Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
18:41 | 24/02/2020 GMT+7

Nhân sự, lãnh đạo mới tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Bình

aa
Các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Bình vừa triển khai công tác cán bộ, theo đó công bố, trao quyết định cho nhiều nhân sự, lãnh đạo mới tại địa phương.
nhan su lanh dao moi tai nghe an ha tinh ninh binh Hải Phòng, Phú Yên có nhân sự, lãnh đạo mới
nhan su lanh dao moi tai nghe an ha tinh ninh binh Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự mới Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội
nhan su lanh dao moi tai nghe an ha tinh ninh binh
Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An trao quyết định, chúc mừng các nhân sự mới (Ảnh: Báo Nghệ An)

Chiều 21/2, tại phiên họp của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Tỉnh uỷ Nghệ An đã tổ chức triển khai công tác nhân sự tại Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Cụ thể, theo các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, chỉ định 5 cán bộ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020, bao gồm:

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An;

Ông Nguyễn Hữu Sáng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn;

Ông Nguyễn Quang Tùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An;

Ông Nguyễn Ngọc Hà, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An;

Ông Trịnh Thanh Hải, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nghệ An.

nhan su lanh dao moi tai nghe an ha tinh ninh binh
Ông Bùi Thiện Thi nhận quyết định hôm 21/2 (Ảnh: Báo Ninh Bình)

Cùng ngày 21/2, tại huyện Hoa Lư, Ninh Bình, bà Nguyễn Thị Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Bùi Thiện Thi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Khánh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy Yên Khánh, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng thời, điều động, chỉ định ông Bùi Thiện Thi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Hoa Lư nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 24/2/2020.

nhan su lanh dao moi tai nghe an ha tinh ninh binh
Ông Nguyễn Công Thành (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Cũng trong ngày 21/2, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ký ban hành quyết định về công tác cán bộ tại Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh.

Theo Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 21/02/2020, ông Nguyễn Công Thành - Phó Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh được tiếp nhận đến nhận công tác tại Sở Thông tin & Truyền thông; bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 21/2/2020.

Được biết, ông Nguyễn Công Thành (SN 1975), tốt nghiệp Phân viện Báo chí & Tuyên truyền (nay là Học viện Báo chí & Tuyên truyền), công tác tại Báo Hà Tĩnh từ năm 1997, từng là phóng viên, biên tập viên, Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Thư ký Tòa soạn, Phó Tổng Biên tập.

nhan su lanh dao moi tai nghe an ha tinh ninh binh Nhân sự, lãnh đạo mới tại TP.HCM, Đắk Lắk, Hưng Yên

TP.HCM và các tỉnh Đắk Lắk, Hưng Yên vừa triển khai công tác cán bộ tại địa phương, theo đó công bố, trao quyết định ...

nhan su lanh dao moi tai nghe an ha tinh ninh binh Ông Nguyễn Tấn Tuân được bầu giữ chức Chủ tịch tỉnh Khánh Hoà

Tại kỳ họp vừa qua của HĐND tỉnh Khánh Hoà, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa - đã ...

nhan su lanh dao moi tai nghe an ha tinh ninh binh Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Ngoại giao điều động, bổ nhiệm lãnh đạo mới

Bộ Ngoại giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa đồng loạt triển khai công tác cán bộ, công bố và trao quyết định điều ...

Ngọc Linh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Nghệ An đã thực hiện được 8.440 ngôi nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn

Nghệ An đã thực hiện được 8.440 ngôi nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn

Đây là số liệu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chương trình 1838 do Ban Chỉ đạo vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Ban Chỉ đạo 1838) tổ chức ngày 19/4.
Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Sáng 16/4, UBND tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh Ulyanovsk (Nga) tổ chức lễ khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin trong dịp lễ kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).
Thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Ninh Bình và các địa phương của Hungary

Thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Ninh Bình và các địa phương của Hungary

Ngày 15/4, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Đoàn công tác Quốc hội Hungary do bà Márta Mátrai, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình.

Các tin bài khác

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất có những bước tiến bền vững trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ không phát tài nhanh hoặc giàu lên nhanh chóng, song bạn vẫn kiếm được một khoản dư dả, ổn định
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu sự nghiệp của người tuổi Dậu đang tiến triển khá tốt. Con giáp này nhờ có sự tương trợ từ quý nhân Tam Hợp nên thành tựu gặt hái được không phải nhỏ.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân hung cát đan xen, trong rủi có may, trong may có rủi. Tài chính có lúc thấy tiền vào ào ào những không giữ nổi trong túi.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ có tốt có xấu, trong cái tốt vẫn tiềm tàng nguy cơ, vì vậy mà bạn làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động