Trang chủ Chính trị - Xã hội
06:50 | 19/04/2021 GMT+7

Nhân sự mới tuần qua: Lào Cai có tân Phó Bí thư, Hà Tĩnh bầu tân Chủ tịch tỉnh

aa
Tuần qua (12-18/4), một số tỉnh, thành như Lào Cai, Hà Tĩnh đã triển khai công tác cán bộ, theo đó bầu bổ sung, công bố các quyết định, nghị quyết về nhân sự mới giữ chức vụ Bí thư, lãnh đạo UBND tỉnh.
Nghệ An, Tây Ninh và Hậu Giang bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo mới Nghệ An, Tây Ninh và Hậu Giang bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo mới
Chân dung ông Võ Trọng Hải - Tân Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Chân dung ông Võ Trọng Hải - Tân Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Chiều 16/4, Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức kỳ họp thứ 20 để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Ông Hoàng Trung Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nhất trí miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Tiến Hưng (đã được Bộ Chính trị điều động đến công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban).

Sau đó, với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt đồng ý, ông Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã được HĐND tỉnh Hà Tĩnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Thiếu tướng Võ Trọng Hải sinh ngày 20/2/1968, quê xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Trình độ học vấn: Sỹ quan chỉ huy - Đại học Biên phòng, Đại học Luật; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông Võ Trọng Hải được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh
Ông Võ Trọng Hải được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Năm 20 tuổi, ông nhập ngũ trở thành lính trinh sát biên phòng. Trong quá trình công tác, ông lần lượt được giao giữ các chức vụ Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo; Phó Chỉ huy trưởng rồi Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh.

Tháng 8/2018, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Tháng 3/2019, Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm ông Võ Trọng Hải giữ chức Giám đốc Công an Hà Tĩnh.

Hơn 1 năm sau, ông được Bộ trưởng Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an Nghệ An thay Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/7/2020.

Sau đó, tại Quyết định số 2299 - QĐNS/TW ngày 12/8/2020, Ban Bí thư chỉ định ông Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an Nghệ An tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020.

Tháng 4/2021, ông được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Giang phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: Báo Lào Cai)
Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Giang phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: Báo Lào Cai)

Trước đó, sáng 15/4, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Lào Cai, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác nhân sự. Ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương tới dự và trao quyết định.

Theo Quyết định số 28-QĐNS/TW của Ban Bí thư, ông Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 để điều động, luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Giang khẳng định sẽ luôn nỗ lực cố gắng, tận tâm, nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt tình hình địa phương, cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; không ngừng học tập, rèn luyện, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Lào Cai.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, ông Hoàng Giang, SN 1972, quê quán tại tỉnh Thanh Hóa. Trình độ: Tiến sĩ quân sự, lý luận chính trị cao cấp.

Trong quá trình công tác, ông Hoàng Giang từng giữ các chức vụ Phó chánh Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương.

Nhân sự mới bộ, ngành tuần qua: Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 12 Bộ trưởng Nhân sự mới bộ, ngành tuần qua: Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 12 Bộ trưởng
Tuần qua (5/4 - 11/4) nhiều bộ, ngành Trung ương đã triển khai công tác cán bộ, trong đó nổi bật nhất là việc Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự 12 Bộ trưởng, trưởng ngành: Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Xây dựng...
Nhân sự mới tuần qua: Hà Nội có tân Bí thư, Bình Thuận có tân Phó Chủ tịch tỉnh Nhân sự mới tuần qua: Hà Nội có tân Bí thư, Bình Thuận có tân Phó Chủ tịch tỉnh
Nhiều địa phương như Hà Nội, Bình Thuận đã triển khai công tác cán bộ trong tuần qua (29-4/4), theo đó bầu bổ sung, công bố các quyết định, nghị quyết về nhân sự giữ chức vụ Bí thư, lãnh đạo UBND tỉnh.
Nhân sự mới tuần qua: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hải Dương và Kon Tum có tân lãnh đạo Nhân sự mới tuần qua: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hải Dương và Kon Tum có tân lãnh đạo
Nhiều địa phương như Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hải Dương, Kon Tum đã triển khai công tác cán bộ trong tuần qua (22-28/3), theo đó bầu bổ sung, công bố các quyết định, nghị quyết về nhân sự giữ chức vụ lãnh đạo UBND, HĐND tỉnh.
Trọng Sang
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đáp ứng nguồn nhân lực tiếng trung cho các hoạt động thương mại, du lịch Lào Cai và tỉnh lân cận

Đáp ứng nguồn nhân lực tiếng trung cho các hoạt động thương mại, du lịch Lào Cai và tỉnh lân cận

Theo lãnh đạo Trường Cao đẳng Lào Cai, mỗi năm nhà trường tuyển sinh và đào tạo khoảng 1.000 học sinh, sinh viên theo học chuyên ngành tiếng Trung. Học sinh, sinh viên sau đào tạo tiếng tại trường đã góp phần đáp ứng nguồn nhân lực cho các hoạt động thương mại, du lịch cho tỉnh Lào Cai cũng như các tỉnh lân cận.
Ấm áp Tết Việt trong lòng những thầy giáo nước ngoài ở Lào Cai

Ấm áp Tết Việt trong lòng những thầy giáo nước ngoài ở Lào Cai

Những ngày đầu xuân mới năm 2024, Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh náo nức, hân hoan đón tết Nguyên đán Giáp Thìn với bao ước mơ, kỳ vọng, cầu chúc cho một năm mới hạnh phúc, bình an. Không chỉ với người Việt Nam, mà ngay tại thành phố Lào Cai, những thầy giáo người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại đây cũng rất vui và hạnh phúc khi được trải nghiệm phong tục đón tết cổ truyền của người Việt Nam.
Người dân Lào Cai và huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) cùng đón chào năm mới 2024

Người dân Lào Cai và huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) cùng đón chào năm mới 2024

Tối 31/12, tại quảng trường phố đi bộ, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai đã diễn ra Chương trình văn nghệ “Chào năm mới 2024” giữa thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Các tin bài khác

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Ngày 20/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị xúc tiến Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 nhằm thu hút, kêu gọi sự quan tâm tài trợ của các doanh nghiệp, đơn vị đối với Triển lãm.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Vàng miếng SJC tụt về mốc 82 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới "rơi tự do".
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động