Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
18:20 | 05/01/2024 GMT+7

Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam: phát huy thế mạnh nghiên cứu tham mưu, thiết lập quan hệ hợp tác với đối tác mới

aa
Ngày 5/1, tại Hà Nội, Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam (Quỹ) đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023, trao đổi phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Năm 2024, Quỹ xác định phát huy thế mạnh trong nghiên cứu tham mưu, phản biện xã hội; thiết lập quan hệ hợp tác với một số đối tác quốc tế mới…
Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam: 20 năm xây dựng và phát triển
Vinh danh đóng góp của Quỹ hòa bình và Phát triển Việt Nam cho sự nghiệp gìn giữ hòa bình

Tham gia tích cực, có trách nhiệm tại nhiều cơ chế đa phương

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2023, Quỹ đã triển khai tích cực và hiệu quả các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị. Đại biểu của Quỹ đã chủ động chuẩn bị và tổ chức Diễn đàn nhân dân ASEAN 2023; có nhiều ý kiến đóng góp quan trọng, chủ động quan sát, nắm bắt và phát hiện vấn đề, phân vai đấu tranh phù hợp và hiệu quả, bảo đảm được mục tiêu đề ra, góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc.

Quỹ cũng tham gia, đóng góp hiệu quả và có trách nhiệm tại nhiều cơ chế của Liên hợp quốc như: Diễn đàn đối tác ECOSOC; Diễn đàn chính trị cấp cao về phát triển bền vững; bảo vệ các báo cáo Rà soát quốc gia tự nguyện (VNR), Báo cáo quốc gia về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR)...

Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam: Phát huy thế mạnh trong nghiên cứu tham mưu, phản biện xã hội
Ông Hà Hùng Cường, Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Tháng 10/2023, đoàn đại biểu của Quỹ do ông Hà Hùng Cường, Chủ tịch Quỹ dẫn đầu đã có chuyến thăm làm việc tại CHLB Đức và Vương quốc Bỉ. Chuyến thăm làm việc đã góp phần củng cố quan hệ của Quỹ với các đối tác, bạn bè truyền thống và mở rộng quan hệ với các đối tác mới; góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam, tranh thủ sự ủng hộ đối với sự nghiệp bảo vệ hòa bình và phát triển của Việt Nam.

Trong năm 2023, Quỹ đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tham dự, phát biểu và trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Quỹ. Hoạt động đã diễn ra trang trọng, đạt được các mục đích đề ra, góp phần quảng bá vai trò và hoạt động của Quỹ ở trong nước và quốc tế.

Công tác nghiên cứu, tham mưu của Quỹ tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh. Thông qua các tọa đàm, hội thảo và hoạt động đối ngoại, Quỹ đã có nhiều báo cáo tham mưu, khuyến nghị chính sách có chất lượng được cấp trên đánh giá cao. Quỹ cũng tích cực tham gia phản biện xã hội về các vấn đề liên quan đến xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Năm 2023, Quỹ đã tổ chức 8 cuộc tọa đàm, trao đổi thông tin với chủ đề mang tính thời sự, cách tiếp cận sâu sắc, có giá trị và được đánh giá cao. Cụ thể là: tọa đàm về Góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Thế giới trong vòng xoáy thay đổi, Xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô Hà Nội văn hiến - văn minh - hiện đại, kinh nghiệm quốc tế và giá trị tham khảo cho Việt Nam, Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trong bối cảnh hiện nay...

Phát huy thế mạnh trong công tác nghiên cứu, tham mưu

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến cho phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Quỹ và đề án tổ chức Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Nhiều ý kiến đề xuất Quỹ tiếp tục khai thác, phát huy thế mạnh trong công tác nghiên cứu tham mưu về các vấn đề quốc tế liên quan đến hòa bình và phát triển, tổng kết 40 năm đổi mới... nhằm cung cấp những ý kiến phân tích, đề xuất, kiến nghị với cấp trên; triển khai các hoạt động phù hợp nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 70 năm ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến tranh, lập lại hòa bình Đông Dương, ngày vì hòa bình ở Quảng Trị...

Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam: Phát huy thế mạnh trong nghiên cứu tham mưu, phản biện xã hội
Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Các đại biểu cũng thống nhất trong năm 2024, Quỹ sẽ tập trung thiết lập quan hệ hợp tác với một số đối tác quốc tế mới và phối hợp tổ chức các hoạt động nhằm mở rộng hoạt động đối ngoại của Quỹ, tranh thủ và vận động sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với các vấn đề lợi ích của Việt Nam. Tiếp tục tích cực tham gia vào các diễn đàn, cơ chế nhân dân đa phương.

Bên cạnh công tác nghiên cứu về các vấn đề quốc tế liên quan đến hòa bình và phát triển, Quỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy công tác nghiên cứu trong lĩnh vực luật pháp trên cở sở phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đại học Luật Hà Nội, Hội Luật quốc tế Việt Nam và các đối tác khác. Đồng thời nâng cao chất lượng và xây dựng bản sắc riêng của website; củng cố tổ chức, hoạt động của Quỹ; mở rộng mạng lưới thành viên và đối tác.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam Hà Hùng Cường cho biết, những góp ý, kiến nghị, đề xuất của các đại biểu sẽ được Ban Thư ký Quỹ tiếp thu, hoàn thiện báo cáo nhằm xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2024 và đề án tổ chức Đại hội Quỹ nhiệm kỳ 2024-2029 hiệu quả, thiết thực.

Việt Nam tham khảo kinh nghiệm quốc tế về xây dựng, phát triển Thủ đô Việt Nam tham khảo kinh nghiệm quốc tế về xây dựng, phát triển Thủ đô
Tăng cường hợp tác hơn nữa trong các hoạt động vì hoà bình và phát triển Tăng cường hợp tác hơn nữa trong các hoạt động vì hoà bình và phát triển
Ngọc Châu
Nguồn:

Tin bài liên quan

Nhận diện cơ hội và thách thức của Việt Nam trong việc ứng phó với những vấn đề an ninh toàn cầu

Nhận diện cơ hội và thách thức của Việt Nam trong việc ứng phó với những vấn đề an ninh toàn cầu

Ngày 3/4, tại Hà Nội, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam (Quỹ) đã tổ chức Tọa đàm "Các vấn đề an ninh toàn cầu và vai trò của các nước lớn".
Nhận diện thời cơ và thách thức để định vị Việt Nam trong tình hình mới

Nhận diện thời cơ và thách thức để định vị Việt Nam trong tình hình mới

Ngày 16/1, tại Hà Nội, Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam (Quỹ) tổ chức Tọa đàm “Tình hình thế giới, khu vực năm 2023 và dự báo năm 2024. Định vị Việt Nam trong tình hình mới”. Tại tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận, đưa ra nhiều dự báo về các xu hướng chính trị, kinh tế chính trong năm 2024, đồng thời nhận diện những thời cơ, thách thức để định vị Việt Nam trong tình hình mới.
Tăng cường hợp tác hơn nữa trong các hoạt động vì hoà bình và phát triển

Tăng cường hợp tác hơn nữa trong các hoạt động vì hoà bình và phát triển

Đây là nội dung buổi tiếp và làm việc giữa lãnh đạo Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam (Quỹ) với đoàn đại biểu cấp cao của Quỹ Rosa Luxemburg (RLS) sáng 31/10 tại Hà Nội.

Các tin bài khác

Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong mọi lĩnh vực giữa hai tỉnh Bình Dương và An Huy (Trung Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong mọi lĩnh vực giữa hai tỉnh Bình Dương và An Huy (Trung Quốc)

Đây là đề xuất của ông Ngụy Hiểu Minh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Huy (Trung Quốc) nhân chuyến đến thăm và làm việc với tỉnh Bình Dương vào ngày 26/4.
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước châu Á diễn ra ngày 26/4 tại Hà Nội.
TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

Chiều 26/4, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Cần Thơ cùng các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp thân mật ông Seo Dong Wook, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) cùng các thành viên đoàn đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực giữa hai địa phương.
5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài ...
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động