Người bán thịt chó ở Sài Gòn: “Có đến 80-90% là chó bị trộm hoặc bị đánh thuốc”
Vận động người dân không bán thịt chó, hỗ trợ chuyển đổi kinh doanh
Sáng ngày 18/9, lực lượng chức năng quận 12 (TP. HCM) tiếp tục đến từng hộ dân trên địa bàn tuyên truyền, đồng thời kiểm tra xử lý các cơ sở bán thịt chó, mèo...
Nhiều hộ giết mổ và buôn bán thịt chó, mèo đã bị lực lượng chức năng xử lý nhưng vẫn còn bất cập do chưa có hành lang pháp lý cụ thể để xử lý.
|
Lực lượng chức năng đi tuyên truyền, xử lý các lò giết mổ chó bán không đảm bảo vệ sinh.
Nhiều hộ dân giết mổ và buôn bán thịt chó, mèo khi thấy lực lượng chức năng đến kiểm tra nên đã đóng cửa hoặc mang thịt chó đi cất giấu nơi khác để chống chế.
Tuy nhiên, vẫn có một số hộ buôn bán thịt chó không kịp "trở tay" nên bị xử phạt theo quy định mà UBND quận 12 ban hành cho các phường vào trước đó.
Trong quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng cho biết các hộ kinh doanh này mặc dù đã nhiều lần được vận động không buôn bán thịt động vật thú nuôi và hỗ trợ chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng đến nay vẫn còn hoạt động. Điều này gây khó khăn trong công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm như chó, mèo không rõ nguồn gốc, giết mổ tràn lan,…
|
Những con chó bị nhốt trong lồng chuẩn bị lên bàn mổ.
|
Theo người bán, đến 90% thịt chó được bán ra là chó bị trộm hoặc bị đánh bả chết.
Qua ghi nhận, chó, mèo được bày bán tại các hộ này đều không có nguồn gốc, được các cơ sở này thu mua trôi nổi bên ngoài rồi giết mổ tại chỗ để bán. Tuy nhiên, việc bán thịt chó mèo cũng không có bất cứ biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nào, để ruồi nhặng và mùi hôi bốc lên nồng nặc.
Người bán thịt chó: "Có đến 80-90% là chó bị trộm hoặc bị đánh thuốc"
Cơ quan chức năng cũng cho biết thêm, sở dĩ hiện này nhiều hộ kinh doanh vẫn bày bán thịt chó do loại thịt động vật này vẫn chưa có hành lang pháp lý để xử lý.
Vì loại thịt thú nuôi này không nằm trong danh mục kiểm dịch nên các cơ sở vô tư giết mổ, kinh doanh mà không bị quản lý bởi đơn vị thú y.
|
Một hộ bán thịt chó bị cơ quan chức năng lập biên bản.
Trong khi đó, các chủ cơ sở bán thịt chó phân bua rằng do nhu cầu của những người hay ăn thịt chó nên họ mới bán.
"Có cầu thì ắt phải có cung và lại là món ăn truyền thống từ lâu nên chúng tôi bán. Thịt chó ở đây do chúng tôi thu mua ở nhiều nơi trên địa bàn để bán. Do nhà nước cũng chưa có chế tài kiểm dịch nên chúng tôi cũng chưa biết xử lý thế nào. Hơn nữa trong khi tại chợ này có đến 80-90% là chó bị trộm hoặc bị đánh thuốc".
Theo những người bán thịt chó, nếu Nhà nước có chế tài cấm hẳn hoặc có biện pháp gì đó cụ thể thì họ sẽ rất ủng hộ.
|
Nguyên con chó vừa bị giết thịt bày bán công khai mà không có biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.
|
Nơi làm thịt chó.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đức Tâm (Phó chủ tịch phường Trung Mỹ Tây, quận 12) cũng thừa nhận hiện nay đang thiếu hành lang pháp lý để xử lý vấn đề buôn bán thịt chó, mèo.
Được biết, theo thống kê, tính từ đầu năm 2018 đến nay, đơn vị chức năng đã xử lý và thu gom gần 2 tấn thịt chó vi phạm từ chợ kinh doanh thịt chó nổi tiếng trên địa bàn TP. HCM.
Tứ Quý
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Hoàn lưu bão số 1 gây mưa lớn diện rộng, khẩn trương ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở
Nhà khoa học, chuyên gia hội nhập quốc tế được hỗ trợ tới 300% mức lương
Thời tiết hôm nay (29/6): Hà Nội mưa to, khả năng xảy ra lốc, sét
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào
Đọc nhiều
Toàn văn Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Kết nối nguồn lực quốc tế phát triển kỹ năng, việc làm bền vững cho thanh niên
Ga đường sắt cao tốc Trung Quốc tăng tốc bước vào kỷ nguyên “thông minh + xanh”
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng
Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




