Nghiên cứu chữa bệnh ung thư của học sinh dự thi ở Mỹ
Nguyễn Thu Minh Châu và Hoàng Lữ Đức Chính, học sinh Trường THPT chuyên Thăng Long (Đà Lạt, Lâm Đồng), được Bộ GD-ĐT cử tham dự Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế - Intel ISEF tại Mỹ với dự án nghiên cứu khả năng gắn và tiêu diệt một số tế bào ung thư.
Trước đó, tại cuộc thi khoa học kỹ thuật toàn quốc, dự án này đoạt giải nhì và được Hội Sinh học thực nghiệm (Mỹ) trao giải cho dự án xuất sắc về sinh học thực nghiệm.
|
Châu và Chính trong phòng thí nghiệm
Hội thi Intel ISEF 2016 được tổ chức tại TP.Phoenix (Arizona, Mỹ) từ ngày 8 - 14/5/2016, VN có 6 dự án tham gia.
Nguyễn Thu Minh Châu và Hoàng Lữ Đức Chính, cùng học lớp 11 chuyên toán, nhưng lại thực hiện dự án nghiên cứu khả năng gắn và tiêu diệt một số tế bào ung thư của kháng thể kháng nhân, thuộc lĩnh vực sinh học tế bào và phân tử. Giải thích về dự án “trái chuyên môn” này, Đức Chính cho biết dù học chuyên toán nhưng em rất mê sinh. Còn Minh Châu chia sẻ: “Ngày nay có quá nhiều người mắc bệnh ung thư. Ước mơ của em sau này là trở thành bác sĩ điều trị bệnh ung thư, nên em muốn tìm hiểu và nghiên cứu cách điều trị bệnh ung thư”.
Để thực hiện dự án này, Chính và Châu được sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Phan Thị Ngọc Giàu, dạy môn sinh Trường THPT chuyên Thăng Long và cô Nguyễn Thị Thu (Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt). Mục tiêu của dự án là phải điều chế được phức chất IANA dựa trên kháng thể kháng nhân để tiêu diệt tế bào ung thư. Châu và Chính phải tham khảo và nghiên cứu nhiều tài liệu liên quan đến bệnh ung thư, đến lĩnh vực sinh học tế bào...
Ngày chủ nhật nào Chính và Châu cũng đến phòng thí nghiệm của Viện Nghiên cứu hạt nhân để làm các thí nghiệm điều chế phức chất IANA; bên cạnh đó kiên trì nuôi cấy tế bào tuyến tiền liệt, tế bào ung thư phổi, ung thư não... Khi điều chế được phức chất rồi mới kết hợp với i ốt phát quang để gắn vào các tế bào ung thư. Phức chất này có tác dụng tiêu diệt ung thư (gây chết theo chương trình).
9 tháng ròng rã vào ra phòng thí nghiệm đã mang lại tin vui cho hai học sinh, khi Viện Quân y thông báo kết quả phức chất IANA có thể tiêu diệt được tế bào ung thư phổi và ung thư não.
Không chỉ nghiên cứu khoa học, Châu và Chính còn trau dồi tiếng Anh, cách báo cáo đề tài khoa học... bởi khi được chọn vào vòng 2, các thí sinh phải trình bày dự án và trả lời chất vất của ban giám khảo bằng tiếng Anh. Minh Châu cho biết: “Từ khi bắt tay vào thực hiện dự án, bất cứ lúc nào rảnh em đều tập trung vào nghiên cứu cách tiêu diệt tế bào ung thư”. Còn Đức Chính khiêm tốn nói: “Việc được chọn đi Mỹ dự thi là điều vượt quá suy nghĩ của em và Châu, chúng em cảm thấy rất vui, vì ban đầu chúng em chỉ cố gắng đoạt giải cuộc thi toàn quốc thôi”.
Trước khi lên đường đến Mỹ dự thi quốc tế, Chính và Châu đều hồi hộp và có chút lo lắng nhưng cả hai xác định sẽ cố gắng trình bày dự án một cách tốt nhất. Đây là cơ hội để hai em mở rộng tầm nhìn và học hỏi thêm kinh nghiệm từ học sinh các nước và các nhà khoa học quốc tế.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Thăng Long, cho biết: “Các em học được rất nhiều kỹ năng như phương pháp nghiên cứu khoa học, sự chủ động tìm tòi kiến thức, làm việc nhóm, khả năng thuyết trình, kỹ năng báo cáo đề tài...”.
Bà Dung cho biết thêm đây là lần thứ 3 trường có học sinh tham dự Hội thi Intel ISEF. Năm 2009, hai học sinh của trường là Phan Nhật Trâm và Ngô Văn Quốc lần đầu tiên được đại diện học sinh VN đến Mỹ tham dự Intel ISEF. Năm 2015, có thêm 2 học sinh tham dự Intel ISEF là Đoàn Ngọc Anh Thư và Phan Mậu Thủy Tiên.
| Bà Đàm Thị Kinh, Giám đốc Sở GD-ĐT Lâm Đồng từng dẫn đắt các HS Lâm Đồng dự thi Intel ISEF tại Mỹ, cho biết các HS có dự án dự thi Intel ISEF được tiếp cận nhiều nhà khoa học hàng đầu thế giới, có những vị từng đạt giải Nobel đến cuộc thi để tìm nhân tài... Bên cạnh đó, thông qua cuộc thi các em có cơ hội nhận được học bổng hoặc sự bảo trợ của các trường ĐH trong và ngoài nước, các công ty... |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Tết Việt - nơi những "người bạn phương xa" tìm thấy cảm giác thuộc về
“Mời Bác về ăn Tết” - Nét đẹp văn hóa tri ân nơi Đất Mũi-Cà Mau
Vì sao chén nước dâng cúng luôn hiện diện trên bàn thờ gia tiên?
Mời ông bà về ăn Tết
Đọc nhiều
75 thí sinh tranh tài tại Cuộc thi Viết chính tả chữ Hán năm 2026
Đề xuất "cú hích” cho văn hóa: Chi tối thiểu 2% ngân sách, thêm ngày nghỉ toàn quốc
Việt Nam là điểm đến hấp dẫn hàng đầu Đông Nam Á năm 2026
Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Osaka đầy xúc động và lan tỏa
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Cảnh sát biển Việt Nam lên đường tuần tra liên hợp với Cảnh sát biển Trung Quốc
Thúc đẩy công trình trọng điểm, bảo đảm quốc phòng - an ninh
Từ bản làng đến lớp học: Gieo mầm văn hóa giao thông nơi vùng biên
Multimedia
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




