Nhiều biện pháp nhằm khai thác lợi thế kinh doanh biên mậu Việt Nam-Lào
Tham dự có: ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam; ông Bounmy Manivong, Thứ trưởng Bộ Công thương Lào và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ của hai nước Việt Nam, Lào. Ông Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh cũng tham dự.
Từ hội nghị hợp tác phát triển thương mại biên giới Việt Nam-Lào lần thứ X tổ chức tại tỉnh Attapeu, Lào tháng 9-2016 đến nay, quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào ngày càng được củng cố, mở rộng, đi vào thực chất và tiếp tục thu được nhiều kết quả thiết thực.
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) giữa Việt Nam-Lào năm 2016 đạt gần 823,5 triệu USD, giảm 26,5% so với năm 2015; năm 2017 kim ngạch thương mại hai nước đạt 935,8 triệu USD, tăng 13,6% so với năm 2016; 8 tháng đầu năm 2018 đạt 655,8 triệu USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2017.
|
Lễ ký kết biên bản hội nghị hợp tác phát triển thương mại biên giới Việt Nam-Lào lần thứ XI.
Thông qua hoạt động thương mại bên giới, hai nước đã trao đổi một khối lượng lớn các mặt hàng nông, lâm sản, thực phẩm, hàng tiêu dùng công nghiệp và khoáng sản; từng bước khai thác được lợi thế của mỗi địa phương.
Thời gian qua, hai nước đã thực hiện có hiệu quả các nội dung thoả thuận hợp tác ký kết, giúp các doanh nghiệp dần khai thác được lợi thế trong kinh doanh biên mậu. Trong những năm qua, tuy điều kiện khó khăn nhưng các doanh nghiệp Việt Nam vẫn tăng cường tìm kiếm cơ hội hợp tác sản xuất kinh doanh, đầu tư các dự án, góp phần gia tăng vốn FDI vào thị trường Lào.
Hạ tầng cơ sở dịch vụ vùng biên giới hai nước ngày càng được quan tâm đầu tư phát triển, bến bãi vận tải, giao nhận hàng hoá phục vụ hoạt động thương mại biên giới đã được nâng cấp, mở rộng. Hợp tác giữa các địa phương biên giới hai nước ngày càng được củng cố, tăng cường, góp phần phát triển quan hệ hữu nghị, láng giềng truyền thống, thúc đẩy giao lưu kinh tế, văn hoá-xã hội và hợp tác toàn diện giữa các tỉnh biên giới…
Theo đánh giá của hội nghị, mặc dù hoạt động thương mại biên giới giữa hai nước có phát triển nhưng chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương. Hai nước đã có các nỗ lực xây dựng khung pháp lý, tạo lập môi trường kinh doanh thông thoáng cho doanh nghiệp, nhưng vẫn tồn tại một số văn bản, quy định chồng chéo, phát sinh thủ tục hành chính, ảnh hưởng đến hiệu quả thực thi Hiệp định thương mại song phương và Hiệp định thương mại biên giới Việt-Lào.
|
Đại diện các tập thể của Việt Nam vinh dự nhận bằng khen của Bộ Công thương Lào.
Tại hội nghị, đại biểu các bộ, ngành và địa phương hai nước Việt Nam và Lào đã đưa ra các ý kiến tham luận để cùng nhau tháo gỡ các tồn tại, khó khăn trong hoạt động hợp tác phát triển thương mại biên giới.
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình đã giới thiệu về tiềm năng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, đặc biệt là những lợi thế phát triển hoạt động thương mại của địa phương.
Ông Nguyễn Xuân Quang cũng đã nêu những kết quả đạt được trong hoạt động thương mại biên giới của tỉnh trong thời gian qua. Theo đồng chí, hội nghị lần này là cơ hội để hoạt động thương mại biên giới của hai nước nói chung và tỉnh Quảng Bình với các nước láng giềng nói riêng có sự kết nối ngày càng bền chặt, phát triển hơn.
Theo ý kiến của ông Bounmy Manivong, Thứ trưởng Bộ Công thương Lào, để hoạt động hợp tác phát triển thương mại biên giới Việt-Lào tiếp tục phát triển, cần thực hiện một số nội dung, như: hai nước Việt Nam, Lào sửa đổi một số chính sách, chủ trương phù hợp cho việc phát triển thương mại biên giới; tiếp tục đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng biên giới; thay đổi hình thức tổ chức hội nghị, tăng thời gian triển lãm gian hàng thương mại và thông báo cho rộng rãi nhân dân biết để đến tham quan, tìm hiểu.
Kết luận hội nghị, ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam đánh giá cao sự thẳng thắn của các đại biểu tại hội nghị khi đưa ra các ý kiến, giải pháp tháo gỡ khó khăn, bất cập trong hoạt động thương mại biên giới Việt-Lào hiện nay.
Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, đặc biệt là giữa các bộ, ngành, địa phương, đưa ra các chính sách, chủ trương phù hợp để phát triển hoạt động thương mại biên giới Việt-Lào. Bộ Công thương Việt Nam sẽ tổng hợp, báo cáo Chính phủ Việt Nam các đề xuất, kiến nghị tại hội nghị để có hướng triển khai thực hiện…
|
Ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng quà lưu niệm cho đồng chí Bounmy Manivong, Thứ trưởng Bộ Công thương Lào.
Trong khuôn khổ hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công thương hai nước Việt Nam, Lào đã cùng nhau ký biên bản hội nghị; trao tặng phẩm kỷ niệm. Đặc biệt, để kịp thời động viên các cá nhân, tập thể có đóng góp trong hoạt động hợp tác thương mại biên giới Việt-Lào giai đoạn 2016-2018, Bộ Công thương Việt Nam đã trao tặng bằng khen cho 23 tập thể và 47 cá nhân của Lào và Bộ Công thương Lào trao tặng bằng khen cho 18 tập thể và 27 cá nhân của Việt Nam.
Lê Mai
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Đội thi Singapore giành quán quân Asian Hackathon for Green Future 2026 lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam
XTransfer khai trương văn phòng mới tại Malaysia
Hộ kinh doanh đổ xô “săn lùng” EC Van: Chở khỏe, đi phố gọn, nuôi xe nhẹ ví
Không gian phát triển mới và bài toán kiến tạo đô thị dẫn dắt tăng trưởng của Vĩnh Long
Đọc nhiều
Bộ Quốc phòng trao tặng 100 suất học bổng cho học sinh nghèo khu vực biên giới Việt Nam
Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghệ An: Đã thu nhận 17.831 mẫu sinh phẩm
Chuyển đổi số mở rộng cơ hội phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số
Hơn 40.000 học sinh tham gia Olympic Toán Tuổi thơ Online 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương




