Trang chủ Quốc tế Góc nhìn CGTN
16:28 | 06/11/2024 GMT+7

Nhà máy đốt rác phát điện Cần Thơ: Hình mẫu hợp tác bảo vệ môi trường trong khu vực

aa
Dự án Nhà máy đốt rác sinh hoạt phát điện Cần Thơ nằm trong loạt nỗ lực chung của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Everbright Environment (Trung Quốc) từ năm 2009 đến nay nhằm thúc đẩy cải thiện xử lý rác thải đô thị ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương với hàng loạt dự án ở Trung Quốc và các nước khác.
Giải mã công tác phục chế binh mã dũng Lăng Tần Thủy Hoàng (Trung Quốc)
Diên An: Diện mạo mới của căn cứ địa cũ Trung Quốc

Tại một quầy bán nước trái cây nhỏ nơi huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ (Việt Nam), người phụ nữ 60 tuổi thành thục chặt từng trái dừa phục vụ khách. Gần 12 giờ trưa là thời điểm quầy hàng của bà Lê Ngọc Tuyết ở ấp Trường Thọ, xã Trường Xuân nhộn nhịp nhất trong ngày, vì đây là lúc các lao động từ nhà máy xử lý rác gần đó tan ca làm buổi sáng, đang trên đường về nhà nghỉ ngơi. Dừng xe tại quầy hàng của bà Tuyết, những người công nhân gọi một trái dừa tươi hoặc một ly nước ép rồi vui vẻ tán gẫu, cảm giác như hết thảy mỏi mệt đều cứ vậy mà tan biến.

Nhà máy đốt rác phát điện Cần Thơ: Hình mẫu hợp tác bảo vệ môi trường trong khu vực
Bà Lê Ngọc Tuyết chặt dừa phục vụ khách (Ảnh: ADB, 24/10/2024).

Ít ai có thể nghĩ rằng nhịp sống thong thả ấy lại diễn ra ngay cạnh một nhà máy xử lý rác thải - Nhà máy đốt rác sinh hoạt phát điện Cần Thơ - do công ty TNHH Năng lượng Môi trường EB (thuộc tập đoàn Everbright Environment - Trung Quốc) xây dựng. Dự án đi vào vận hành cuối năm 2018 với diện tích 5,3 ha và tổng số vốn đầu tư 47 triệu đô la Mỹ. Đây cũng là dự án đốt rác phát điện đầu tiên có mặt tại thị trường Việt Nam.

Gia đình bà Lê Ngọc Tuyết đã sinh sống ở đây nhiều năm trước khi nhà máy đốt rác đi vào hoạt động. Những ngày đầu nghe tin về dự án, bà Tuyết cũng như biết bao người dân xung quanh đều lo lắng không yên. Bà sợ rằng mùi hôi từ rác sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống và việc buôn bán của mình, quầy hàng nước trái cây sẽ không có khách. Gia đình thậm chí đã tính đến phương án phải chuyển nhà đi xa và bắt đầu lại cuộc sống.

“Nhưng hiện giờ chúng tôi cảm thấy rất tốt, không hề có tiếng ồn hay mùi hôi từ nhà máy. Rác thải sinh hoạt của người dân được thu gom, phân loại theo quy trình, sau đó được đưa tới nhà máy xử lý hết sức sạch sẽ, hoàn toàn không gây bất kỳ ảnh hưởng xấu nào tới khu vực xung quanh,” bà Tuyết nói. Bà còn rất phấn khởi vì từ khi nhà máy đi vào hoạt động, quầy nước trái cây của bà đã đông khách hơn. Lao động tập trung nhiều tại đây giúp thu nhập của các hộ kinh doanh nhỏ như gia đình bà cũng được cải thiện.

Nhà máy đốt rác phát điện Cần Thơ: Hình mẫu hợp tác bảo vệ môi trường trong khu vực
Một góc khuôn viên Nhà máy đốt rác sinh hoạt phát điện Cần Thơ (Ảnh: ADB, 24/10/2024).

Cần Thơ, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 160 km, là một trong năm thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam với dân số trên 1,2 triệu người. Những năm trước, tình trạng rác sinh hoạt tập kết lộ thiên đã dẫn đến nhiều tác động xấu đến đời sống và chất lượng môi trường tại các khu dân cư tập trung. Năm 2016, chính quyền thành phố tổ chức đấu thầu và lựa chọn nhà đầu tư xây dựng dự án nhà máy xử lý rác sinh hoạt. Vượt qua các vòng thử thách năng lực, Everbright Environment đã được lựa chọn nhờ công nghệ xử lý đốt rác thải thu hồi năng lượng và sản phẩm tiên tiến hiện đại.

Trao đổi với Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG), ông Từ Cát Khôn, Phó giám đốc dự án Nhà máy đốt rác sinh hoạt phát điện Cần Thơ cho biết: Kể từ khi triển khai xây dựng, vận hành đến nay, nhà máy đều được duy trì hoạt động an toàn, ổn định và hiệu quả. Quy trình tuần hoàn xử lý một nguyên liệu đầu vào và bốn sản phẩm đầu ra (khí thải, nước rỉ rác, tro xỉ đáy lò và tro bay) được kiểm soát chặt chẽ, đáp ứng tất cả các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Đặc biệt, nước rỉ rác được xử lý theo công nghệ hiện đại khép kín, sau đó được tái sử dụng hoàn toàn không xả thải ra môi trường, tro xỉ đáy lò được tận dụng làm vật liệu san lấp nền và làm gạch vỉa hè, trở thành những sản phẩm có ích.

Nhà máy đốt rác phát điện Cần Thơ: Hình mẫu hợp tác bảo vệ môi trường trong khu vực
Trung tâm điều khiển và quan sát tất cả các khâu xử lý rác, phát điện qua camera (Ảnh: ADB, 24/10/2024)

Kể từ khi đi vào vận hành vào tháng 10/2018, dự án đã xử lý bình quân hơn 400 tấn rác thải sinh hoạt mỗi ngày, chiếm khoảng 75% tổng lượng rác được thu gom hàng ngày của thành phố Cần Thơ. Bên cạnh đó, năng lượng từ đốt rác cũng được chuyển hoá thành điện sạch, với 233,5 triệu kWh điện hoà vào lưới điện quốc gia, giúp giảm khí thải carbon và đáp ứng điện tiêu thụ của hàng nghìn hộ gia đình gần đó.

Ngoài công tác xử lý rác phát sinh hàng ngày, dự án đã triển khai tiếp nhận và xử lý rác đã qua chôn lấp tại các bãi chôn lấp rác cũ của thành phố. Công tác này đã góp phần tạo nên tín hiệu tốt để từng bước khắc phục những tồn tại mà các bãi chôn lấp rác cũ đã và đang phát sinh, gây bức xúc cho người dân bị ảnh hưởng xung quanh các địa điểm chôn lấp rác.

Vào thứ Sáu đầu tiên của mỗi tháng, nhà máy tổ chức Open Public - hoạt động tiếp đón khách tham quan định kỳ, mục đích để công chúng có thể tận mắt tìm hiểu tình trạng hoạt động thực tế quá trình đốt rác sinh hoạt tạo ra điện. Khách tham quan cũng có thể tự mình cảm nhận không gian xanh được duy trì thông thoáng, sạch sẽ với nhiều cây xanh và hoa bên trong nhà máy, cũng như công tác kiểm soát tiếng ồn và mùi hôi một cách triệt để, không ảnh hưởng tới người dân bên ngoài.

Nhà máy đốt rác phát điện Cần Thơ: Hình mẫu hợp tác bảo vệ môi trường trong khu vực
Công chúng tham quan nhà máy Cần Thơ (Ảnh: Công ty cung cấp)

Những năm gần đây, dự án ngày càng được công chúng biết tới, trong đó có các lao động, sinh viên trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Ban lãnh đạo nhà máy cũng ưu tiên trao cơ hội việc làm cho lao động xung quanh khu vực dự án, đến nay tổng lũy kế đã tạo ra gần 200 việc làm ổn định.

Nguyễn Thị Huyền Trân là một trong số những lao động địa phương tại dự án Cần Thơ. Cô gái 25 tuổi đến từ huyện Thới Lai, hiện đã có hơn 1 năm công tác phòng hoá nghiệm của nhà máy. Trân làm việc 5,5 ngày trên tuần, công việc thường ngày là phân tích các mẫu nước, chất lượng mẫu nước, chỉ tiêu kiểm định, phân tích hoá chất nhập kho…

“Gia đình rất ủng hộ em làm việc tại đây vì được ở gần nhà, phúc lợi lại tốt. Công việc này giúp em học hỏi được thêm nhiều kiến thức chuyên môn. Công ty còn hỗ trợ đào tạo tiếng Trung, được giao lưu văn hoá với các đồng nghiệp Trung Quốc khiến cuộc sống của em rất nhiều màu sắc, rất thú vị”, Trân chia sẻ.

Nhà máy đốt rác phát điện Cần Thơ: Hình mẫu hợp tác bảo vệ môi trường trong khu vực
Nguyễn Thị Huyền Trân thao tác lấy mẫu nước phân tích (Ảnh: ADB, 24/10/2024)

Dự án Nhà máy đốt rác sinh hoạt phát điện Cần Thơ nằm trong loạt nỗ lực chung của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Everbright Environment (Trung Quốc) từ năm 2009 đến nay nhằm thúc đẩy cải thiện xử lý rác thải đô thị ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương với hàng loạt dự án ở Trung Quốc và các nước khác.

ADB đã hỗ trợ Everbright Environment từ những ngày đầu khi công nghệ đốt rác phát điện ở Trung Quốc vẫn còn trong giai đoạn phát triển sơ khai, khi các công ty tư nhân phải đối mặt với rất nhiều rào cản thị trường và khó khăn về tài chính.

Sự thành công của Everbright Environment là hình mẫu khuyến khích khối tư nhân tham gia vào lĩnh vực này. Đồng thời đặt ra tiêu chuẩn thị trường và giúp chính phủ Trung Quốc xây dựng hệ thống luật pháp và quy định ở cấp quốc gia và đô thị về xử lý rác thải sinh hoạt. Nhà máy Cần Thơ là dự án FDI đầu tiên của Everbright Environment trong lĩnh vực năng lượng môi trường tại nước ngoài, có ý nghĩa to lớn với tiến trình quốc tế hoá doanh nghiệp.

Nhà máy đốt rác phát điện Cần Thơ: Hình mẫu hợp tác bảo vệ môi trường trong khu vực
Nhân viên thao tác xả nước định kỳ tại khu vực lò hơi của nhà máy (Ảnh: ADB, 24/10/2024)

Phụ trách điều phối dự án, ông Yee To Wong, chuyên gia cấp cao về đầu tư của ADB đánh giá: "Nhà máy Cần Thơ là dự án chuyển đổi rác thải thành năng lượng đầu tiên ở nước ngoài của China Everbright Environment và cũng là một trong những dự án đối tác công - tư (PPP) cấp thành phố đầu tiên của Việt Nam. Đây là một ví dụ điển hình về hợp tác khu vực và chuyển giao kiến thức giữa các nước đang phát triển, có tiềm năng được nhân rộng hơn nữa”.

Tại Việt Nam, nhà máy đốt rác sinh hoạt phát điện Cần Thơ đã tạo điều kiện thuận lợi giúp chuyển đổi quá trình phát triển quản lý chất thải rắn đô thị từ mô hình nhà nước quản lý sang khuôn khổ kết hợp giữa vai trò của nhà nước với tư nhân, khích lệ khối tư nhân tích cực tham gia vào hoạt động này.

Sau khi thành công bước chân vào lĩnh vực xử lý chất thải rắn tại thị trường Việt Nam, Everbright Environment đã và đang có thêm nhiều bước tiến mới vững chắc. Tháng 4/2024, tập đoàn đã đưa vào hoạt động Dự án đốt rác phát điện Phú Sơn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế với công suất khoảng 600 tấn rác/ngày đêm. Đây là dự án đầu tiên tại thị trường Việt Nam được xây dựng trên địa hình đồi núi, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường.

Theo lãnh đạo Everbright Environment, tập đoàn sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động trong lĩnh vực môi trường tại các quốc gia và khu vực tham gia Sáng kiến Vành đai và Con đường, mang những tiêu chuẩn quốc tế đến đóng góp vào lợi ích kinh tế - xã hội và quá trình chuyển đổi, phát triển bền vững của các địa phương.

Trung Quốc ngày nay: Non xanh nước biếc, vạn vật cộng sinh Trung Quốc ngày nay: Non xanh nước biếc, vạn vật cộng sinh
Múa cổ điển Trung Hoa - xu hướng thể thao lành mạnh ở Việt Nam Múa cổ điển Trung Hoa - xu hướng thể thao lành mạnh ở Việt Nam

Thanh Xuân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thúc đẩy các hoạt động giao lưu, kết nối giữa Đà Nẵng với các địa phương Trung Quốc

Thúc đẩy các hoạt động giao lưu, kết nối giữa Đà Nẵng với các địa phương Trung Quốc

Chiều 17/12, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn có buổi tiếp bà Đổng Bích Du, Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Đà Nẵng. Tổng Lãnh sự Đổng Bích Du khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả giữa các địa phương, doanh nghiệp Trung Quốc với Đà Nẵng.
TS Trà My - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Quốc: Giao lưu nhân dân là nền tảng bền vững nhất vun đắp tình hữu nghị

TS Trà My - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Quốc: Giao lưu nhân dân là nền tảng bền vững nhất vun đắp tình hữu nghị

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đóng vai trò là cầu nối tin cậy, tạo điều kiện cho Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Quốc kết nối với nhiều tập đoàn, tổ chức uy tín của Trung Quốc, giúp họ có cơ hội tiếp xúc, trao đổi và làm việc trực tiếp với các đối tác chiến lược tại Việt Nam. Đây là những chia sẻ của TS Trà My, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Quốc về những kết quả nổi bật khi hợp tác với VUFO.
“Cà phê làng” –  câu chuyện mới trong hành trình chấn hưng nông thôn Trung Quốc

“Cà phê làng” – câu chuyện mới trong hành trình chấn hưng nông thôn Trung Quốc

Số liệu cho thấy, tính đến tháng 7 năm 2025, Trung Quốc đã có hơn 44.000 quán cà phê nông thôn.

Các tin bài khác

Trung Quốc hút mạnh khách quốc tế nhờ nhiều chính sách ưu đãi

Trung Quốc hút mạnh khách quốc tế nhờ nhiều chính sách ưu đãi

Nhờ các chính sách tạo thuận lợi nhập cảnh, mở rộng danh sách quốc gia và vùng lãnh thổ được miễn thị thực, hoàn thuế khi xuất cảnh cùng nhiều ưu đãi khác liên tục được triển khai, thị trường du lịch quốc tế vào Trung Quốc đã đón “khởi đầu rực rỡ” trong năm 2026.
Đài CMG hoàn tất buổi tổng duyệt đầu tiên của “Gala Mừng Xuân 2026”

Đài CMG hoàn tất buổi tổng duyệt đầu tiên của “Gala Mừng Xuân 2026”

Ngày 17/1, Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG) đã hoàn tất thành công buổi tổng duyệt đầu tiên của chương trình “Gala Mừng Xuân 2026”.
Vì sao căng-tin trong các bảo tàng Trung Quốc lại được giới trẻ yêu thích?

Vì sao căng-tin trong các bảo tàng Trung Quốc lại được giới trẻ yêu thích?

Gần đây, nhiều bảo tàng trên khắp Trung Quốc liên tiếp mở căng-tin phục vụ công chúng và “đi bảo tàng để ăn” đang trở thành một trào lưu mới trong giới trẻ.
CMG phát sóng phim tài liệu chuyên đề “Không dừng một bước, không lùi nửa bước”

CMG phát sóng phim tài liệu chuyên đề “Không dừng một bước, không lùi nửa bước”

Bộ phim tài liệu truyền hình chuyên đề “Không dừng một bước, không lùi nửa bước” do Ban Tuyên truyền của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc cùng Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG) phối hợp sản xuất phát sóng trên kênh tổng hợp CCTV1 thuộc CMG từ ngày 11 - 14/1.

Đọc nhiều

10 năm lan tỏa nghĩa tình Việt - Lào từ Trường Hữu nghị 80

10 năm lan tỏa nghĩa tình Việt - Lào từ Trường Hữu nghị 80

Sau 10 năm triển khai, Chương trình "Gia đình đỡ đầu cho lưu học sinh Lào" tại Trường Hữu nghị 80 đã trở thành một mô hình giàu giá trị nhân văn, góp phần chăm lo toàn diện cho lưu học sinh Lào và bồi đắp nền tảng bền vững cho quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào. Gần 1.000 lưu học sinh đã tìm thấy "mái ấm thứ hai" trong những gia đình Việt Nam nghĩa tình.
Giáo sư Nga đánh giá về sự khởi đầu "kỷ nguyên vươn mình" của Việt Nam

Giáo sư Nga đánh giá về sự khởi đầu "kỷ nguyên vươn mình" của Việt Nam

Trao đổi nhanh với phóng viên TTXVN tại Moskva ngay sau khi Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp, Giáo sư, Tiến sĩ Gheorghi Toloraia, Giám đốc Trung tâm Chiến lược Nga tại châu Á thuộc Viện Kinh tế của Viện Hàn lâm Khoa học Nga, nhấn mạnh Đại hội đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
Củng cố nền tảng hữu nghị nhân dân Việt Nam - Venezuela

Củng cố nền tảng hữu nghị nhân dân Việt Nam - Venezuela

Ngày 23/01 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Venezuela tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2026. Hội nghị đánh giá những kết quả đạt được trong triển khai hoạt động đối ngoại nhân dân giữa hai nước, đồng thời xác định các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Venezuela.
Kiều bào Thái Lan mong muốn chung tay thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của Việt Nam

Kiều bào Thái Lan mong muốn chung tay thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của Việt Nam

Trong không khí cả nước hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan bày tỏ sự quan tâm sâu sắc và niềm tin vào những định hướng chiến lược của đất nước, đồng thời khẳng định mong muốn tiếp tục đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Tổ quốc trong giai đoạn mới.
Tuyên dương lực lượng tham gia “Chiến dịch Quang Trung”

Tuyên dương lực lượng tham gia “Chiến dịch Quang Trung”

Chiều ngày 23/01, tại phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk, Lữ đoàn 682, Vùng 4 Hải quân tổ chức tuyên dương cán bộ, chiến sĩ có thành tích tiêu biểu trong tham gia giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” và đạt thành tích trong hội thi, hội thao năm 2025. Đại tá Phạm Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn chủ trì.
Cần Thơ hỗ trợ cước VMS cho 202 tàu cá nhằm nâng cao hiệu quả quản lý

Cần Thơ hỗ trợ cước VMS cho 202 tàu cá nhằm nâng cao hiệu quả quản lý

Cần Thơ hỗ trợ gần 560 triệu đồng cước phí thuê bao thiết bị giám sát hành trình (VMS) cho 202 tàu cá trong năm 2025. Thông tin được công bố tại hội nghị thông tin, tuyên truyền về các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), do Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố tổ chức ngày 21/01 tại xã Trần Đề.
FIP Vũng Tàu: Mô hình hợp tác công - tư thúc đẩy nghề lưới kéo bền vững

FIP Vũng Tàu: Mô hình hợp tác công - tư thúc đẩy nghề lưới kéo bền vững

Dự án Cải thiện nghề lưới kéo Bà Rịa - Vũng Tàu (FIP Vũng Tàu) được xác định là mô hình hợp tác công - tư (PPP) tiêu biểu của ngành thủy sản Việt Nam, góp phần thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), xây dựng chuỗi khai thác - chế biến minh bạch, có trách nhiệm, hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng thủy sản toàn cầu.
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
infographic dai hoi dang xiv 8 noi dung xuyen suot trien khai cac quyet sach chien luoc
infographic cac moc thoi gian chinh trong lich trinh bau cu dbqh khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap nhiem ky 2026 2031
infographic ha noi dieu chinh phan luong giao thong phuc vu dai hoi dang xiv
infographic mot so noi dung quan trong tai dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet 80 nqtw 8 nhiem vu giai phap phat trien van hoa viet nam
infographic 6 danh hieu cua viet nam duoc unesco ghi danh nam 2025
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
Thời tiết hôm nay (21/01): Bắc Bộ mưa rét đậm, nhiệt độ giảm 7-8 độ C

Thời tiết hôm nay (21/01): Bắc Bộ mưa rét đậm, nhiệt độ giảm 7-8 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 21//01, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên thời tiết Bắc Bộ chuyển rét kèm mưa rào. Nam Bộ trời nắng nhưng mù, cảm giác khá oi nóng.
Thời tiết hôm nay (20/01): Không khí lạnh về, Hà Nội mưa rét

Thời tiết hôm nay (20/01): Không khí lạnh về, Hà Nội mưa rét

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 20/01, bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ.
Bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, an toàn tuyệt đối phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, an toàn tuyệt đối phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu một chặng đường phát triển mới của đất nước và dân tộc. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa đó, các doanh nghiệp viễn thông - bưu chính chủ lực đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật, công nghệ và nhân lực, bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, an toàn, ổn định tuyệt đối trong suốt thời gian diễn ra Đại hội và các hoạt động liên quan.
Siết chặt an ninh, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội XIV của Đảng

Siết chặt an ninh, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội XIV của Đảng

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các lực lượng Công an, Quân đội cùng chính quyền địa phương đã triển khai đồng bộ phương án bảo vệ nhiều lớp, siết chặt an ninh, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước.
Thời tiết dịp Đại hội XIV: Hà Nội không mưa, ngày có nắng

Thời tiết dịp Đại hội XIV: Hà Nội không mưa, ngày có nắng

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết khu vực Hà Nội trong dịp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Thời tiết hôm nay (14/01): Miền Bắc tăng nhiệt chuẩn bị đón đợt không khí lạnh tăng cường

Thời tiết hôm nay (14/01): Miền Bắc tăng nhiệt chuẩn bị đón đợt không khí lạnh tăng cường

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14/01, khu vực Bắc Bộ trời rét về đêm và sáng, trưa và chiều nắng ấm, nhiệt độ cao nhất 26 độ. Từ ngày 15/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nên miền Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, nhiệt độ giảm khoảng 2-3 độ.
Phiên bản di động