Trang chủ Chính trị - Xã hội
13:43 | 05/10/2022 GMT+7

Nghệ An: Lũ rút chậm, hơn 1.000 ngôi nhà vẫn đang ngập

aa
Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, tính đến 18h ngày 04/10, toàn tỉnh hiện còn 1.096 nhà bị ngập, 221 hộ phải di dời do ngập, sạt lở đất… nhận định trong 6-12 giờ tới, lũ hạ lưu sông Cả tiếp tục xuống chậm.
Nhiều tỉnh, thành Miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lớn Nhiều tỉnh, thành Miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lớn
Chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất Chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất

Trên địa bàn toàn tỉnh, số nhà ngập đã giảm 16.393 nhà so với thời điểm ngập cao nhất là 17.489 nhà lúc 17h ngày 30/9/2022; số hộ dân phải di dời do ngập, sạt lở cũng giảm so với thời điểm phải di dời lớn nhất là 1.392 hộ lúc 17h ngày 02/10/2022. 25 người phải sơ tán (huyện Kỳ Sơn); 86 nhà thiệt hại trên 70%, 347 nhà bị hư hỏng, tốc mái, 284 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất; 110 hộ có nguy cơ ảnh hưởng sạt lở đất, 02 xã bị cô lập (huyện Kỳ Sơn); 36 xóm, bản bị cô lập, 557 hộ bị chia cắt, 8 ha đất ở bị sạt lở (huyện Anh Sơn).

Nghệ An: Lũ rút chậm, hơn 1.000 ngôi nhà vẫn đang ngập
Lực lương chức năng huy động xe máy thiết bị khẩn trương dọn dẹp đât đá tại huyện Kỳ Sơn - (Ảnh baonghean.vn).

Mưa lũ cũng làm thiệt hại 2.507,61 ha lúa; 10.559,23 ha hoa màu; 1.325,57 ha cây công nghiệp; 218,9 ha cây trồng lâu năm; 4.287,92 ha cây hàng năm; 383,15 ha cây ăn quả; 277,44 ha rừng trồng; 119,75 tấn lương thực bị hư hỏng, cuốn trôi; 1.983 con gia súc bị chết, cuốn trôi; 275.837 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 53 chuồng trại bị ngập, hư hỏng; 04 trang trại bị ngập; 10.239,9 ha diện tích ao hồ nhỏ bị ngập; 191 lồng cá bị cuốn trôi; 797 tấn muối bị thiệt hại. Hiện có 36 điểm trường bị ngập, 24 phòng học bị tốc mái, 1.016m tường rào trường học bị đổ.

Nghệ An: Lũ rút chậm, hơn 1.000 ngôi nhà vẫn đang ngập
Lực lượng Bộ đội cũng được huy động để giúp bà con huyện Kỳ Sơn dọn dẹp bùn đất

Ngoài ra, mưa lũ cũng làm 16.360 m kênh mương bị hư hỏng, sạt lở; 34 cái cầu tràn bị hư hỏng; 53 cái đập loại nhỏ bị hư hỏng, sạt lở; 01 cái đập loại nhỏ bị vỡ thân đập; 12m vỡ bờ kênh tiêu, 217 m đê nội đồng bị sạt lở; 5.149 bờ sông bị sạt lở, 15m kè bị hư hỏng...

Theo báo cáo nhanh của Sở Giao thông vận tải, tính đến 14 giờ ngày 04/10/2022, hiện còn 03 vị trí ngập đang đóng đường. Các vị trí ngập được đơn vị quản lý phối hợp chính quyền địa phương, Công an, Thanh tra GTVT... bố trí rào chắn, biển báo, tổ chức trực gác 24/24h để đóng đường, cấm người, phương tiện qua lại, tổ chức phân luồng đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Nghệ An: Lũ rút chậm, hơn 1.000 ngôi nhà vẫn đang ngập
Lực lượng Công an cũng được huy động để giúp bà con huyện Kỳ Sơn dọn dẹp bùn đất - (Ảnh baonghean.vn).

Có 176 vị trí sạt lở, trong đó có 09 điểm sạt lở gây ách tắc giao thông. Tại các điểm sạt lở này đơn vị quản lý lắp sào cấm đường, cắm biển cảnh báo và bố trí trực gác bảo đảm an toàn giao thông. Đối với 167 điểm sạt lở còn lại, đơn vị quản lý đã triển khai máy móc, thiết bị thực hiện thông xe 1 vệt, đảm bảo giao thông bước 1. Đồng thời rào chắn, cắm biển cảnh báo sạt lở và tiếp tục theo dõi. Riêng huyện Kỳ Sơn, sạt lở nhiều đoạn tại tuyến đường tại thị trấn Mường Xén, cầu tràn hư hỏng nặng nhưng chưa xác định được khối lượng cụ thể.

Nghệ An: Lũ rút chậm, hơn 1.000 ngôi nhà vẫn đang ngập
Nhiều cá nhân, tổ chức cũng đã chi viện lương thực, thực phẩm giúp bà con vũng lũ lụt huyện Kỳ Sơn

Cũng theo báo cáo nhanh của UBND huyện Kỳ Sơn gửi về Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh vào lúc 17h chiều ngày 04/10/2022, mưa lũ lớn đã làm chết 1 người ở bản Sơn Hà, xã Tà Cạ; 233 nhà bị thiệt hại, cuốn trôi 2 ô tô của người dân, trôi 72 xe máy, 118 chiếc xe máy điện, xe đạp bị vùi lấp; cuốn trôi và hư hỏng hoàn toàn 288 ti vi, tủ lạnh, máy giặt, máy lọc nước, bếp ga và nhiều vật chất khác...

Mưa lũ làm ngập và sạt lở tắc đường rất nghiêm trọng 4 điểm tuyến Mường Xén đến Tây Sơn, hiện nay xã Tây Sơn đang bị cô lập hoàn toàn. Đường quốc lộ 7 trên địa bàn xã Tà Cạ; Nậm Cắn sạt lở trên 11 điểm, hiện tại phương tiện không thể lưu thông. Tuyến tỉnh lộ 543D Mường Xén - Ta Đo - Khe Kiền, đoạn từ bản Cầu 8 vào bản Cánh sạt lở taluy dương nhiều điểm hiện tại phải đi bộ các phương tiện không thể lưu thông được. Mưa lũ làm sập hoàn toàn nhà làm việc của Công an xã Tà Cạ.

Nghệ An: Lũ rút chậm, hơn 1.000 ngôi nhà vẫn đang ngập
Lãnh đạo Công an tỉnh cũng đã kịp thời động viên, tặng 2 tấn gạo, 200 suất quà cho nhân dân thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn) khắc phục hậu quả do mưa lũ

Từ khi xảy ra lũ quét (tối ngày 02/10) cho đến sáng ngày 04/10, nước lũ đang chảy xiết nên không thể tiếp cận được bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ dẫn đến cô lập 236 hộ/966 nhân khẩu và bản Sơn Hà với 83 hộ/415 nhân khẩu. Đến chiều ngày 04/10, các lực lượng hỗ trợ làm cầu tạm để vượt suối đi bộ vào bản. Do tuyến đường Mường Xén đến Tây Sơn sạt lở nghiêm trọng nên toàn bộ xã Tây Sơn hiện tại chưa thể tiếp cận được.

Xuất cấp gần 2,5 nghìn tấn hạt giống hỗ trợ 2 tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai Xuất cấp gần 2,5 nghìn tấn hạt giống hỗ trợ 2 tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai
Quảng Bình hỗ trợ 800 triệu đồng cho Nghệ An và Hà Tĩnh khắc phục hậu quả thiện tai Quảng Bình hỗ trợ 800 triệu đồng cho Nghệ An và Hà Tĩnh khắc phục hậu quả thiện tai
Nhật Nguyệt (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động