Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2024-2029
Ngày 11/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Sơn La đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự Đại hội có các đồng chí: Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; Nguyễn Ngọc Hùng, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành, các hội đoàn thể; lãnh đạo một số huyện, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2024-2029.
Nhiệm kỳ 2017-2023, Liên hiệp đã thực hiện nhiều hoạt động, góp phần thúc đẩy công tác đối ngoại của tỉnh. Nổi bật là tổ chức tốt các hoạt động lễ tân, đón tiếp các đoàn, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đến thăm, làm việc và giao lưu tại Sơn La. Công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài bước đầu triển khai có hiệu quả, nhất là trong công tác vận động tham gia hoạt động cứu trợ nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ, dịch bệnh.
Đặc biệt, trong Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017, 2022, Liên hiệp đã phối hợp với các cơ quan của tỉnh và các cơ quan của Trung ương tổ chức thành công các hoạt động chào mừng, với sự tham gia của lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các bộ ngành liên quan của hai nước Việt Nam - Lào và Đoàn đại biểu 16 tỉnh nước CHDCND Lào.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội.
Trong nhiệm kỳ, tỉnh ta đã cử 171 đoàn, với 1.440 lượt người đi công tác tại Lào; tiếp đón và làm việc với 279 đoàn, 3.614 lượt khách đến từ nước CHDCND Lào. Hỗ trợ 9 tỉnh nước CHDCND Lào 70 tỷ 814 triệu đồng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình, trang thiết bị văn phòng, giống cây trồng. Tiếp nhận và đào tạo 2.133 lưu học sinh của 9 tỉnh nước CHDCND Lào.
Tỉnh Sơn La đã tiếp nhận 62 chương trình, dự án, với tổng giá trị tài trợ trên 17 triệu USD do các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam và các tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ.
Nhiệm kỳ 2024-2029, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Sơn La tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động; phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại nhân dân. Đẩy mạnh công tác phi chính phủ, nhân đạo từ thiện... Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, các hội và các tổ chức đoàn thể trong tỉnh thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân; duy trì môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho sự phát triển bền vững và bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng đề nghị, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Sơn La tiếp tục làm tốt công tác tham mưu trong quán triệt, thông tin các chỉ thị, nghị quyết về công tác đối ngoại của Đảng, công tác đối ngoại nhân dân và công tác xây dựng tổ chức phát triển vững mạnh. Xây dựng chương trình công tác với lộ trình cụ thể. Mở rộng, nâng cao hiệu quả các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với các địa phương của các nước trong khu vực và trên thế giới, các đại sứ quán, các tổ chức viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam..

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại Đại hội.
Các đại biểu đã hiệp thương bầu 22 đồng chí vào BCH Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Sơn La khóa II; bầu 5 đồng chí vào Ban Thường vụ. Đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Sơn La khóa I, nhiệm kỳ 2017-2023 tái cử Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Sơn La khóa II, nhiệm kỳ 2024-2029.

Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Sơn La khóa II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Nhân dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng bằng khen cho 1 cá nhân; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Sơn La tặng giấy khen cho 3 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao và đóng góp cho sự phát triển của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh nhiệm kỳ 2017-2023.

Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao bằng khen cho đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Sơn La trao giấy khen cho các tập thể.

Một tiết mục văn nghệ tại Đại hội.
Tin bài liên quan
Những dấu ấn nổi bật trong công tác đối ngoại của Việt Nam năm 2025
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2025 - 2030: đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội
Đối ngoại nhân dân là một trụ cột của ngoại giao Việt Nam
Các tin bài khác
Làm sâu sắc thêm mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân Khánh Hòa với những người bạn Nga
TP.HCM tập trung 4 giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân
Hải Phòng, Nghệ An, An Giang: triển khai hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2025 - 2030: đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội
Đọc nhiều
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026
Mâm cơm tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia
Đại hội XIV của Đảng: Kỳ vọng những quyết sách tạo bứt phá cho Việt Nam
Học giả quốc tế: Đại hội XIV mở ra kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972






