Nghị quyết 57: Bước đi phát triển bền vững, hiện đại hóa và hội nhập sâu rộng

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Theo Chủ tịch Hội trí thức Việt Nam tại Nhật Bản, Nghị quyết 57-NQ/TW là bước đi quan trọng giúp Việt Nam phát triển bền vững, hiện đại hóa và hội nhập sâu rộng trong giai đoạn mới.
aa
Đồng Nai đặt nền móng phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số theo Nghị quyết 57
Đột phá theo Nghị quyết 57: Tạo vị thế Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu
Nghị quyết 57: Bước đi phát triển bền vững, hiện đại hóa và hội nhập sâu rộng
Tiến sỹ Lê Đức Anh trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Nhật Bản. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là bước đi quan trọng giúp Việt Nam phát triển bền vững, hiện đại hóa và hội nhập sâu rộng trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Hội trí thức Việt Nam tại Nhật Bản, Tiến sỹ Lê Đức Anh, đã đưa ra khẳng định trên khi trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Tokyo.

Theo Tiến sỹ Lê Đức Anh, Nghị quyết 57-NQ/TW có ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh Việt Nam cần đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh. Nghị quyết xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là động lực chính để phát triển kinh tế-xã hội, giúp Việt Nam thoát khỏi mô hình tăng trưởng dựa vào lao động giá rẻ và tài nguyên.

Tiến sỹ Lê Đức Anh chỉ ra một số ngành có tiềm năng đột phá nếu Việt Nam đầu tư chiến lược và tận dụng công nghệ hiệu quả như công nghệ thông tin và chuyển đổi số; công nghệ sản xuất và chế tạo, công nghệ bán dẫn; công nghệ sinh học và y tế; năng lượng tái tạo; nông nghiệp công nghệ cao.

Ông lấy dẫn chứng Nhật Bản là nước đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển (R&D), giáo dục, theo đó dành hơn 3% GDP cho R&D, tập trung vào công nghệ cao, AI, robot, sinh học. Các quỹ đầu tư được dàn trải đồng đều cho các ngành nghiên cứu từ cơ bản đến ứng dụng. Nhiều quỹ nghiên cứu thúc đẩy việc hợp tác giữa trường/viện nghiên cứu và doanh nghiệp, các viện nghiên cứu tiên tiến quốc gia về khoa học công nghệ mang tính ứng dụng cao, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, người Nhật luôn có tư duy Kaizen - Cải tiến liên tục, cải tiến từng bước nhỏ để tối ưu hóa quy trình và nâng cao chất lượng sản phẩm. Không chỉ vậy, Nhật Bản còn có nhiều chính sách ưu đãi giúp hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), đặc biệt là các công ty trong lĩnh vực công nghệ.

Đề cập tới việc thúc đẩy liên kết giữa nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp, Tiến sỹ Lê Đức Anh cho rằng Việt Nam cần có chính sách tài chính, pháp lý rõ ràng, thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Cụ thể, Việt Nam cần thúc đẩy cơ chế tài chính và chính sách hỗ trợ; theo đó, nhà nước cần tăng đầu tư vào R&D, tạo quỹ hỗ trợ nghiên cứu và ưu đãi thuế cho doanh nghiệp đầu tư công nghệ.

Các nguồn quỹ cho phát triển khoa học kỹ thuật có thể chia theo mức độ cơ bản - ứng dụng khác nhau, trong đó các nghiên cứu ứng dụng khuyến khích các doanh nghiệp cùng tham gia, cũng như cần xây dựng cơ chế đặt hàng nghiên cứu trong một số lĩnh vực quan trọng từ doanh nghiệp và chính phủ đến các viện/trường đại học để ứng dụng thực tiễn.

Bên cạnh đó, cần liên kết giữa trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp tài trợ, hợp tác nghiên cứu với trường đại học, hình thành trung tâm đổi mới sáng tạo, xây dựng "vườn ươm" khởi nghiệp, hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Nhà nước cũng cần đóng vai trò định hướng, đầu tư ban đầu, doanh nghiệp đầu tư phát triển và thương mại hóa trong mô hình hợp tác công-tư, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia nghiên cứu và phát triển.

Một cơ chế quan trọng khác là bảo vệ sở hữu trí tuệ và chia sẻ lợi ích, theo đó cần cải thiện hệ thống bảo hộ sở hữu trí tuệ, giúp nhà khoa học an tâm chuyển giao công nghệ, quy định rõ ràng về quyền lợi, trách nhiệm của từng bên khi hợp tác nghiên cứu.

Nghị quyết 57: Bước đi phát triển bền vững, hiện đại hóa và hội nhập sâu rộng
Tiến sỹ Lê Đức Anh trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Nhật Bản. Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Tiến sỹ Lê Đức Anh cũng cho rằng Việt Nam cần xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hình thành các khu công nghệ cao, trung tâm nghiên cứu ứng dụng với hạt nhân là các trường đại học lớn, kết nối nhà khoa học và doanh nghiệp, tăng cường đào tạo nhân lực, khuyến khích doanh nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến.

Chia sẻ những kinh nghiệm về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ số ở Nhật Bản, Tiến sỹ Lê Đức Anh cho biết Nhật Bản luôn chú trọng đào tạo khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) từ cấp phổ thông, với nhiều hoạt động phong phú và được đầu tư. Sinh viên tại các trường đại học lớn được đào tạo bài bản và phát triển bản thân tại các lab nghiên cứu, qua đó tạo nên chương trình đào tạo thực tiễn, giúp sinh viên sẵn sàng làm việc ngay sau khi tốt nghiệp.

Chính phủ Nhật Bản có chính sách thu hút và phát triển nhân tài rất bài bản, theo đó hỗ trợ mạnh mẽ học bổng, nghiên cứu sinh, thu hút nhân tài trong nước và quốc tế. Doanh nghiệp có chương trình đào tạo nội bộ, trao đổi nhân sự với nước ngoài để nâng cao kỹ năng.

Ngoài ra, Chính phủ Nhật Bản còn khuyến khích học tập suốt đời, thúc đẩy reskilling (đào tạo lại) và upskilling (nâng cao kỹ năng), giúp lao động thích nghi với công nghệ mới. Các công ty lớn như Toyota, Sony có chương trình đào tạo liên tục về AI, IoT, blockchain cho nhân viên. Chính phủ Nhật Bản còn chú trọng hỗ trợ quỹ nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo, kết nối doanh nghiệp với viện nghiên cứu. Các tập đoàn lớn tài trợ phòng thí nghiệm, chương trình nghiên cứu để sinh viên tiếp cận công nghệ mới.

Do đó, để có thể tận dụng nguồn lực con người, Việt Nam cần tăng cường đầu tư vào đào tạo nhân lực chất lượng cao và liên kết doanh nghiệp-viện nghiên cứu, tạo điều kiện cho các sinh viên sau đại học và đại học tham gia quá trình nghiên cứu khoa học công nghệ sẽ tạo tiền đề cho đổi mới sáng tạo và xây dựng nguồn nhân lực.

Bên cạnh đó, cần học hỏi và áp dụng công nghệ nước ngoài vào sản xuất, y tế, năng lượng, AI, IoT, robotic; đưa tư duy Kaizen (cải tiến liên tục), Monozukuri (sản xuất tinh gọn) vào doanh nghiệp Việt Nam. Các cơ sở giáo dục cũng cần giảng dạy, định hướng cho sinh viên Việt Nam về công nghệ, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy trao đổi nhân lực giữa Việt Nam-Nhật Bản, hỗ trợ người Việt tiếp cận môi trường học tập và làm việc tại Nhật. Hiện tại, đội ngũ trí thức Việt Nam tại Nhật Bản cũng đang nỗ lực kết nối các nguồn lực nhằm xây dựng các chương trình đào tạo nhân lực chất lượng cao trong các ngành chiến lược như bán dẫn và AI.

Hiện nay, có một lượng lớn trí thức trẻ Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài, đặc biệt tại Nhật Bản có thể đóng góp nhiều cho công cuộc đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học công nghệ ở Việt Nam.

Để thu hút nguồn nhân lực này, Việt Nam cần tạo cơ hội, chính sách hấp dẫn và môi trường làm việc tốt để trí thức trẻ tại Nhật có thể cống hiến hiệu quả cho đất nước. Theo đó, cần có cơ chế hợp tác linh hoạt, tạo điều kiện để trí thức tham gia dự án trong nước mà không cần về toàn thời gian, khuyến khích nghiên cứu, hỗ trợ quỹ khoa học, startup, tạo môi trường làm việc hấp dẫn.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng cần hỗ trợ cả về cơ chế và nguồn kinh phí cho việc thành lập diễn đàn khoa học-công nghệ, kết nối chuyên gia Việt Nam tại Nhật Bản với trong nước, thúc đẩy đầu tư vào công nghệ, chuyển giao tri thức.

Theo TTXVN/Vietnam+

https://www.vietnamplus.vn/nghi-quyet-57-buoc-di-phat-trien-ben-vung-hien-dai-hoa-va-hoi-nhap-sau-rong-post1023281.vnp

Đồng Nai đặt nền móng phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số theo Nghị quyết 57 Đồng Nai đặt nền móng phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số theo Nghị quyết 57
Ngày 21/3, UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học "Triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về "đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai - Góc nhìn chuyên gia". Hội thảo thu hút sự quan tâm của đông đảo chuyên gia, nhà khoa học và đại diện các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn.
Đột phá theo Nghị quyết 57: Tạo vị thế Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu Đột phá theo Nghị quyết 57: Tạo vị thế Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu
Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đang từng bước được hiện thực hóa bằng nhiều quyết sách.
Theo Vietnam+
Nguồn: www.vietnamplus.vn

Tin bài khác

Chuyến thăm LB Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hợp tác song phương

Chuyến thăm LB Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hợp tác song phương

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, ngày 8/9, tại thủ đô Moskva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin.
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng

Ngày 8/9 tại Hà Nội, GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, được trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trực tiếp trao Huy hiệu tại buổi lễ.
Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản: Từ cam kết chiến lược đến hành động thực chất

Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản: Từ cam kết chiến lược đến hành động thực chất

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các địa phương, doanh nghiệp hai nước Việt Nam-Nhật Bản phát huy vai trò tiên phong, tinh thần đổi mới sáng tạo, thay đổi tư duy và phương thức hợp tác...
Chủ tịch Quốc hội: Thúc đẩy hoạt động hợp tác kinh tế, văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội: Thúc đẩy hoạt động hợp tác kinh tế, văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước quan tâm hơn nữa đến cộng đồng người Hàn Quốc ở Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc; thúc đẩy hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...