Nhanh hơn tất cả, hủy diệt khủng khiếp, ngư lôi Poseidon Nga khiến Mỹ-NATO nên hàng sớm?
Tháng 11/2015, Status-6 lần đầu tiên được đề cập tới trên các phương tiện truyền thông Nga theo kiểu "vô tình lộ bí mật quân sự". Chỉ với một vài thông số đồn thổi trên truyền hình Nga sau đó, giới truyền thông phương Tây ngay lập tức đặt biệt danh cho công nghệ quân sự mới này là "vũ khí ngày tận thế".
Nhanh hơn tất cả, sức hủy diệt khủng khiếp
Từ tháng 3/2018, loại vũ khí khủng khiếp này chính thức được "công bố" với tên gọi là Poseidon. Tuy nhiên, Poseidon hay Status-6 trước đây được phân loại là tàu ngầm không người lái (UUV) hay ngư lôi nguyên tử vẫn là dấu hỏi lớn.
Dẫu vậy, hãy tạm gác lại chuyện phân loại Poseidon mà hãy quan tâm tới thông số kỹ thuật của nó. Cho tới nay, phải khẳng định rằng tất cả các thông số về "vũ khí ngày tận thế" vẫn là tuyệt mật, mọi nguồn chỉ mang tính chất phán đoán, nguồn rò rỉ không chính thức.
Theo một số chuyên gia nhận định, loại tàu ngầm không người lái này dài khoảng 19m, đường kính thân 2m. Nó mang đầu đạn nhiệt hạch 100 megaton mà khi nổ có thể hủy diệt toàn bộ các thành phố ven biển, gây ra sự tàn phá sâu rộng trong nội địa bằng các đợt sóng thần đầy bụi phóng xạ.
Tuy nhiên, theo các thông tin mới nhất, sức mạnh của ngư lôi Poseidon chỉ là 2 Megaton. Thế nhưng, thiếu mất 92 megaton cũng không phải là quá quan trọng vì 1-2 Megonton là đủ để tạo nên những đợt sóng thần mang theo phóng xạ như "ngày tận thế" quét tuốt các thành phố ven biển, các căn cứ hải quân, các hạm đội tàu chiến hùng mạnh của Mỹ - NATO….
Theo một số báo cáo, Poseidon trang bị động cơ nguyên tử cho phép nó có phạm vi hoạt động không giới hạn, đạt tốc độ tới 70 hải lý/h, nhanh hơn bất kỳ tàu ngầm hạt nhân nào của Mỹ hay ngư lôi chống tàu. Đội sâu hoạt động của Poseidon là hơn 1.000m, vượt quá khả năng lặn của mọi tàu ngầm Mỹ hiện nay.
Lưu ý rằng, các thông tin như trên mang tính chất giả định, phán đoán nhưng có thể nó cũng chỉ xê dịch bởi sức mạnh như vậy là tương đương với câu nói của Tổng thống Putin:
"Chúng tôi đã phát triển các phương tiện không người lái có thể di chuyển ở độ sâu lớn, với tốc độ cao gấp nhiều lần tàu ngầm, ngư lôi tiên tiến và mọi loại tàu mặt nước".
|
Tổng thống Putin. Ảnh minh họa.
Về công tác thử nghiệm của Poseidon đến nay vẫn là một điều bí ẩn. Các cơ quan tình báo Mỹ thì tin rằng, ngày 27/11/2016, tàu ngầm B-90 lớp Sarov đã bắn thử nghiệm một loại ngư lôi nguyên tử.
Chỉ có vậy, nhưng tháng 2/2017, Lầu Năm Góc đã chính thức bổ sung Status-6 vào danh sách bộ ba hạt nhân của Nga. Điều đó cho thấy, người Mỹ "tôn trọng" thứ vũ khí mới chỉ lộ lên trên tờ giấy và thông tin chưa thể kiểm chứng hết. Và như thế, họ bắt đầu nghiên cứu cách khắc chế.
Không thể đánh chặn thứ vũ khí khủng khiếp đó
Thực vậy, trong lịch sử, đứng trước bất kỳ loại vũ khí nào của Liên Xô/Nga, người Mỹ không bao giờ chịu thua mà tìm mọi cách khắc chế. Với siêu ngư lôi hay tàu ngầm nguyên tử không người lái Poseidon cũng vậy, từ khi loại vũ khí này xuất hiện Mỹ và đồng minh nhanh chóng tìm cách đối phó "ngày tận thế".
Theo mạng Covert Shores, ngư lôi Poseidon có thể bị định vị bởi tàu săn ngầm không người lái ACTUV. Đây là một dự án được tài trợ bởi DARPA nhằm phát triển phương tiện không người lái có thể phát hiện theo dõi mọi loại tàu ngầm với sự trợ giúp của hệ thống định vị thủy âm (sonars) tối tân.
Tuy thiết kế ban đầu cảu ACTUV không có vũ khí, nhưng điều này hoàn toàn có thể thay đổi trong tương lai gần.
Ngoài ra, theo Phó Đô đốc Arkady Syroezhko - nguyên lãnh đạo Cơ quan hoạch định kế hoạch tác chiến Bộ Tổng tham mưu LLVT Nga, Mỹ có thể dựa vào SOSUS – hệ thống giám sát thủy âm tinh vi được bố trí dưới đáy biển dùng để phát hiện và nhận dạng các loại tàu ngầm.
Tuy nhiên, ông Syroezhko nhận định, sẽ thật sai lầm khi tin rằng SOSUS được triển khai ở khắp các đại dương trên toàn cầu.
Theo các nguồn tin, SOSUS sẽ chỉ được triển khai ở những mặt trận như "điểm yết hầu" GIUK giữa Greenland, Iceland và Anh, dọc theo phòng tuyến North Cape-quần đảo Medvezhy, ở eo biển Đan Mạch và ở một vài nơi khác.
Chưa nói tới việc theo dõi các đối tượng dưới nước không phải là điều dễ dàng. Và với đối tượng tác chiến Poseidon thì lại càng khó khăn hơn, loại ngư lôi này có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi đâu với tốc độ rất lớn.
Cũng theo ông này, việc theo dõi Poseidon mới chỉ là một nửa trận chiến. Phát hiện được nhưng phải tiêu diệt được mới là kết thúc trận đánh, mà năng lực của Mỹ và NATO hiện tại là không thể.
|
Ngư lôi Poseidon. Ảnh minh họa.
"Hiện nay MU90 Impact là loại ngư lôi duy nhất của NATO đạt được độ sâu 1.000m", ông Konstantin Makienko – Phó Giám đốc Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ nói với Gazeta.ru.
Đó là độ sâu hoạt động của Poseidon, nhưng vấn đề là MU90 chạy hết tốc lực 50 hải lý/h (93km/h) thì vẫn chậm hơn so với ngư lôi "ngày tận thế". Chưa kể nếu dùng chế độ này thì tầm bắn giảm xuống 10km mà NATO nên nhớ rằng tầm hoạt động của Poseidon là vô hạn.
Còn Mk 54 – ngư lôi nhanh nhất của Hải quân Mỹ hiện nay chỉ đạt tốc độ hơn 40 hải lý/h (74km/h). Chuyên gia Makienko tin rằng, nó cũng không thể đạt nổi độ sâu hoạt động của Poseidon.
"Cho tới khi chúng ta nhìn thấy một thử nghiệm thực tế, bất kỳ tuyên bố nào về tiềm năng phát hiện hoặc tiêu diệt ngư lôi Poseidon đều là vô căn cứ. Đến nay, tất cả những gì chúng ta nghe được chỉ là lời nói", cựu Tham mưu trưởng Hải quân Nga Viktor Karavchenko đưa ra nhận định.
Trong khi Đô đốc Syroezhko tự tin rằng, hiện tại các kẻ thù tiềm năng của nước Nga không có loại vũ khí nào vượt qua được Poseidon về độ sâu, tốc độ hoạt động, chưa nói tới tầm hoạt động.
Nam Hoàng Minh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào
Thời tiết hôm nay (26/5): Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C
Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng
Thời tiết hôm nay (22/5): Cả nước nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt
Đọc nhiều
Peace Trees Việt Nam hỗ trợ Quảng Trị nâng cao chất lượng giáo dục
Mở rộng kết nối kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân Việt Nam - Armenia
MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc thúc đẩy hợp tác, tăng cường giao lưu nhân dân
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc tại tỉnh Đắk Lắk
Từ một lá thư nơi cực Tây Tổ quốc đến sự hồi sinh của điểm trường vùng biên
Tàu buồm hải quân hoàn thành chuyến đối ngoại quốc phòng tại Thái Lan và Campuchia
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam




