Lan tỏa mạnh mẽ tinh thần chuyển đổi số trong cộng đồng doanh nghiệp nữ
Sự kiện do Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (thuộc VCCI) phối hợp với Quỹ Châu Á và Hội Nữ doanh nhân thành phố Cần Thơ tổ chức, nhằm tạo không gian kết nối - chia sẻ - lan tỏa giải pháp và truyền cảm hứng đổi mới sáng tạo cho nữ doanh nhân trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển dịch mạnh mẽ sang môi trường số hóa.
![]() |
| Diễn đàn thu hút đông đảo lực lượng doanh nhân nữ tham gia. (Ảnh: Hà Vy) |
Tại diễn đàn, các diễn giả và chuyên gia đến từ Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược, Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Đại sứ quán Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, cùng Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Châu Á (Asia Innovate Hub)... đã cùng nhau thảo luận các xu hướng chuyển đổi số, cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp – đặc biệt là doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.
Thông qua phiên thảo luận chuyên đề “Phụ nữ và Công nghệ số”, các đại biểu đã đưa ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo số, thay đổi tư duy quản trị và hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, đảm bảo an toàn thông tin trong quá trình chuyển đổi.
Theo bà Tạ Thị Thu, Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân thành phố Cần Thơ, diễn đàn không chỉ là nơi gặp gỡ và kết nối, mà còn là cơ hội để những người phụ nữ đang giữ vai trò lãnh đạo trong doanh nghiệp cùng nhau nhận diện thách thức, nắm bắt cơ hội và tạo ra giá trị mới trong thời đại số hóa. “Công nghệ ngày nay không chỉ thay đổi phương thức vận hành của doanh nghiệp mà còn là yếu tố then chốt để nâng cao năng suất, tối ưu quản trị và mở rộng thị trường. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp do nữ làm chủ vẫn gặp rào cản về năng lực chuyển đổi số, hạn chế nguồn nhân lực công nghệ và thiếu điều kiện tiếp cận giải pháp phù hợp,” bà Thu chia sẻ.
![]() |
| Các đại biểu tham gia phiên thảo luận tại diễn đàn. (Ảnh: Hà Vy) |
Từ thực tiễn ấy, bà Tạ Thị Thu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chủ động học hỏi, đổi mới mô hình kinh doanh và ứng dụng công nghệ một cách linh hoạt: “Phụ nữ không chỉ là người sử dụng công nghệ mà hoàn toàn có thể trở thành người kiến tạo công nghệ, người dẫn dắt doanh nghiệp bằng tư duy số hóa gắn với giá trị nhân văn”
Cũng tại diễn đàn, bà Thu dẫn lại hai nghị quyết lớn vừa được Bộ Chính trị ban hành, bao gồm: Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, xác định kinh tế tư nhân là động lực chủ đạo của nền kinh tế, với mục tiêu đến năm 2030 đóng góp 55–58% GDP và tạo việc làm cho hơn 85% lực lượng lao động.
Trong bối cảnh đó, theo bà Thu, nữ doanh nhân chính là lực lượng then chốt để hiện thực hóa tầm nhìn phát triển bền vững, bao trùm và đổi mới sáng tạo của Việt Nam. “Dù là một cửa hàng nhỏ, một thương hiệu truyền thống hay một startup non trẻ, công nghệ đều có thể giúp doanh nghiệp bay cao, bay xa. Mỗi nữ doanh nhân hãy là người tiên phong trong học hỏi, ứng dụng công nghệ và truyền cảm hứng để xây dựng cộng đồng ngày càng đông về số lượng – mạnh về chất lượng – có tầm ảnh hưởng và dẫn dắt thế hệ tiếp theo.
Khép lại sự kiện, ban tổ chức kỳ vọng diễn đàn sẽ là tiền đề để mở rộng mạng lưới hỗ trợ và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần chuyển đổi số trong cộng đồng doanh nghiệp nữ. Các hiệp hội ngành nghề, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp và doanh nghiệp công nghệ cam kết đồng hành bằng cách thiết kế các giải pháp số phù hợp với quy mô doanh nghiệp nữ; cung cấp chương trình đào tạo kỹ năng số; kết nối chuyên gia để tư vấn triển khai công nghệ hiệu quả… Khi tư duy thay đổi, hành động bắt đầu và cộng đồng đồng hành, phụ nữ sẽ không còn là đối tượng được “hỗ trợ” mà trở thành lực lượng đồng kiến tạo và dẫn dắt tương lai số của Việt Nam.
| Chiều 4/8, lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của tổ chức Milad (Hàn Quốc), do ông Lee Jeong Jae, Chủ tịch tổ chức Milad làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ. Tại đây, ông Lee Jeong Jae mong muốn trong thời gian tới, phía tổ chức Milad và thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục hợp tác cùng nhau để giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn. |
| Chiều 5/8, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, bệnh viện vừa triển khai thành công hệ thống dao mổ siêu âm CUSA (Cavitron Ultrasonic Surgical Aspirator) trong phẫu thuật cắt gan cho bệnh nhân ung thư gan, đánh dấu công nghệ này lần đầu tiên được ứng dụng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. |
| Chiều 7/8, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đã có buổi tiếp và làm việc với bà Sarah Hooper, Tổng Lãnh sự Úc tại thành phố Hồ Chí Minh, cùng các thành viên đoàn đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ nhằm tăng cường và mở rộng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai bên. |
Tin bài liên quan
Cần Thơ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ X năm 2026
Nâng tầm Diễn đàn Quốc tế Phát triển bền vững ĐBSCL thành thương hiệu của Cần Thơ
Cần Thơ phát huy đổi mới sáng tạo để bứt phá trong giai đoạn phát triển mới
Các tin bài khác
3 nhà khoa học VinFuture vào Top 100 nhân vật ảnh hưởng nhất giới AI toàn cầu năm 2026
Kiosk thực phẩm công nghệ an toàn - Hub Vivina Food "điểm chạm" hóa bằng mô hình kinh doanh số
Không có nghề nào dành riêng cho nam giới
Cà Mau hướng tới trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Đọc nhiều
Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Xác minh thông tin hai công dân Việt Nam
Cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ Nepal
81 năm Quốc khánh 2/9: Nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới
Sinh viên Việt-Trung trao đổi về vấn đề nhân văn trong thời đại AI
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam





