Trang chủ Chính trị - Xã hội
09:31 | 29/03/2021 GMT+7

Nhân sự mới tuần qua: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hải Dương và Kon Tum có tân lãnh đạo

aa
Nhiều địa phương như Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hải Dương, Kon Tum đã triển khai công tác cán bộ trong tuần qua (22-28/3), theo đó bầu bổ sung, công bố các quyết định, nghị quyết về nhân sự giữ chức vụ lãnh đạo UBND, HĐND tỉnh.
Nhân sự mới các bộ, ngành tuần qua: Bộ Công an có tân Cục trưởng, VTV có tân Tổng Giám đốc Nhân sự mới các bộ, ngành tuần qua: Bộ Công an có tân Cục trưởng, VTV có tân Tổng Giám đốc
Phê chuẩn ông Nguyễn Ngọc Sâm giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh Kon Tum Phê chuẩn ông Nguyễn Ngọc Sâm giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh Kon Tum
Ông Nông Quang Nhất được phê chuẩn giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn (Ảnh: VGP)
Ông Nông Quang Nhất được phê chuẩn giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn (Ảnh: VGP)

Chiều 28/3, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức công bố nghị quyết, quyết định về công tác nhân sự tại địa phương.

Theo quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phê chuẩn ông Nông Quang Nhất giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 từ ngày 5/3/2021.

Ông Nông Quang Nhất sinh năm 1972 tại xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, dân tộc Tày. Trình độ chuyên môn: Đại học Nông lâm chuyên ngành Trồng trọt, thạc sỹ Quản lý công (Học viện Hành chính Quốc gia), lý luận chính trị Cao cấp.

Tại Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Bắc Kạn khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (ngày 5/3/2021), ông Nông Quang Nhất đã được giới thiệu và được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016-2021 với 100% số phiếu đồng ý.

Ông Phạm Xuân Thăng (trái) được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016-2021
Ông Phạm Xuân Thăng (trái) được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng 23/3, tại TP. Hải Dương, HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI khai mạc Kỳ họp thứ 17 để tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021, đồng thời triển khai công tác nhân sự theo thẩm quyền.

HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm và nhất trí thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Mạnh Hiển để nghỉ công tác và nghỉ hưu theo quy định.

Tiếp đó, các đại biểu đã nhất trí bầu ông Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tán thành.

Bà Lê Thị Thanh Trà được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang (Ảnh: Báo Tuyên Quang)
Bà Lê Thị Thanh Trà được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang (Ảnh: Báo Tuyên Quang)

Trước đó, ngày 22/3, HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII tổ chức kỳ họp thứ 12 để triển khai nhiều nội dung quan trọng, trong đó có công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nhất trí miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang đối với ông Triệu Kim Long do được nghỉ chế độ hưu trí.

Bà Lê Thị Thanh Trà được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Nguyễn Văn Lợi được bầu giữ chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thường trực HĐND tỉnh Kon Tum chúc mừng ông Nguyễn Ngọc Sâm (thứ 2 từ phải sang) (Ảnh: Báo Kon Tum)
Thường trực HĐND tỉnh Kon Tum chúc mừng ông Nguyễn Ngọc Sâm (thứ 2 từ phải sang) (Ảnh: Báo Kon Tum)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Ngọc Sâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Quyết định có hiệu lực từ ngày 24/3/2021.

Trước đó, hôm 10/3, tại kỳ họp của HĐND tỉnh Kon Tum khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021), với hình thức bỏ phiếu kín, 40/43 đại biểu dự họp thống nhất bầu ông Nguyễn Ngọc Sâm giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Ngọc Sâm (49 tuổi), quê quán xã Tam An, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Trình độ học vấn 12/12; trình độ chuyên môn Thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng công trình dân dụng công nghiệp; cao cấp Lý luận chính trị.

Bộ Công an bổ nhiệm 2 tân Cục trưởng Bộ Công an bổ nhiệm 2 tân Cục trưởng
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (đều thuộc Bộ Công an) vừa có tân Cục trưởng, theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an.
Hà Nội, Cần Thơ và Quảng Ngãi bổ nhiệm hàng loạt nhân sự mới Hà Nội, Cần Thơ và Quảng Ngãi bổ nhiệm hàng loạt nhân sự mới
Hà Nội, Cần Thơ và Quảng Ngãi vừa đồng loạt kiện toàn nhân sự tại địa phương, theo đó công bố và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cho nhiều cán bộ, lãnh đạo mới.
Bổ nhiệm nhiều nhân sự lãnh đạo mới tại Sóc Trăng, Bình Phước và Kiên Giang Bổ nhiệm nhiều nhân sự lãnh đạo mới tại Sóc Trăng, Bình Phước và Kiên Giang
Các tỉnh Sóc Trăng, Bình Phước, Kiên Giang vừa kiện toàn công tác nhân sự tại địa phương, công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ, lãnh đạo mới.
Trọng Sang
Nguồn:

Tin bài liên quan

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề về chính sách đối ngoại

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề về chính sách đối ngoại

Sáng 23/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề “Tình hình Trung Đông và chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta đối với khu vực”.
Hải Dương định hướng nghề nghiệp cho phạm nhân

Hải Dương định hướng nghề nghiệp cho phạm nhân

Sáng 12/4, Trại Tam giam Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên tỉnh Hải Dương tuyên truyền giáo dục về tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân.
Xã xuất ngoại

Xã xuất ngoại

Nhiều năm qua, người dân xã Ngọc Kỳ, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) rủ nhau đi nước ngoài để làm giàu. Nhìn ở góc độ kinh tế đã có nhiều kết quả tích cực, góp phần giúp địa phương "thay da đổi thịt".

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động