Trang chủ Chính trị - Xã hội
07:05 | 12/10/2022 GMT+7

Nghệ An tiếp nhận 50 nhà đại đoàn kết và hàng trăm suất quà với tổng trị giá 2,8 tỷ đồng

aa
Ngày 11/10, tại huyện Thanh Chương, Đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao tặng tỉnh Nghệ An 40 nhà đại đoàn kết và 200 suất quà với tổng trị giá 2,240 tỷ đồng; trao tặng huyện Thanh Chương 10 nhà đại đoàn kết và 50 suất quà với tổng trị giá 560 triệu đồng và tặng quà cho 10 hộ bị ảnh hưởng nặng do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4 vừa qua.
Bộ đội Biên phòng An Giang tặng quà trị giá 2 tỷ đồng nước bạn Campuchia Bộ đội Biên phòng An Giang tặng quà trị giá 2 tỷ đồng nước bạn Campuchia
Sóc Trăng trao hơn 50.500 phần quà và 50 “Mái ấm công đoàn” cho người lao động Sóc Trăng trao hơn 50.500 phần quà và 50 “Mái ấm công đoàn” cho người lao động

Sáng 11/10, tại xã Thanh Long, huyện Thanh Chương (Nghệ An), trước khi tiếp xúc cử tri huyện Thanh Chương trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao tặng tỉnh Nghệ An 40 nhà đại đoàn kết và 200 suất quà với tổng trị giá 2.240 triệu đồng; trao tặng huyện Thanh Chương 10 nhà đại đoàn kết và 50 suất quà với tổng trị giá 560 triệu đồng; và tặng quà cho 10 hộ bị ảnh hưởng nặng do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4 vừa qua.

Nghệ An tiếp nhận 50 nhà đại đoàn kết và hàng trăm suất quà với tổng trị giá 2,8 tỷ đồng
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao 40 nhà đại đoàn kết và 200 suất quà với tổng trị giá 2,240 tỷ đồng cho nhân dân tỉnh Nghệ An - (Ảnh: Kim Oanh/nghean.gov.vn).

Tại đây, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị tỉnh Nghệ An, huyện Thanh Chương tiếp nhận và sẽ phân bổ đến các địa phương, trao tận tay các hộ dân bị ảnh hưởng do mưa lũ; cũng như, mong muốn cấp ủy, chính quyền và nhân dân cùng nhau đoàn kết, sớm khắc phục khó khăn ổn định cuộc sống.

Nghệ An tiếp nhận 50 nhà đại đoàn kết và hàng trăm suất quà với tổng trị giá 2,8 tỷ đồng
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao tặng huyện Thanh Chương 10 nhà đại đoàn kết và 50 suất quà với tổng trị giá 560 triệu đồng - (Ảnh: Kim Oanh/nghean.gov.vn).

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 4, từ 17 giờ ngày 28/9 đến 23 giờ ngày 29/9/2022 trên địa bàn huyện Thanh Chương xảy ra mưa rất to với lương mưa trung bình 150-80mm, một số nơi lượng mưa lên tới 336mm như ở xã Thanh Mỹ và xã Thanh Thuỷ đã làm ngập lụt nhiều nơi. Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện đã kịp thời huy động lực lượng xung kích phòng chống thiên tai các xã, thị trấn tổ chức di dời ngay trong đêm 780 hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ bị ngập lụt và sạt lở đất.

Nghệ An tiếp nhận 50 nhà đại đoàn kết và hàng trăm suất quà với tổng trị giá 2,8 tỷ đồng
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý cùng trao quà cho 10 hộ bị ảnh hưởng nặng nề do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4 vừa qua - (Ảnh: Kim Oanh/nghean.gov.vn).

Đến nay, tại Thanh Chương, mực nước đã rút nhiều nhưng trên nhiều cánh đồng vẫn đang ngập lụt, một số tuyến đường vào một số xóm trên địa bàn huyện vẫn còn bị ngập và một số nhà ở vùng thấp trũng đang bị ngập. Mưa lũ đã làm một người chết, 6 xóm bị cô lập, 1.335 nhà bị ngập, 05 điểm trường bị ngập, 42 nhà dân bị sạt lở phải di dời, 4 nhà dân bị đổ sập, 3.650m kênh mương bị sạt lở, 15 trạm bơm bị ngập và hư hỏng... Mưa lũ cũng làm 32 ha lúa bị thiệt hại trên 70%, 780,18 ha ngô, sắn và rau màu bị thiệt hại trên 70%. Ước tổng thiệt hại gần 100 tỷ đồng.

Khởi công 90 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ khó khăn tại Cần Thơ Khởi công 90 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ khó khăn tại Cần Thơ
Sóc Trăng: Bàn giao 125 căn nhà cho các hộ nghèo, trị giá 5 tỷ đồng Sóc Trăng: Bàn giao 125 căn nhà cho các hộ nghèo, trị giá 5 tỷ đồng
Nhật Nguyệt
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động