Trang chủ Chính trị - Xã hội
10:43 | 26/04/2021 GMT+7

Nhân sự mới tuần qua: TP.HCM, Khánh Hòa, Bình Thuận có tân lãnh đạo

aa
Tuần qua (19-25/4), một số tỉnh, thành như TP.HCM, Khánh Hòa, Bình Thuận đã triển khai công tác cán bộ, theo đó bầu bổ sung, công bố các quyết định, nghị quyết về nhân sự mới giữ chức vụ Bí thư, lãnh đạo UBND, HĐND tỉnh...
Chân dung ông Nguyễn Hải Ninh - Tân Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Chân dung ông Nguyễn Hải Ninh - Tân Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa
Bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo mới Hà Nam, Quảng Ngãi, Bình Định Bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo mới Hà Nam, Quảng Ngãi, Bình Định
Nhân sự mới tuần qua: TP.HCM, Khánh Hòa, Nghệ An, Bắc Ninh có lãnh đạo mới
Tân Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh (Ảnh: Báo Khánh Hòa)

Ngày 23/4, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự tại địa phương.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Hải Ninh thôi giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; chỉ định ông Nguyễn Hải Ninh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Hải Ninh sinh năm 1976, quê quán xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Trình độ: Cao cấp lý luận chính trị, Tiến sĩ Luật, Cử nhân Hành chính.

Trong quá trình công tác, từ năm 2014, ông được Trung ương luân chuyển, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, ông được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.

Tháng 3/2019, ông Nguyễn Hải Ninh được điều động giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng.

Nhân sự mới tuần qua: TP.HCM, Khánh Hòa, Nghệ An, Bắc Ninh có lãnh đạo mới
Ông Nguyễn Văn Dũng được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM (Ảnh: Việt Dũng/SGGP)

Trước đó, sáng 22/4, HĐND TP.HCM khóa IX tổ chức kỳ họp thứ 25 (kỳ họp chuyên đề) dưới sự chủ trì của bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM. Các đại biểu đã tiến hành tổng kết hoạt động nhiệm kỳ qua, đồng thời tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Với tỷ lệ 90/91 số phiếu đồng thuận, HĐND TP.HCM đã nhất trí bầu ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND quận 1, giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Văn Dũng sinh năm 1972, quê ở huyện Bình Chánh, TP.HCM. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học, Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trong quá trình công tác, ông Dũng bắt đầu quá trình làm việc ở Ban Chỉ huy Quân sự phường 1, quận Tân Bình, từ tháng 6/1993. Từ tháng 4/1997 đến tháng 12/2003, ông công tác tại Quận đoàn Tân Bình.

Từ tháng 12/2003 đến 12/2004, ông Dũng là Bí thư Quận đoàn Tân Phú. Sau đó, ông làm Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú), rồi làm Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Tân Phú.

Từ tháng 2/2011 đến tháng 6/2016, ông làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tân Phú, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Tân Phú, Phó bí thư Quận ủy, Phó chủ tịch UBND quận Tân Phú.

Tháng 6/2016, ông được HĐND TP.HCM bầu làm Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách.

Ngày 8/11/2018, ông Dũng được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ quận 1, giữ chức Phó Bí thư Quận ủy quận 1.

Ngày 15/11/2018, ông Dũng được các đại biểu HĐND quận 1 thống nhất bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận 1 và giữ chức vụ này từ đó cho đến nay.

Nhân sự mới tuần qua: TP.HCM, Khánh Hòa có tân lãnh đạo
Ông Nguyễn Văn Phong (Ảnh: Báo Bình Thuận)

Trong tuần, tại Quyết định 586/QĐ-TTg, Thủ tướng Phạm Minh Chính phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Phong, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận.

Trước đó, ngày 31/3, HĐND tỉnh Bình Thuận khóa X nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp chuyên đề (lần 9) để triển khai nhiều nội dung quan trọng, trong đó có công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Dựa trên tờ trình giới thiệu nhân sự, các đại biểu đã nhất trí bầu bà Nguyễn Thị Thuận Bích - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng thời, HĐND tỉnh cũng nhất trí bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Phong - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận với số phiếu đồng ý đạt 85,18%.

Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, ông Nguyễn Văn Phong sinh ngày 27/12/1967. Quê quán: phường Mũi Né, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính Kế toán, Cử nhân Luật. Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Văn Phong từng giữ các chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài chính; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tân Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An là ai? Tân Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An là ai?
Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh vừa được Bộ Công an điều động đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.
TP.HCM có tân Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân Dân TP.HCM có tân Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân Dân
Ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1972) - Chủ tịch UBND quận 1 (TP.HCM) vừa được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.
Cần Thơ: Điều động nhân sự lãnh đạo chủ chốt tại nhiều đơn vị Cần Thơ: Điều động nhân sự lãnh đạo chủ chốt tại nhiều đơn vị
Ngày 20/4, UBND TP Cần Thơ tổ chức lễ công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và hội chợ triển lãm, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức thành phố, Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố.

Trọng Sang
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tuyên truyền biển, đảo cho hơn 200 cán bộ, đảng viên xã Vạn Hưng (Khánh Hòa)

Tuyên truyền biển, đảo cho hơn 200 cán bộ, đảng viên xã Vạn Hưng (Khánh Hòa)

Ngày 6/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Huyện ủy Vạn Ninh (Khánh Hòa) tổ chức hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 200 cán bộ, đảng viên xã Vạn Hưng.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Bình Thuận và các địa phương của Lào

Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Bình Thuận và các địa phương của Lào

Đây là khẳng định của bà Khamphao Ernthavan - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam nhân chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Bình Thuận ngày 26/3.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động