Nhật Bản dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp toàn quốc từ hôm nay
Theo hãng thông tấn AFP, Nhật Bản đã dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp đối với COVID-19 trên toàn quốc vào ngày 25/5 và dần dần mở cửa lại nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới. Tuy nhiên, các quan chức chính phủ vẫn cẩn tọng trước nguy cơ xảy ra làn sóng lây nhiễm khác.
Trả lời họp báo ngày 25/5, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho hay: "Chúng tôi có những tiêu chí rất nghiêm ngặt để dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp. Chúng tôi đánh giá rằng chúng tôi đã đáp ứng các tiêu chí đó".
Quyết định được đưa ra sau khi số ca nhiễm mới đã giảm từ mức cao nhất khoảng 700 ca mỗi ngày xuống chỉ còn vài chục ca mỗi ngày trên toàn quốc.
Ông Abe ca ngợi thành công của Nhật Bản trong việc hạ thấp số ca mắc mới, đồng thời nói rằng nước này "có thể cho thấy sức mạnh của cái gọi là mô hình Nhật Bản".
![]() |
| Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (Ảnh: AFP) |
Nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng lưu ý người dân tiếp tục tránh "3 chữ C" (không gian kín, nơi đông người và tiếp xúc gần". "Nếu chúng ta hạ thấp cảnh giác của mình, virus sẽ lây lan rất nhanh. Chúng ta cần tỉnh táo", ông Abe nhấn mạnh.
Tình trạng khẩn cấp được Thủ tướng Abe ban bố ở Tokyo và 6 khu vực khác vào ngày 7/4 do lo ngại về số ca nhiễm COVID-19 tăng đột biến và áp lực lên hệ thống y tế. Sau đó, tình trạng khẩn cấp được áp dụng cho cả đất nước.
Khi đó, các trường học và doanh nghiệp được khuyến khích đóng cửa, nguòi dân được yêu cầu ở trong nhà. Các biện pháp phong toả của Nhật Bản nhẹ nhàng hơn nhiều nơi trên thế giới, người vi phạm không bị xử phạt.
Hiện, Nhật Bản đã ghi nhận 16.581 ca nhiễm và 830 trường hợp tử vong do virus corona. So với nhiều quốc gia châu Âu, Mỹ, Nga và Brazil, Nhật Bản chịu ảnh hưởng không quá nghiêm trọng.
Ngày 23/5, hàng nghìn ô tô, xe máy đã tham gia biểu tình phản đối lệnh phong toả ở Tây Ban Nha. Tại Đức, cùng ... |
Nhiều khả năng chính phủ Nhật Bản sẽ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp đối với thủ đô Tokyo và vùng phụ cận, khi mà ... |
Trong bối cảnh số ca mắc mới và tử vong vì COVID-19 đang có dấu hiệu chững lại, cuộc sống dần trở lại bình thương, ... |
Tin cùng chủ đề: Dịch Covid-19 (nCoV) bùng phát rộng trên toàn cầu
Sáng 16/3, thế giới có hơn 6 triệu người tử vong vì COVID-19
Hơn 370 triệu ca nhiễm COVID-19 trên thế giới đã được chữa khỏi
Tin bài liên quan
45 học sinh Nhật Bản đến Hà Nội trải nghiệm văn hóa Việt
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hợp tác VJCE phát triển học liệu
Chung kết Giải bóng đá từ thiện gây quỹ xây dựng chùa của người Việt tại Nhật Bản
Các tin bài khác
Tin quốc tế ngày 2/8: WHO cảnh báo dịch Ebola tại Congo, phong tỏa Eo biển Hormuz đẩy giá hàng hóa tại Mỹ tăng cao
Ga đường sắt cao tốc Trung Quốc tăng tốc bước vào kỷ nguyên “thông minh + xanh”
EU nhấn mạnh vai trò của cha mẹ trong việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng
Châu Âu ứng phó cháy rừng, dữ liệu của khoảng 900.000 khách hàng bị xâm phạm tại Australia
Đọc nhiều
Đại sứ Choi Young Sam: Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng và bền vững
Chủ tịch Fidel Castro và sức sống của tình đoàn kết Việt Nam - Cuba
Ký ức về Fidel Castro - người bạn lớn của nhân dân Việt Nam
Trung Quốc đẩy nhanh tiến trình mở mã nguồn các mô hình AI
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





