Nhật đã sở hữu tên lửa mệnh danh là "điều bất hạnh" đối với tàu chiến Trung Quốc
Loại tên lửa mới này có tên mã là XASM-3 với tốc độ hành trình lên đến Mach 3, có thể xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa và đánh chìm tàu chiến của đối phương.
Loại tên lửa này sẽ gây ra mối quan ngại lớn đối với Trung Quốc, vì nếu muốn đến Bắc Thái Bình Dương, các tàu chiến của hải quân Trung Quốc sẽ phải di chuyển trong phạm vi tấn công của loại tên lửa này.
Các loại tên lửa chống hạm truyền thống của Mỹ như Harpoon hay Exocet của Pháp sử dụng động cơ rocket và tuốc bin phản lực (turbojet) có thể bay với tốc độ cận âm, các loại tên lửa như vậy được gọi chung là "tên lửa lướt trên ngọn sóng" do chúng có thể bay ở độ cao thấp 15 feet (1 feet khoảng 0,3 mét) so với mặt nước biển.
Ưu điểm của các loại tên lửa này là bay thấp theo độ cong của Trái Đất, điều này khiến cho chúng tránh được sự phát hiện của đối phương vì bay càng thấp thì càng ít có khả năng bị phát hiện.
Các loại radar phát hiện các mục tiêu cách mặt nước 60 feet, đối với các loại "tên lửa lướt trên ngọn sóng" bay với độ cao thấp khoảng 30 feet trên mặt nước chỉ có thể phát hiện được khi chúng cách 19 dặm (1 dặm khoảng 1,6 km).
Ví dụ, nếu một tên lửa Harpoon bay ở độ cao cách 10 mét dưới mặt nước biển, radar phòng không của đối phương chỉ có thể phát hiện được tên lửa trước khi bị đánh trúng hai phút, hầu như không có thời gian để phản ứng.
Cho đến gần đây, các nước phương Tây vẫn được sử dụng rộng rãi các tên lửa cận âm lướt trên mặt biển. Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Liên Xô đã phát triển tên lửa chống hạm siêu thanh P-270 Moskit (NATO định danh là SS-N-22 "Sunburn")
Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, Mỹ, NATO và các đồng minh khác vẫn không làm chủ được công nghệ mới này.
Trong những năm 90 của thế kỷ 20, do các hạm đội có lực lượng tương đương của đối phương đều không còn tồn tại, điều này tiếp tục là một trở ngại đối với việc nghiên cứu phát triển tên lửa của các nước phương Tây, trong khi đó từ năm 2001, Mỹ đã tập trung vào các cuộc chiến tranh trên đất liền.
Do đó, Harpoon và các loại tên lửa lỗi thời khác vẫn còn giữ được vai trò của nó, trước mắt không thấy một loại tên lửa mới nào có thể thay thế.
Tuy nhiên, có một quốc gia luôn tập trung vào việc tăng cường năng lực hải quân. Gia tăng một cách nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng Hải quân, xây dựng một số lượng lớn các tàu hộ vệ và tàu khu trục, việc xây dựng các xưởng sửa chữa, đóng tàu đổ bộ đầu tiên, nhằm bắt đầu xây dựng hạm đội tàu sân bay chiến đấu.
Đất nước này chính là Nhật Bản, đất nước này luôn âm thầm quan tâm đến hải quân Trung Quốc, từ một lực lượng hải quân chỉ có thể thực hiện các hành động tại các vùng biển gần Nhật Bản phát triển thành một lực lượng hải quân nước xanh có khả năng vươn xa và thâm nhập sâu vào khu vực Ấn Độ Dương và triển khai các hành động thuần thục trên biển Baltic.
|
Tên lửa ASM3
Đến nay, xét về lượng giãn nước và số lượng tàu chiến, hải quân Trung Quốc (PLAN) đều vượt trội hơn so với Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật bản (MSDF)
Tên lửa chống tàu mới XASM-3 bắt đầu được phát triển trong những năm đầu thế kỷ 21 (năm 2000), nó được kỳ vọng sẽ cho phép hải quân Nhật Bản tái cân bằng sức mạnh trên biển với hải quân Trung Quốc
Cũng giống như tên lửa chống hạm siêu thanh P-270 Moskit, XASM-3 được trang bị một động cơ phản lực, có tốc độ tối đa hơn Mach 3 (3.700 km/giờ). Giống như các tên lửa chống tàu trước đây, tên lửa XASM-3 cũng có thể bay gần mặt nước.
Hai tính năng này được kết hợp với nhau, sẽ là điều bất hạnh đối với bất cứ tàu chiến nào của Trung Quốc, một khi bị loại tên lửa này khóa mục tiêu, từ khi phát hiện đến khi tiến hành các biện pháp phòng vệ chỉ chưa đến 30 giây.
Lưu Bình
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt
Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào
Thời tiết hôm nay (26/5): Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C
Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng
Đọc nhiều
Đà Nẵng - Turku (Phần Lan) tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị
177 sinh viên Lào, Campuchia có "gia đình thứ hai" tại Thành phố Hồ Chí Minh
Thành lập Câu lạc bộ Giáo viên tiếng Việt tại Thụy Điển
Việt Nam là "chìa khóa" để duy trì sự cân bằng của toàn khu vực ASEAN
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội




