Trang chủ Bờ cõi biển đảo Nhịp sống biển đảo
11:04 | 15/05/2023 GMT+7

Ngư dân và học sinh Thái Bình được cung cấp nhiều thông tin pháp luật về biên giới, biển đảo

aa
Trong hai ngày 13 và 14/5, Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 1 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền tổ chức tuyên truyền pháp luật, các quy định phòng, chống IUU cho ngư dân và học sinh tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
Việt Nam - Trung Quốc phối hợp tuyên truyền pháp luật chung vùng biên Việt Nam - Trung Quốc phối hợp tuyên truyền pháp luật chung vùng biên
Hoạt động phối hợp tuyên truyền pháp luật chung nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về biên giới cho nhân dân Việt Nam và Trung Quốc sinh sống ở hai bên biên giới.
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân khu vực đảo Long Châu (Hải Phòng) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân khu vực đảo Long Châu (Hải Phòng)
Ngày 17/4, tàu CSB 3004 (Hải đội 112, Hải đoàn 11) Cảnh sát biển đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới cho ngư dân trên 6 tàu cá khu vực đảo Long Châu, thành phố Hải Phòng.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Cảnh sát biển và Biên phòng đã trao đổi, cung cấp thông tin, phát tờ rơi tuyên truyền cho trên 350 lượt nhân dân, ngư dân địa phương; 70 lượt phương tiện tàu, thuyền; 500 cán bộ, giáo viên và học sinh trường THCS Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình về sự cần thiết ban hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật Biên phòng Việt Nam. Bên cạnh đó, các tác hại, hiểm họa của ma túy, các quy định của pháp luật hiện hành đối với việc mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy; các quy định và hành vi vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định cũng được các tuyên truyền viên thông tin, chia sẻ tới bà con ngư dân và các em học sinh.

Cán bộ Cảnh sát biển và Biên phòng tuyên truyền pháp luật cho ngư dân.
Cán bộ Cảnh sát biển và Biên phòng tuyên truyền pháp luật cho ngư dân.

Dịp này, đơn vị đã cấp phát tờ rơi; tặng sách pháp luật và trao 70 phần quà, 150 áo phao cho các phương tiện tàu thuyền... nhằm động viên nhân dân, ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã trao 30 phần quà đến các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi trên địa bàn.

Ngư dân Lê Thành Vân, trú tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình chia sẻ: “Qua những đợt tuyên truyền, chúng tôi được cung cấp nhiều thông tin bổ ích về Luật Cảnh sát biển, Luật Biên phòng, nắm rõ các quy định khi đánh bắt trên biển, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, kiên quyết không vi phạm vùng biển nước ngoài để đánh bắt hải sản cũng như không để các đối tượng lợi dụng phương tiện tàu, thuyền để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật”.

Ông Lê Xuân Hưng - Chủ tịch UBND xã Thụy Xuân cho biết: Thông qua các hoạt động tuyên truyền đã giúp đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh cũng như ngư dân trên địa bàn xã hiểu rõ thêm về những quy định của pháp luật và hệ lụy của tệ nạn ma túy. Từ đó xác định tốt trách nhiệm, chủ động tuyên truyền cho người dân và học sinh trên địa bàn tích cực phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy; đồng thời tích cực cung cấp tin, tố giác tội phạm cho Lực lượng Cảnh sát biển, Bộ đội biên phòng để làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần xây dựng địa bàn vững mạnh.

Thái Nguyên: Hơn 2000 học sinh, sinh viên được tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Thái Nguyên: Hơn 2000 học sinh, sinh viên được tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo
Mới đây, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên phối hợp với Cục Kỹ thuật (Quân chủng Hải quân), Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyên truyền về biển, đảo năm 2023 cho cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong, Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao tặng 100 suất quà cho ngư dân Đà Nẵng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao tặng 100 suất quà cho ngư dân Đà Nẵng
Ngày 6/4, nhân Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” do Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã trao tặng 100 suất quà, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.
Ngọc Châu
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thái Bình và Hannover (Đức) ký kết Bản ghi nhớ thúc đẩy đầu tư và phát triển kinh doanh

Thái Bình và Hannover (Đức) ký kết Bản ghi nhớ thúc đẩy đầu tư và phát triển kinh doanh

Lễ ký kết diễn ra tại Tòa thị chính Hannover(Đức). Đây là hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc với một số địa phương và tổ chức doanh nghiệp tại Đức của Đoàn xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Bình từ ngày 25/3 - 27/3/2024.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
Phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam cho hơn 1.000 học sinh tại Sóc Trăng

Phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam cho hơn 1.000 học sinh tại Sóc Trăng

Ngày 11/3, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Trường THPT thành phố Sóc Trăng tổ chức tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam và chủ quyền biển, đảo cho các em học sinh.

Các tin bài khác

Tái bản 4 cuốn sách cho thiếu nhi về biển đảo Việt Nam

Tái bản 4 cuốn sách cho thiếu nhi về biển đảo Việt Nam

Trong giông gió Trường Sa, Trường Sa kì vĩ và gian lao, Cà Nóng chu du Trường Sa và Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa là 4 cuốn sách được tái bản trong tháng 3, nằm trong tuyển tập các ấn phẩm đặc sắc nhất trong tủ sách Biển đảo Việt Nam dành cho lứa tuổi thiếu nhi.
Vùng 5 Hải quân: giọt nước nghĩa tình "mát lòng" bà con nơi đảo xa

Vùng 5 Hải quân: giọt nước nghĩa tình "mát lòng" bà con nơi đảo xa

Trước tình hình thiếu nước sinh hoạt trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, trong hai ngày 24 và 25/3, tàu chở nước ngọt của Vùng 5 Hải quân đã thực hiện cấp nước miễn phí cho người dân đảo Hòn Chuối. Hoạt động này đã giúp bà con nơi đây vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống trong những ngày hạn hán.
Tiếp bước cha anh, góp sức bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc

Tiếp bước cha anh, góp sức bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc

Đó là tinh thần của những chiến sĩ mới nhập ngũ mới tại Tiểu đoàn 563, Vùng 5 Hải quân tại buổi tham quan, học tập tại di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà tù Phú Quốc ngày 23/3.
Lan tỏa tình yêu và trách nhiệm với biển đảo quê hương

Lan tỏa tình yêu và trách nhiệm với biển đảo quê hương

Tình yêu quê hương đất nước, tinh thần sẵn sàng và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, kỷ niệm về những ngày tháng trong quân ngũ, tình đồng đội, đồng chí… đó là những tâm tư, tình cảm người lính Vùng 5 Hải quân gửi gắm qua những bài báo tường gửi đến Hội thi báo tường và bình báo tường chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2024) diễn ra ngày 22/3/2024 tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động