Người trẻ nhất từng đoạt giải Nobel Malala trúng tuyển Đại học Oxford
Nữ sinh 20 tuổi chụp ảnh màn hình thư xác nhận và đăng trên Twitter với chú thích: "Vô cùng háo hức vào Oxford! Chúc mừng các bạn đã vượt qua kỳ thi A-level, năm khó nhất. Gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cho cuộc sống phía trước!".
|
Malala Yousafzai sẽ là tân sinh viên Đại học Oxford. (Ảnh: Mirror)
Theo The Guardian, tại Oxford, Yousafzai có kế hoạch học triết học, chính trị và kinh tế tại trường Lady Margaret Hall, nơi có các cựu sinh viên nổi tiếng bao gồm cố Thủ tướng Benazir Bhutto của Pakistan và anh hùng của Yousafzai là nhà lãnh đạo Myanmar, người đoạt giải Nobel Hòa bình Aung San Suu Kyi.
Alan Rusbridger, cựu Tổng biên tập The Guardian, hiện là Hiệu trưởng Lady Margaret Hall, chúc mừng Yousafzai trên Twitter: "Chào mừng đến LMH Oxford, Malala!".
Malala Yousafzai sinh năm 1997 ở Pakistan. Năm 2009, khi mới 11 tuổi, Yousafzai viết blog nặc danh cho BBC Urdu, kể về cuộc sống dưới chế độ Taliban. Năm 2012, khi 15 tuổi, đẩy mạnh chiến dịch để giành quyền giáo dục cho phụ nữ. Theo luật lệ của Taliban, phụ nữ bị cấm đi học. Sự kiên trì của cô gái khiến Taliban tổ chức cuộc họp và thống nhất sẽ giết cô. Vài tháng sau, khi đang trên đường từ trường trở về nhà, Yousafzai bị một tay súng Taliban bắn vào đầu và cổ. Cô hôn mê tám ngày, được điều trị ở Pakistan, sau đó chuyển đến bệnh viện Queen Elizabeth tại Birmingham ở Anh. Cô được trao giải Nobel Hòa bình vào năm 2014 khi 17 tuổi.
|
Malala Yousafzai tham gia một sự kiện tôn vinh cô tại Học viện Biểu diễn Nghệ thuật Union County, Mỹ
Đầu năm nay, Yousafzai tiết lộ cô đã tham gia phỏng vấn tuyển sinh vào Oxford, nơi ứng viên phải đạt ba điểm A trong kỳ thi A-level (chứng chỉ cơ bản để xét tuyển vào các trường đại học Anh) mới đủ điều kiện xét tuyển. Cô thi môn lịch sử, toán, nghiên cứu tôn giáo và địa lý.
"Đó là cuộc phỏng vấn khó nhất trong đời tôi. Tôi rất sợ hãi khi nghĩ về nó", Yousafzai nói.
Cô sống cùng gia đình ở Birmingham từ đợt điều trị. Sứ giả hòa bình Liên Hợp Quốc từng nói muốn trở về Pakistan để làm chính trị gia. Tuy nhiên, một số người suy đoán cô sẽ tiếp tục nghiên cứu ở Mỹ.
Yousafzai sáng lập Quỹ Malala từ lúc đang học trường trung học nữ sinh Edgbaston ở Birmingham, viết "I am Malala" - một trong những cuốn sách bán chạy nhất thế giới. Năm 2015, cô là chủ đề của phim tài liệu "He named me Malala". Tạp chí Time năm 2013, 2014, 2015 đều tôn vinh Malala Yousafzai là một trong những người có ảnh hưởng nhất thế giới.
An Nhi
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tìm kiếm hài cốt các anh hùng, liệt sĩ bằng tấm lòng tri ân và tinh thần trách nhiệm cao nhất
Triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam
Tôn vinh giá trị gia đình tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân kỷ niệm 25 năm “Ngày Gia đình Việt Nam”
Đọc nhiều
Đưa đối ngoại nhân dân về cơ sở: Mỗi xã/phường cần một cách làm riêng
Vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Hungary
Nền tảng cho “quan hệ chiến lược thế hệ mới” Việt Nam-Singapore
Khởi động Dự án “Our Turn” đào tạo nghề trong lĩnh vực du lịch - khách sạn cho người yếu thế tại Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
376 cán bộ tại Nghệ An được tuyên truyền về biển, đảo
TP Hồ Chí Minh yêu cầu 15 phường xã biển đảo diễn tập ứng phó sóng thần
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang



