Nhật Bản viện trợ hơn 1,6 triệu USD cho 9 dự án tại nhiều tỉnh, thành ở Việt Nam
Tại lễ ký kết, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio cho biết: Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở xem xét một cách cẩn thận từng nhu cầu bằng cách phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức phi chính phủ để giải quyết các vấn đề. Quy mô của từng dự án tuy không lớn, nhưng chương trình này được thực hiện ở Việt Nam từ năm 1992, cho đến nay đã viện trợ cho 715 dự án, với tổng số tiền viện trợ lên tới khoảng 63 triệu USD, thưc hiện rất nhiều hoạt động hỗ trợ, mang lại hạnh phúc cho rất nhiều người dân.
![]() |
| Do ảnh hưởng của Covid-19, lễ ký kết được thực hiện bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: ĐSQ Nhật Bản |
Theo Đại sứ Nhật Bản, 9 dự án được ký kết lần này với tổng số tiền viện trợ 1.637.734 USD, viện trợ đa dạng cho các lĩnh vực như: dự án rà phá bom mìn, cung cấp xe chữa cháy đã qua sử dụng, cung cấp trang thiết bị an toàn giao thông, cung cấp trang thiết bị phòng chống tội phạm, tăng cường chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, trang bị các máy móc thiết bị đào tạo nghề, lắp đặt hệ thống điện mặt trời cho khu vực chưa có mạng lưới điện, trang bị các máy móc phòng chống thiên tai, dự án xây dựng trường mầm non...
Cụ thể: Dự án rà phá bom chùm tại tỉnh Quảng Bình với số tiền viện trợ trị giá 648.148 USD; dự án xây dựng trường mầm non và nhà tránh thiên tai bản Xốp Nhúc, xã Phà Đánh, tỉnh Nghệ An với số vốn viện trợ trị giá 88.043 USD; dự án Cung cấp trang thiết bị an toàn giao thông tỉnh Quảng Bình với trị giá 220.310 USD; dự án Cung cấp trang thiết bị phòng chống tội phạm khu vực các huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông tỉnh Quảng Trị với trị giá 219.467 USD.
Dự án cung cấp xe cứu hỏa đã qua sử dụng cho 2 tỉnh Hà Nam và Thái Bình có trị giá 122.230 USD. Với 5 xe chữa cháy đã qua sử dụng của Nhật Bản (ba xe bơm có téc nước và hai xe bơm) được cung cấp lần này sẽ góp phần tăng cường năng lực chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và khắc phục được các ảnh hưởng xấu tới phát triển kinh tế - xã hội của hai tỉnh.
Thanh Hóa, Quảng Trị, Tuyên Quang, Hà Nội cũng được viện trợ. Trong đó: dự án xây dựng trạm y tế và cung cấp trang thiết bị y tế, xã Sơn Điện, tỉnh Thanh Hóa có trị giá 81.560 USD; dự án Trang bị các trang thiết bị cho Trung tâm quản lý thiên tai tỉnh Quảng Trị có trị giá 89.432 USD; dự án cung cấp hệ thống điện mặt trời cho các khu vực chưa nối điện lưới tại tỉnh Tuyên Quang có trị giá 86.496 USD; dự án mua sắm thiết bị đào tạo ngành Công nghệ ô tô tại Trường trung cấp nghề Cơ khí I Hà Nội có trị giá 82.048 USD.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
GNI hỗ trợ cải thiện điều kiện nhà ở cho 5 trẻ bảo trợ tại Tuyên Quang
Chuyến bay đặc biệt thứ hai chở hàng hóa hỗ trợ của Việt Nam đến Venezuela
GNI và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng hợp tác triển khai chương trình viện trợ cho cộng đồng
Sunflower Mission (Hoa Kỳ) tài trợ công trình giáo dục 4,9 tỷ đồng tại An Giang
Đọc nhiều
Ishikawa Bunyo: Ghi lại chiến tranh Việt Nam để nói về giá trị của sinh mạng và hòa bình
Trao tặng, trồng 100 cây ngô đồng hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tại Tây Ninh
Quy tập 52 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Tạo sân chơi tiếng Việt cho người Việt tại Nhật Bản
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




