Nguồn lực hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài
Tháng 11/2020, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) chính thức được Quốc hội thông qua với tỷ lệ tán thành rất cao (lên đến 93,36%). Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022.
Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) có nhiều điểm mới đáng chú ý, trong đó quy định rõ về các quyền của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như: quyền được cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Việt Nam về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; chính sách, pháp luật và phong tục, tập quán của nước tiếp nhận lao động có liên quan đến người lao động; quyền, nghĩa vụ của các bên khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
![]() |
| Người lao động nhận được nhiều hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước. |
Được tư vấn, hỗ trợ để thực hiện quyền, nghĩa vụ và hưởng lợi ích trong hợp đồng lao động, hợp đồng đào tạo nghề; Hưởng tiền lương, tiền công, chế độ khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn lao động, chế độ và quyền lợi khác theo hợp đồng lao động; chuyển về nước tiền lương, tiền công, thu nhập và tài sản hợp pháp khác của cá nhân theo quy định của pháp luật;
Được bảo hộ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng trong thời gian làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phù hợp với pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước tiếp nhận lao động, pháp luật và thông lệ quốc tế;
Đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bị người sử dụng lao động ngược đãi, cưỡng bức lao động hoặc có nguy cơ rõ ràng đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe hoặc bị quấy rối tình dục trong thời gian làm việc ở nước ngoài;
Không phải đóng bảo hiểm xã hội hoặc thuế thu nhập cá nhân hai lần ở Việt Nam và ở nước tiếp nhận lao động nếu Việt Nam và nước đó đã ký Hiệp định về bảo hiểm xã hội hoặc Hiệp định tránh đánh thuế hai lần...
Một điểm tựa khác cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước (thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).
Cách đây 11 năm, trước tình hình bất ổn tại Libya, người lao động Việt Nam làm việc tại quốc gia này phải về nước trước hạn. Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ và các cơ quan chức năng, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia đầu tiên đã tích cực triển khai hiệu quả việc đưa hơn 10.000 lao động từ Libya về nước.
![]() |
| Quyết định 40/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định nhiều mức hưởng có lợi hơn cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. |
Đặc biệt, vai trò của Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước phát huy tác dụng mạnh mẽ trong hoàn cảnh ấy. Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho sử dụng Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước để mua vé máy bay cho người lao động đối với những trường hợp chủ sử dụng lao động không có khả năng chi trả.
Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định, tất cả lao động Việt Nam làm việc tại Libya phải về nước trước hạn trong năm 2011 được hỗ trợ ban đầu ngay khi về nước với mức 1 triệu đồng/người.
Đối với người lao động đi làm việc theo “Đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020” theo Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ được hỗ trợ thêm 50% so với mức quy định trên. Nguồn kinh phí hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.
Bên cạnh đó, người lao động có thời gian làm việc tại Libya từ đủ 6 tháng trở xuống (tính đến ngày 15/02/2011) được hỗ trợ thêm ở các mức khác nhau tùy thuộc vào thời gian lao động. Cụ thể: thời gian làm việc từ đủ 1 tháng trở xuống - mức hỗ trợ là 8 triệu đồng/người; trên 1 tháng đến đủ 2 tháng - 6 triệu đồng/người; trên 2 tháng đến đủ 4 tháng - 4 triệu đồng/người; trên 4 tháng đến đủ 6 tháng - 2 triệu đồng/người.
Doanh nghiệp xuất khẩu lao động được phép đưa lao động đi làm việc tại Libya cũng được nhận hỗ trợ 50% tổng số tiền môi giới doanh nghiệp phải hoàn trả cho người lao động theo quy định từ Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.
Trên đây là minh chứng cho thấy ý nghĩa quan trọng của Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước trong việc hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài không may gặp rủi ro. Đáng lưu ý, theo Quyết định 40/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 21/2/2022), mức đóng góp của người lao động vào Quỹ vẫn không đổi (100.000 đồng/người/hợp đồng) nhưng mức hưởng của người lao động lại tăng lên.
Đơn cử, nếu trước đây một lao động gặp rủi ro, bị chết trong thời gian làm việc ở nước ngoài thì mức hỗ trợ cho thân nhân của người lao động là 10 triệu đồng/trường hợp thì nay mức hỗ trợ lên tới 40 triệu đồng/trường hợp. Tương tự, trong thời gian làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, người lao động bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau, bệnh tật không đủ sức khoẻ để tiếp tục làm việc và phải về nước trước thời hạn, theo quy định cũ mức hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng/trường hợp, còn quy định mới mức hỗ trợ tối đa lên tới 30 triệu đồng/trường hợp.
Quyết định 40 còn mở rộng phạm vi hỗ trợ của Quỹ để bao hàm được nhiều hoạt động hỗ trợ trong bối cảnh xu thế dịch chuyển lao động quốc tế và phòng ngừa các rủi ro có tính chất đặc biệt (như thiên tai, dịch bệnh, bất ổn chính trị, chiến tranh, suy thoái kinh tế...); hỗ trợ mở rộng các thị trường lao động mới, ngành nghề công việc mới; duy trì phát triển các thị trường đã có.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Các tổ chức tôn giáo mở rộng hoạt động vì cộng đồng
115 hộ dân ở Quảng Trị được IFRC hỗ trợ phục hồi sinh kế sau bão lũ
KOCHAM đồng hành cùng GNI tăng cường hỗ trợ trẻ em và cộng đồng yếu thế
Australia phân bổ 98,3 triệu AUD ngân sách ODA cho Việt Nam
Đọc nhiều
Bồi đắp tình yêu Tổ quốc từ sân chơi tìm hiểu biển, đảo quê hương
Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Việt Nam hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch Hội nghị Kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bồi đắp tình yêu Tổ quốc từ sân chơi tìm hiểu biển, đảo quê hương
Động thổ cao tốc Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang hơn 23.000 tỷ đồng
Tàu Hải quân Hoàng gia Canada thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025






