Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
08:56 | 23/03/2024 GMT+7

Ngày hội du lịch văn hóa Sơn La - Hủa Phăn

aa
Từ ngày 21 đến 23/3, tại tỉnh Hủa Phăn (Lào) diễn ra Ngày hội du lịch văn hóa Sơn La - Hủa Phăn 2023 nhằm giới thiệu các điểm đến du lịch hấp dẫn và nền văn hóa phong phú của các dân tộc thuộc hai tỉnh. Chương trình do tỉnh Huaphanh (Lào) và tỉnh Sơn La (Việt Nam) phối hợp tổ chức.
Tích cực chuẩn bị cho ngày hội du lịch văn hóa Sơn La - Hủa Phăn (Lào) năm 2024
Ngày hội du lịch, văn hóa Sơn La - Hủa Phăn sắp diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc

Tại lễ khai mạc vào ngày 21/3, ông Khăm Pheng Xay Sổm Pheng, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn cho biết: Ngày hội là dịp để cán bộ, nhân dân các dân tộc hai tỉnh giao lưu, học hỏi trong các lĩnh vực, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào nói chung, Sơn La - Hủa Phăn nói riêng, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Ngày hội du lịch văn hóa Sơn La - Hủa Phăn
Một tiết mục văn nghệ tại Lễ khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Sonla.gov.vn)

Theo ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, Ngày hội là một trong những hoạt động quan trọng nhằm triển khai thực hiện hiệu quả hoạt động đối ngoại năm 2024; là hoạt động thiết thực thể hiện quan hệ ngoại giao, hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào nói chung và Sơn La - Hủa Phăn nói riêng. Đây là cơ hội để kết nối, đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch Sơn La - Hủa Phăn với các tỉnh, thành phố trong cả nước và quốc tế; cùng nhau chia sẻ, đồng hành phát triển sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân hai tỉnh, đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới; thúc đẩy giao lưu, hợp tác trong quá trình hội nhập quốc tế.

Trong đêm khai mạc đã diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề “Bản tình ca Sơn La - Hủa Phăn” do tập thể nghệ sĩ, diễn viên của tỉnh Sơn La và tỉnh Hủa Phăn phối hợp biểu diễn.

Trong khuôn khổ Ngày hội, tại Công viên Hữu nghị Lào Hùng, thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn diễn ra hoạt động trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch, giới thiệu văn hóa ẩm thực, với quy mô 17 gian hàng trưng bày sản vật, đặc sản của từng địa phương; các sản phẩm văn hóa, quảng bá du lịch của hai tỉnh Sơn La - Hủa Phăn.

Ngày hội du lịch văn hóa Sơn La - Hủa Phăn
Đông đảo nhân dân và du khách tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm của tỉnh Sơn La. (Ảnh: Báo Sơn La)

Cùng với đó là triển lãm ảnh với 160 bức ảnh về du lịch Sơn La, giá trị văn hóa các dân tộc, giới thiệu thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các hoạt động hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Lào và hai tỉnh Sơn La - Hủa Phăn.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sơn La và tỉnh Hủa Phăn cũng đã tiến hành hội đàm. Hai tỉnh thảo luận, thống nhất, ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2024-2026, tập trung vào các nội dung: Tiếp tục phối hợp tuyên truyền sâu, rộng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân mỗi bên về truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt, sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào nói chung, giữa tỉnh Sơn La và tỉnh Hủa Phăn nói riêng.

Duy trì trao đổi các đoàn đại biểu các cấp của hai bên sang thăm hữu nghị, làm việc và trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực; thường xuyên duy trì chế độ trao đổi thông tin, cùng nhau phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh. Tiếp tục phối hợp và trao đổi thông tin trong đảm bảo quốc phòng, an ninh, trao đổi đoàn, thực hiện quy chế hoạt động đối ngoại và phối hợp đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn hai tỉnh theo biên bản hợp tác giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Lào. Phối hợp triển khai các nội dung liên quan để hoàn thành thủ tục nâng cấp và tổ chức khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Lóng Sập - Pa Háng vào khoảng thời gian giữa năm 2025.

Ngày hội du lịch văn hóa Sơn La - Hủa Phăn
Hội đàm thúc đẩy hợp tác giữa hai tỉnh Sơn La và Hủa Phăn. (Ảnh: Sonla.gov.vn)

Hai tỉnh cũng thống nhất tăng cường hợp tác hữu nghị, xúc tiến thương mại, tuyên truyền, quảng bá giới thiệu hình ảnh về các doanh nghiệp và các sản phẩm hàng hóa được sản xuất bằng nguyên liệu địa phương của hai tỉnh, về tiềm năng, lợi thế của hai tỉnh. Tiếp tục phối hợp thực hiện Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh Hủa Phăn theo Biên bản hợp tác đã ký kết. Hợp tác xây dựng tour du lịch Sơn La - Hủa Phăn và Hủa Phăn - Sơn La; phối hợp nghiên cứu xây dựng sản phẩm “Ngày hội Vùng biên” luân phiên tại các cửa khẩu có tiềm năng phát triển du lịch nhằm giới thiệu văn hóa bản địa và sản phẩm du lịch của hai tỉnh đến với bạn bè, du khách trong nước. Tỉnh Sơn La tiếp tục tạo điều kiện cho cán bộ và nhân dân tỉnh Hủa Phăn sang khám và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh và các cơ sở y tế của tỉnh Sơn La.

Tỉnh Sơn La và Xaysomboun khánh thành Công viên hữu nghị Tỉnh Sơn La và Xaysomboun khánh thành Công viên hữu nghị
Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2024-2029 Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2024-2029
Phan Anh (T/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tích cực chuẩn bị cho ngày hội du lịch văn hóa Sơn La - Hủa Phăn (Lào) năm 2024

Tích cực chuẩn bị cho ngày hội du lịch văn hóa Sơn La - Hủa Phăn (Lào) năm 2024

Đảm bảo điều kiện an ninh trật tự, điện, nước, công tác vệ sinh môi trường... tại các địa điểm diễn ra hoạt động; vận động các doanh nghiệp tham gia gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm du lịch, văn hóa, sản vật địa phương; chuẩn bị tiết mục biểu diễn văn hóa… là những hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La nhằm chuẩn bị tốt cho ngày hội du lịch văn hóa Sơn La - Hủa Phăn năm 2024.

Các tin bài khác

Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong mọi lĩnh vực giữa hai tỉnh Bình Dương và An Huy (Trung Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong mọi lĩnh vực giữa hai tỉnh Bình Dương và An Huy (Trung Quốc)

Đây là đề xuất của ông Ngụy Hiểu Minh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Huy (Trung Quốc) nhân chuyến đến thăm và làm việc với tỉnh Bình Dương vào ngày 26/4.
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước châu Á diễn ra ngày 26/4 tại Hà Nội.
TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

Chiều 26/4, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Cần Thơ cùng các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp thân mật ông Seo Dong Wook, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) cùng các thành viên đoàn đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực giữa hai địa phương.
5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đọc nhiều

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động