức hợp tác, liên kết phù hợp, đa dạng để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới.
Phát triển mạnh các loại hình dịch vụ – thương mại có giá trị gia tăng cao, trong đó coi phát triển dịch vụ cảng biển, dịch vụ hàng hải, dịch vụ logistics là thế mạnh, lợi thế của Hải Phòng. Phát triển du lịch đồng bộ với đầu tư phát triển hạ tầng, hình thành các sản phẩm du lịch mới hấp dẫn gắn với thế mạnh của một thành phố biển đảo để du lịch thật sự là một ngành kinh tế mũi nhọn của Hải Phòng.
|
Mở rộng đường vào khu kinh tế Đình Vũ để thu hút các nhà đầu tư, nhưng Hải Phòng còn rất nhiều việc phải làm...
3. Tập trung đầu tư phát triển kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài vào phát triển các lĩnh vực dịch vụ,mũi nhọn, công nghiệp, dịch vụ; trong đó thu hút các tập đoàn quốc tế lớn, nhất là các tập đoàn đã đầu tư thành công tại Hải Phòng vừa qua, đầu tư công nghệ hiện đại, quy mô lớn và các doanh nghiệp sản xuất linh kiện công nghiệp hỗ trợ, tạo nên sự chuyển biến mạnh về cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại.
Phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương triển khai xây dựng đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố, đặc biệt là xây dựng các công trình hạ tầng, đầu mối giao thông quan trọng (cảng quốc tế Hải Phòng ở Lạch Huyện, cảng hàng không quốc tế Cát Bi, đường ô tô cao tốc ven biển, đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng). Huy động các nguồn lực đầu tư trong nước cho phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ trên địa bàn, xây dựng đô thị Hải Phòng văn minh, hiện đại.
4. Chủ động đẩy mạnh liên kết vùng. Phát triển của Hải Phòng cần liên kết, tạo hiệu ứng lan tỏa với quá trình phát triển chung của các địa phương và cả vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Hình thành các liên kết phát triển phù hợp, nhất là trong xây dựng kết cấu hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng, dịch vụ vận tải đa phương tiện, logistic, bảo vệ môi trường…
5. Phát triển văn hóa xã hội, xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa trên địa bàn, nhất là xây dựng văn minh đô thị đất cảng. Bảo tồn – phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, các di tích lịch sử cách mạng gắn với phát triển du lịch. Phấn đấu trở thành một trong những Trung tâm vùng về giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, y tế (NQ 32/2003 của Bộ Chính trị). Quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo một cách bền vững, thực hiện tốt chính sách đối với gia đình và người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội.
6. Tăng cường quốc phòng, an ninh. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh về mọi mặt; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, phát hiện và xử lý kịp thời những vụ, việc phức tạp, không để trở thành điểm nóng; làm tốt công tác phòng chống tham nhũng; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình hình tội phạm.
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XI của Đảng, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
7. Tăng cường xây dựng Đảng bộ, chính quyền trong sạch vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, đặc biệt là trong tập thể lãnh đạo các cấp, trước hết là trong Thường trực, Thường vụ, Ban Chấp hành Thành ủy. Coi đây là nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa quyết định để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ Hải Phòng nhiệm kỳ 2015 – 2020 để đưa Hải Phòng phát triển vượt bậc, đột phá.
Vũ Trang
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga tiếp xúc cử tri xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu
Bầu cử Quốc hội-HĐND: Tập trung cao độ, sẵn sàng cho Ngày hội lớn của toàn dân
Bầu cử Quốc hội và HĐND: Sự kiện chính trị quan trọng của đất nước
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 5, tỉnh Phú Thọ
Đọc nhiều
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam
Việt Nam - Nhật Bản ký thỏa thuận hợp tác về trao đổi dữ liệu vệ tinh
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae phát biểu tại Đại học Quốc gia Hà Nội
Truyền thông Nhật Bản đồng loạt đưa tin về chuyến thăm của Thủ tướng Takaichi Sanae
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân, dân Trường Sa sôi nổi chào mừng ngày 30/4 và 1/5
Khởi công Bảo tàng Trường Sa: Tri ân các thế hệ bảo vệ chủ quyền biển đảo
Nhật ký khai thác điện tử: Bước tiến trong hiện đại hóa nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh
Multimedia
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




