Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
06:51 | 17/01/2024 GMT+7

Nhận diện thời cơ và thách thức để định vị Việt Nam trong tình hình mới

aa
Ngày 16/1, tại Hà Nội, Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam (Quỹ) tổ chức Tọa đàm “Tình hình thế giới, khu vực năm 2023 và dự báo năm 2024. Định vị Việt Nam trong tình hình mới”. Tại tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận, đưa ra nhiều dự báo về các xu hướng chính trị, kinh tế chính trong năm 2024, đồng thời nhận diện những thời cơ, thách thức để định vị Việt Nam trong tình hình mới.
Tăng cường hợp tác hơn nữa trong các hoạt động vì hoà bình và phát triển
Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam: phát huy thế mạnh nghiên cứu tham mưu, thiết lập quan hệ hợp tác với đối tác mới

Tham dự buổi tọa đàm có: ông Trần Đắc Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Quỹ; ông Đoàn Xuân Hưng, Phó Chủ tịch Quỹ; đại diện Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, một số tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đối tác của Quỹ và thành viên Hội đồng Quỹ.

Tọa đàm Tình hình thế giới, khu vực năm 2023 và dự báo năm 2024. Định vị Việt Nam trong tình hình mới.
Tọa đàm Tình hình thế giới, khu vực năm 2023 và dự báo năm 2024. Định vị Việt Nam trong tình hình mới.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã nghe tham luận "Đánh giá tình hình thế giới, khu vực năm 2023 và dự báo xu hướng năm 2024"; "Định vị Việt Nam trong cục diện thế giới hiện nay" do hai diễn giả TS Lê Đình Tĩnh - Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại (Bộ Ngoại giao) và Nguyễn Đăng Quang - Ủy viên Ban thường vụ Quỹ trình bày.

Các đại biểu cũng đóng góp ý kiến nhằm nhận diện những vấn đề đặt ra đối với công tác đối ngoại năm 2024, đề xuất sáng kiến để phát triển các hoạt động đối ngoại nhân dân, đóng góp cho sự nghiệp phát triển đất nước.

TS Lê Đình Tĩnh - Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại (Bộ Ngoại giao) trình bày tham luận tại tọa đàm.
TS Lê Đình Tĩnh - Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại (Bộ Ngoại giao) trình bày tham luận tại tọa đàm.

Phát biểu kết luận Tọa đàm, ông Trần Đắc Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Quỹ đánh giá cao các tham luận của hai diễn giả, những ý kiến phân tích sâu sắc, đóng góp tâm huyết, trí tuệ của các đại biểu.

Theo ông Trần Đắc Lợi, thế giới hiện định trong thời kỳ quá độ đầy biến động với nhiều yếu tố bất ổn. Dù hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn nhưng các yếu tố cản trở có xu hướng gia tăng. Bối cảnh đó mang lại thời cơ nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức đối với các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam.

Đối với vấn đề định vị Việt Nam trong tình hình mới, ông Trần Đắc Lợi cho rằng thời gian qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu lớn, đáng khích lệ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực ngoại giao, góp phần tạo ra thế và lực chưa từng có cho đất nước. Nhưng cũng cần xác định rằng Việt Nam còn không ít hạn chế, yếu kém nội tại: nền kinh tế có độ mở cao, dễ tổn thương, năng lực tự chủ còn hạn chế...

"Vì vậy chúng ta cần có biện pháp để tận dụng thời cơ, đồng thời đối phó hữu hiệu với các thách thức. Tăng cường hơn nữa sức mạnh nội sinh. Có chính sách phát triển các ngành công nghiệp cốt lõi để tự chủ được công nghiệp. Củng cố, duy trì, phát triển nông nghiệp. Từ đó đảm bảo nền kinh tế có năng lực tự chủ cần thiết" - ông Lợi nhận định.

Phó Chủ tịch thường trực Quỹ cũng cho rằng bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đặt ra bài toán hội nhập đối với Việt Nam. Việt Nam cần tiếp tục hội nhập nhưng có chọn lọc để đảm bảo lợi ích quốc gia, tranh thủ được thời cơ nhưng giảm thiểu nguy cơ, thách thức.

Trong lĩnh vực đối ngoại, Việt Nam cần tiếp tục đa dạng hoá, đa phương hóa, tích cực chủ động hơn nữa trong quan hệ đối ngoại, nâng cao đóng góp, vai trò, uy tín cua Việt Nam. Tập trung phát huy sức mạnh mềm. Đồng thời cần đầu tư hơn nữa cho công tác đối ngoại trong đó có đầu tư nguồn lực.

Việt Nam tiếp tục phát huy chính sách đối ngoại làm bạn với các nước Việt Nam tiếp tục phát huy chính sách đối ngoại làm bạn với các nước
Việt Nam tham khảo kinh nghiệm quốc tế về xây dựng, phát triển Thủ đô Việt Nam tham khảo kinh nghiệm quốc tế về xây dựng, phát triển Thủ đô
Ngọc Châu
Nguồn:

Tin bài liên quan

Nhận diện cơ hội và thách thức của Việt Nam trong việc ứng phó với những vấn đề an ninh toàn cầu

Nhận diện cơ hội và thách thức của Việt Nam trong việc ứng phó với những vấn đề an ninh toàn cầu

Ngày 3/4, tại Hà Nội, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam (Quỹ) đã tổ chức Tọa đàm "Các vấn đề an ninh toàn cầu và vai trò của các nước lớn".
Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam: phát huy thế mạnh nghiên cứu tham mưu, thiết lập quan hệ hợp tác với đối tác mới

Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam: phát huy thế mạnh nghiên cứu tham mưu, thiết lập quan hệ hợp tác với đối tác mới

Ngày 5/1, tại Hà Nội, Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam (Quỹ) đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023, trao đổi phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Năm 2024, Quỹ xác định phát huy thế mạnh trong nghiên cứu tham mưu, phản biện xã hội; thiết lập quan hệ hợp tác với một số đối tác quốc tế mới…
Tăng cường hợp tác hơn nữa trong các hoạt động vì hoà bình và phát triển

Tăng cường hợp tác hơn nữa trong các hoạt động vì hoà bình và phát triển

Đây là nội dung buổi tiếp và làm việc giữa lãnh đạo Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam (Quỹ) với đoàn đại biểu cấp cao của Quỹ Rosa Luxemburg (RLS) sáng 31/10 tại Hà Nội.

Các tin bài khác

Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong mọi lĩnh vực giữa hai tỉnh Bình Dương và An Huy (Trung Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong mọi lĩnh vực giữa hai tỉnh Bình Dương và An Huy (Trung Quốc)

Đây là đề xuất của ông Ngụy Hiểu Minh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Huy (Trung Quốc) nhân chuyến đến thăm và làm việc với tỉnh Bình Dương vào ngày 26/4.
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước châu Á diễn ra ngày 26/4 tại Hà Nội.
TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

Chiều 26/4, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Cần Thơ cùng các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp thân mật ông Seo Dong Wook, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) cùng các thành viên đoàn đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực giữa hai địa phương.
5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi được đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động