Trang chủ Hữu nghị
07:49 | 15/08/2023 GMT+7

Nhà đầu tư Sri Lanka tìm thấy nhiều cơ hội ở Việt Nam

aa
“Chỉ trong thời gian ngắn, Việt Nam từ nước nghèo bị chiến tranh tàn phá đã phát triển thành nền kinh tế năng động trong khu vực. Nhà đầu tư Sri Lanka nhìn thấy nhiều cơ hội hấp dẫn ở thị trường Việt Nam”. Ngài A. Saj U.Mendis, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Sri Lanka tại Việt Nam phát biểu như vậy trong cuộc gặp với Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) ngày 14/8 tại Hà Nội.
Doanh nghiệp Liên bang Nga tìm hiểu cơ hội đầu tư tại TP Cần Thơ Doanh nghiệp Liên bang Nga tìm hiểu cơ hội đầu tư tại TP Cần Thơ
Lâm Đồng xúc tiến thương mại, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại Venezuela Lâm Đồng xúc tiến thương mại, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại Venezuela
Nhà đầu tư Sri Lanka tìm thấy nhiều cơ hội ở Việt Nam
Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (phải) tiếp ngài A. Saj U.Mendis, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Sri Lanka tại Việt Nam
Các dự án đầu tư tiêu biểu của Sri Lanka tại Việt Nam là Nhà máy may, in, thêu trong Khu Công nghiệp Tam Thắng, Quảng Nam; dự án của Công ty TNHH Linea Aqua Việt Nam; dự án của Công ty chế biến dừa Phú Hưng.

Đại sứ A. Saj U.Mendis bày tỏ ấn tượng với sự phát triển của kinh tế, xã hội Việt Nam sau công cuộc Đổi mới: “Câu chuyện phát triển của đất nước các bạn rất đặc biệt. Ở thế kỷ trước, không ai có thể tin rằng Việt Nam có khả năng phát triển, thay đổi hình ảnh đất nước chỉ trong một thời gian ngắn. Ngày nay, có thể nói Việt Nam đã trở thành "thánh địa Mecca của đầu tư chế tạo" và là điểm đến hấp dẫn của nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Samsung, LG... Nhà đầu tư Sri Lanka nhìn thấy nhiều cơ hội phát triển khi đầu tư vào thị trường Việt Nam".

Đại sứ A. Saj U.Mendis tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới, đồng thời cho biết Sri Lanka mong muốn thúc đẩy hợp tác kinh tế với Việt Nam và tham gia vào Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Nhà đầu tư Sri Lanka tìm thấy nhiều cơ hội ở Việt Nam
Công ty TNHH Fashion Garment 2 (FGL) - một dự án có vốn đầu tư của Tập đoàn Hirdaramani (Sri Lanka) tại Việt Nam.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga cảm ơn sự ủng hộ của nhân dân Sri Lanka đã dành cho Việt Nam trong phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và công cuộc phát triển đất nước hiện nay. Theo Chủ tịch Nguyễn Phương Nga, Việt Nam khó có thể đạt được những thành công hôm nay nếu không có sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế, trong đó có Sri Lanka. Để đạt được được mục tiêu trở thành nước thu nhập trung bình cao, Việt Nam còn nhiều việc cần làm, trong đó có việc tham khảo kinh nghiệm từ khu vực và thế giới.

Trong thời gian tới, VUFO mong muốn tái ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Hội hữu nghị Sri Lanka - Việt Nam và phối hợp với Đại sứ quán Sri Lanka trong các hoạt động giao thúc đẩy giao lưu nhân dân như triển lãm ảnh, tổ chức hội thảo tại các trường đại học...

Năm 2021, kim ngạch thương mại Việt Nam - Sri Lanka đạt 460,49 triệu USD. Tính đến tháng 9/2021, Sri Lanka có 25 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn là 41 triệu USD. Đây là những con số ấn tượng thể hiện tiềm năng hợp tác giữa hai nước.
Việt Nam cần có thêm nhiều cơ chế, chính sách thu hút các nhà khoa học hàng đầu Việt Nam cần có thêm nhiều cơ chế, chính sách thu hút các nhà khoa học hàng đầu
Đây là nhận định của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Hội nghị khoa học quốc tế “Các cửa sổ nhìn ra vũ trụ” do Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam phối hợp với Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) tổ chức ngày 12/8 tại Quy Nhơn, Bình Định.
Quảng bá môi trường đầu tư của Cần Thơ đến nhà đầu tư Malaysia Quảng bá môi trường đầu tư của Cần Thơ đến nhà đầu tư Malaysia
Đó là một trong những nhiệm vụ ông Đinh Trung Trực - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ - lưu ý Hội hữu nghị Việt Nam - Malaysia TP Cần Thơ tại Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Hội diễn ra ngày 11/8.
Hải An - Hồng Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Những người bạn Ukraine, Sri Lanka hát Quốc ca Việt Nam

Những người bạn Ukraine, Sri Lanka hát Quốc ca Việt Nam

Nhân Lễ kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Việt Nam, những em bé Sri Lanka và những người bạn Ukraine đã hát Quốc ca bằng tiếng Việt để chúc mừng.
Tăng cường quan hệ hợp tác Phật giáo Việt Nam và Sri Lanka

Tăng cường quan hệ hợp tác Phật giáo Việt Nam và Sri Lanka

Đoàn công tác Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Thượng tọa Thích Đức Thiện làm Trưởng đoàn thăm hữu nghị Sri Lanka và Phật giáo Sri Lanka từ ngày 8-11/5.
Đậm đà bản sắc Việt Nam tại Lễ hội Phật đản 2023 ở Sri Lanka

Đậm đà bản sắc Việt Nam tại Lễ hội Phật đản 2023 ở Sri Lanka

Trong khuôn khổ Lễ hội Phật đản Quốc gia 2023 của Sri Lanka diễn ra tại trung tâm thủ đô Colombo từ ngày 3-7/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka và cộng đồng người Việt sinh sống tại địa phương đã tổ chức gian trưng bày văn hóa Phật giáo Việt Nam.

Các tin bài khác

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.500 người tại tỉnh Prey Veng (Campuchia)

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.500 người tại tỉnh Prey Veng (Campuchia)

Ngày 27/4, tại huyện Peam Chor (tỉnh Prey Veng, Vương quốc Campuchia), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp và các bác sĩ Việt Nam đã khám, tư vấn và phát thuốc cho 500 bà con gốc Việt và hơn 1.000 người Campuchia có hoàn cảnh khó khăn.
Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong mọi lĩnh vực giữa hai tỉnh Bình Dương và An Huy (Trung Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong mọi lĩnh vực giữa hai tỉnh Bình Dương và An Huy (Trung Quốc)

Đây là đề xuất của ông Ngụy Hiểu Minh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Huy (Trung Quốc) nhân chuyến đến thăm và làm việc với tỉnh Bình Dương vào ngày 26/4.
GNI tài trợ 6.132 chiếc áo cho học sinh ở huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hóa

GNI tài trợ 6.132 chiếc áo cho học sinh ở huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hóa

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 24/4/2024 phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ 6.132 chiếc áo nỉ cho các em học sinh trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc, do Tổ chức Good Neighbors International (GNI) Hàn Quốc - Văn phòng dự án tại Việt Nam tài trợ với tổng số tiền gần 815 triệu đồng.
Tăng cường năng lực đội ngũ dự án “Hành động bom mìn vì Làng hòa bình Việt Nam-Hàn Quốc”

Tăng cường năng lực đội ngũ dự án “Hành động bom mìn vì Làng hòa bình Việt Nam-Hàn Quốc”

Từ ngày 21-28/4, tại Hà Nội, Trung tâm Hành động Bom mìn Quốc gia Việt Nam (VNMAC) phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA), Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức khóa tập huấn đội trưởng, kỹ thuật viên thực hiện dự án “Hành động bom mìn vì Làng hòa bình Việt Nam-Hàn Quốc”.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài ...
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động