Nguy cơ khủng hoảng lương thực tại Triều Tiên
|
Triều Tiên có thể không còn phải hứng chịu nạn đói nữa, nhưng suy dinh dưỡng vẫn là vấn đề phổ biến, nên thời tiết thay đổi nhẹ cũng có thể gây tác động lớn đến nguồn cung cấp lương thực của người dân.
“Chúng tôi quan ngại tình trạng khan hiếm giống cây trồng, lượng mưa và tuyết rơi thấp”, báo Mỹ Washington Post dẫn lời ông John Aylieff, Phó giám đốc châu Á của Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc, phát biểu từ Bình Nhưỡng.
“Tất cả những yếu tố này gây lo lắng về vụ thu hoạch đông năm nay”, ông Aylieff nói. Vụ đông, gồm lúa mỳ và lúa mạch, đáng lẽ đang thời kỳ phát triển. Nhưng sau mùa khô bất thường năm 2014, lượng mưa trên cả nước thấp hơn nhiều so với mức bình thường, đặc biệt ở các tỉnh sản xuất nhiều ngũ cốc, đặc biệt là Pyongan ở phía tây và Hwanghae ở phía nam Triều Tiên.
Vụ đông chỉ cung cấp 5% lượng lương thực cho cả nước, nhưng đóng vai trò quan trọng vì giúp người dân đợi được đến vụ lúa và ngô chính vào giữa tháng 5 và tháng 8. “Nếu sản lượng giảm mạnh, có thể mùa đệm kéo dài và gây ra “điểm nóng” về suy dinh dưỡng”, ông Aylieff nói.
Triều Tiên thường xuyên phải đối mặt tình trạng an ninh lương thực không đảm bảo. Trước khi bán đảo Triều Tiên bị phân chia sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, miền nam luôn là vựa lúa mỳ còn miền bắc là trung tâm công nghiệp. Từ đó, Triều Tiên phải vất vả tự nuôi sống, nhất là sau khi Liên Xô ngừng viện trợ.
Theo giới quan sát, 10 năm trở lại đây, tình hình lương thực đã ổn định hơn nên không còn xảy ra nạn đói, nhưng tình trạng thiếu lương thực và suy dinh dưỡng vẫn nghiêm trọng, khi các cơ quan cứu trợ quốc tế giảm mạnh viện trợ để gây sức ép lên chương trình hạt nhân của Triều Tiên và để giải quyết các cuộc khủng hoảng khác trên thế giới.
Trong chuyến thăm một trung tâm nuôi gia cầm vào tuần trước, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nói rằng, “giải quyết tình hình lương thực là vấn đề cấp bách”, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin.
Trong báo cáo công bố tuần trước, Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc (đang hoạt động ở Triều Tiên) nói rằng, sau khi tăng đáng kể trong 3 năm liên tiếp, tổng sản lượng lương thực của nước này đứng yên trong năm ngoái. Cơ quan này dự báo mùa khoai tây, lúa mỳ và lúa mạch (được khai thác từ tháng 6) sẽ giảm đáng kể.
Số liệu chính thức của Triều Tiên cho thấy, lượng lương thực được phân phối qua hệ thống nhà nước giảm gần 900.000 tấn trong năm nay, nghĩa là nước này chỉ sản xuất được 3/4 lượng lương thực cần thiết. Chương trình Lương thực Thế giới ước tính, khẩu phần ăn trung bình của người dân Triều Tiên thiếu 25% protein và 30% chất béo. Mỗi ngày, người Triều Tiên ăn lượng calo chỉ bằng một nửa so với người Hàn Quốc.
Triều Tiên hôm qua phóng 5 tên lửa tầm ngắn xuống vùng biển phía đông. Reuters dẫn lời quan chức của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói rằng, những tên lửa này bay đi khoảng 200km. Triều Tiên vẫn thường phóng tên lửa tầm ngắn xuống biển trong các đợt tập trận.
Liên Hợp Quốc cấm Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm xa, nhưng không cấm tên lửa tầm ngắn. Đợt phóng tên lửa hôm qua được cho là để kỷ niệm 67 năm ngày nhà lãnh đạo Kim Il-sung thành lập lực lượng vũ trang, từ khi bán đảo Triều Tiên bị chia cắt.
Những ngày gần đây, Triều Tiên cũng phóng thử một tên lửa hành trình chống hạm, trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc sắp triển khai đợt tập trận chung thường niên trên bán đảo Triều Tiên.
(Tiền phong)
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Hạ viện Mỹ bác đề xuất gia hạn chương trình giám sát tình báo
EU siết chặt chính sách trục xuất người di cư
Nhật Bản tăng thuế xuất cảnh lên 3.000 yên từ ngày 01/7/2026
Tin quốc tế ngày 20/5: Tổng thống Putin tới Trung Quốc; Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn tân Đại sứ tại Việt Nam
Đọc nhiều
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội




