Người Việt tại Nhật đón Tết, du xuân
Gần 100 người cùng nhau đón Tết xa xứ
Do khó khăn trong việc thuê địa điểm nên chương trình vui Tết của cộng đồng người Việt tại khu vực Kasai (quận Edogawa, Tokyo, Nhật Bản) phải tổ chức vào chiều mùng 2 Tết, tức ngày 11/02/2024. Tuy nhiên, sự xuất hiện của gần 100 người, bao gồm người lớn và các bé nhỏ xúng xính trong bộ áo dài truyền thống khiến hội trường thật náo nhiệt, chẳng khác gì ngày mùng 1.
![]() |
| Chương trình vui Tết của cộng đồng người Việt tại khu vực Kasai. (Ảnh: Đoàn Sỹ Long) |
Chị Phương Nga (44 tuổi) đã học tập và làm việc tại Nhật Bản 22 năm. Ngoài một lần duy nhất về Việt Nam ăn Tết Nguyên đán, những năm còn lại, chị không về được do dịp Tết trùng vào thời gian đi học, làm việc ở Nhật. Năm nay, ngay từ đầu tháng 1, chị Nga và một số người bạn đã đề xuất tổ chức Tết cộng đồng cho người Việt ở Kasai.
“Gia đình tôi có một bé trong độ tuổi mẫu giáo. Bởi vậy, tôi luôn tâm niệm cần phải tạo cơ hội, không gian cho các cháu được trải nghiệm văn hóa Việt. Trong đó, việc giao lưu văn hóa, nói tiếng Việt trong các dịp đặc biệt như tết Nguyên đán là rất cần thiết. Đồng thời, thông qua hoạt động vui Tết cổ truyền, chúng tôi muốn người Việt xa quê hiểu họ không hề đơn độc trên xứ người”, chị Nga chia sẻ.
Sau khi thống nhất kế hoạch tổ chức và tổng hợp số lượng người tham gia, nhóm tổ chức chia thành nhiều ban nhỏ, nhận các nhiệm vụ khác nhau. Bộ phận phụ trách trang trí sân khấu đã tự làm mô hình bánh chưng, tràng pháo, chuẩn bị mâm ngũ quả, quà tặng lì xì cho các bé… Nhóm nhận nhiệm vụ lo phần tiệc nhẹ cũng cố gắng chăm chút từng đĩa bánh kẹo, mứt Tết… Phần hình ảnh, âm nhạc vô cùng chỉn chu.
“Tuy là nghiệp dư nhưng các chị em đều thực hiện mọi việc rất trách nhiệm, phối hợp cực kỳ ăn ý”, chị Nga tự hào.
![]() |
| Các bé trổ tài hát tiếng Việt trong chương trình văn nghệ mừng xuân. (Ảnh: Đoàn Sỹ Long) |
| Xóm Kasai là cách gọi thân quen mà người Việt Nam sống tại đây thường dùng mỗi khi nhắc đến cộng đồng. Trong cộng đồng này, các gia đình có trẻ em ở độ tuổi đi học chiếm phần lớn nên luôn ý thức việc giữ gìn văn hóa Việt cho thế hệ kế cận. Xóm thường tập trung duy trì hoạt động đọc truyện tiếng Việt, mở lớp dạy tiếng Việt cho các bé; tổ chức các hoạt động như giải chạy marathon, vui tết Trung thu, mừng Giáng sinh… để kết nối, hình thành nên cộng đồng lớn mạnh. |
Du xuân những ngày đầu năm mới
Hội chợ ẩm thực luôn là nơi cộng đồng người Việt tụ về mỗi dịp Tết đến. Ở các hội chợ này có thể tìm thấy đủ món ăn Việt từ bánh chưng, nem rán đến bánh xèo, bánh tráng trộn… Thưởng thức món Việt là cách để những người Việt xa quê vơi đi nỗi nhớ.
![]() |
| Một hội chợ ẩm thực Việt Nam tại Nhật dịp Tết Giáp Thìn 2024. (Ảnh: Hoàng Mai) |
Chị Nguyễn Hoàng Mai là nữ nhà văn sinh sống và làm việc lâu năm tại thành phố Tokyo (Nhật Bản). Chị cho biết, dù bận rộn nhiều công việc nhưng năm nào chị cũng dành thời gian ghé thăm các gian hàng ẩm thực của Việt Nam.
“Ở những hội chợ ẩm thực này có đủ món ăn truyền thống Việt Nam. Đi ăn cùng cộng đồng người Việt là cách chúng tôi kết nối, gặp gỡ nhau sau một năm quay cuồng với công việc”, Hoàng Mai nói.
![]() |
| Nhiều món ăn Việt được bày bán tại hội chợ. (Ảnh: Hoàng Mai) |
Ngắm hoa anh đào cũng là hoạt động du xuân thường niên của cộng đồng người Việt tại Nhật. Tại công viên Nishihirabatake (thị trấn Masuda, tỉnh Kanagawa), những cánh hoa anh đào đầu mùa đã bắt đầu khoe sắc từ đầu tháng 2.
![]() |
| Hoa anh đào đầu mùa nở rộ những ngày đầu năm mới. (Ảnh: TTXVN) |
Trong tiết trời giao mùa từ Đông sang Xuân, tại công viên Nishihirabatake có thể chiêm ngưỡng hàng trăm cây đào đua nhau khoe sắc, xen lẫn sắc vàng của hoa cải và nền trời xanh biếc. Đặc biệt khi đến đây du xuân, du khách không chỉ được ngắm hoa anh đào nở sớm mà còn có thể ngắm Núi Phú Sỹ từ xa và Vịnh Sagami.
| Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày thứ hai của Xuân Giáp Thìn 2024 (ngày mùng 2 Tết) hầu hết các khu vực có thời tiết đẹp, thuận lợi cho nhân dân đi du xuân. |
| Bến Nhà Rồng (ngã ba sông Sài Gòn, Quận 4, TPHCM) là nơi vào ngày 5/6/1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã bắt đầu hành trình cứu nước. Nơi đây vốn là một thương cảng được người Pháp xây dựng từ năm 1863. |
Tin bài liên quan
Việt Nam - Nhật Bản mở rộng hợp tác du lịch
Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai đảng cầm quyền Việt Nam - Nhật Bản
"Được gặp gỡ tiếng Nhật từ thuở thanh xuân là may mắn lớn nhất cuộc đời tôi"
Các tin bài khác
Phát huy nguồn lực người Nghệ An ở nước ngoài phục vụ phát triển địa phương
Hỗ trợ người Việt sau động đất Kumamoto (Nhật Bản)
Tăng cường kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Nam Lào
Sôi động Giải bóng đá cộng đồng người Việt tại Nhật Bản – FAVIJA KANTO CUP 2026
Đọc nhiều
Đưa đối ngoại nhân dân về cơ sở: Mỗi xã/phường cần một cách làm riêng
Vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Hungary
Nền tảng cho “quan hệ chiến lược thế hệ mới” Việt Nam-Singapore
Khởi động Dự án “Our Turn” đào tạo nghề trong lĩnh vực du lịch - khách sạn cho người yếu thế tại Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
376 cán bộ tại Nghệ An được tuyên truyền về biển, đảo
TP Hồ Chí Minh yêu cầu 15 phường xã biển đảo diễn tập ứng phó sóng thần
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang








