Trang chủ Văn hóa - Du lịch Điểm đến
18:26 | 30/04/2022 GMT+7

Ngày đầu nghỉ lễ: các điểm vui chơi tại Hà Nội quá tải

aa
Ngày nghỉ lễ đầu tiên của kỳ nghỉ dịp 30/4-1/5, tại nhiều điểm vui chơi giải trí ở Hà Nội xảy ra tình trạng quá tải khi chật kín người đến tham quan, vui chơi.
30/4-1/5 đi đâu chơi? Top 5 địa điểm vui chơi từ Bắc vào Nam 30/4-1/5 đi đâu chơi? Top 5 địa điểm vui chơi từ Bắc vào Nam
Gợi ý những điểm đến hấp dẫn gần Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 Gợi ý những điểm đến hấp dẫn gần Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Ngày 30/4, các điểm tham quan tại Hà Nội như: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám hay những điểm vui chơi giải trí như: Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thủ Lệ, Công viên Thiên đường Bảo Sơn... đón lượng khách tăng đột biến. Trong ảnh, ngay từ sáng sớm hàng nghìn người đã đổ lên Công viên Thủ Lệ. Ảnh: Dân trí
Ngày 30/4, các điểm tham quan tại Hà Nội như: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám hay những điểm vui chơi giải trí như: Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thủ Lệ, Công viên Thiên đường Bảo Sơn... đón lượng khách tăng đột biến. Trong ảnh, ngay từ sáng sớm hàng nghìn người đã đổ lên Công viên Thủ Lệ. Ảnh: Dân trí
Khu vực trước cửa nhà thuyền Thủ Lệ, nhiều gia đình xếp hàng chờ tới lượt ra thuyền. Ảnh: Dân trí
Khu vực trước cửa nhà thuyền Thủ Lệ, nhiều gia đình xếp hàng chờ tới lượt ra thuyền. Ảnh: Dân trí
Thời tiết nóng nực khiến nhiều bé có biểu hiện mệt mỏi. Ảnh: QĐND
Thời tiết nóng nực khiến nhiều bé có biểu hiện mệt mỏi. Ảnh: QĐND
Khắp các ngả đường trong công viên chật kín người đi lại. Ảnh: Dân trí
Khắp các ngả đường trong công viên chật kín người đi lại. Công viên Thủ Lệ ước tính đón khoảng 1 vạn khách đến tham quan ngày 30/4. Ảnh: Dân trí
Tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, lượng khách đến vui chơi, giải trí ngày hôm nay trở nên quá tải, dòng người ken kín khắp các lối đi, ngả đường. Đặc biệt, tại đây đang diễn ra Lễ hội quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2022 do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức với nhiều hoạt động hấp dẫn. Trong ảnh là một đoạn phố Hàng Khay phục vụ vui chơi của các em nhỏ. Ảnh: TTXVN
Tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, lượng khách đến vui chơi, giải trí ngày hôm nay trở nên quá tải, dòng người ken kín khắp các lối đi, ngả đường. Đặc biệt, tại đây đang diễn ra Lễ hội quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2022 do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức với nhiều hoạt động hấp dẫn. Trong ảnh là một đoạn phố Hàng Khay phục vụ vui chơi của các em nhỏ. Ảnh: TTXVN
 tại sự kiện cũng diễn ra nhiều hoạt động trình diễn nghệ thuật đường phố, trưng bày, triển lãm ảnh và các hoạt động bên lề cùng các nghệ nhân... cũng rất đông người đứng xem.
Tại sự kiện diễn ra nhiều hoạt động trình diễn nghệ thuật đường phố, trưng bày, triển lãm ảnh và các hoạt động bên lề cùng các nghệ nhân... thu hút đông đảo người xem. Ảnh: Tổ quốc
Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội, ước tính, lượng khách đến tham quan, trải nghiệm không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm hôm nay đạt khoảng 5 - 6 vạn lượt người, tăng khoảng 50% so với thời điểm bắt đầu đưa không gian này hoạt động trở lại và tăng từ 2,5 - 3 lần so với thời điểm trước khi dịch COVID-19 xuất hiện. C
Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội ước tính, lượng khách đến tham quan, trải nghiệm không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm ngày 30/4 đạt khoảng 5 - 6 vạn lượt người, tăng khoảng 50% so với thời điểm bắt đầu đưa không gian này hoạt động trở lại và tăng từ 2,5 - 3 lần so với thời điểm trước khi dịch COVID-19 xuất hiện. Ảnh: Tổ quốc
Các trung tâm thương mại luôn là địa điểm thu hút đông đảo người dân tìm tới mỗi dịp nghỉ lễ để vui chơi, mua sắm. Ghi nhận tại một trung tâm thương mại lớn tại Hà Nội, ngay từ 9h sáng lượng khách đổ về khu vực này đã rất đông.
Các trung tâm thương mại cũng thu hút đông đảo lượng khách đến vui chơi. Ảnh: Dân trí
Lối đi luôn chật kín người, đặc biệt là tại các khu vực tổ chức trò chơi, tập trung nhiều gia đình đưa con em tới giải trí, thư giãn trong ngày nghỉ lễ. Ảnh: Dân trí
Lối đi luôn chật kín người, đặc biệt là tại các khu vực tổ chức trò chơi, tập trung nhiều gia đình đưa con em tới giải trí, thư giãn trong ngày nghỉ lễ. Ảnh: Dân trí
Ngày đầu kỳ nghỉ lễ: cửa ngõ Hà Nội, TP.HCM ùn tắc kéo dài Ngày đầu kỳ nghỉ lễ: cửa ngõ Hà Nội, TP.HCM ùn tắc kéo dài
Sắp diễn ra Lễ hội quà tặng Du lịch 2022 tại Hà Nội Sắp diễn ra Lễ hội quà tặng Du lịch 2022 tại Hà Nội
Minh Thái (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Chó mèo, loa công suất lớn hết cửa vào phố đi bộ hồ Gươm Hà Nội

Chó mèo, loa công suất lớn hết cửa vào phố đi bộ hồ Gươm Hà Nội

UBND TP Hà Nội quyết định ban hành quy chế quản lý hoạt động không gian đi bộ khu vực hồ Gươm và phụ cận. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 27/5/2022.
Phố đi bộ hồ Gươm tấp nập đón lượng khách lớn đến vui chơi ngày nghỉ lễ

Phố đi bộ hồ Gươm tấp nập đón lượng khách lớn đến vui chơi ngày nghỉ lễ

Mặc cho thời tiết Hà Nội có lúc oi bức và có lúc mưa nhưng người dân cũng như du khách quốc tế vẫn lựa chọn hồ Gươm là địa điểm tụ tập, vui chơi nhân ngày Quốc tế lao động 1/5.
Quận Hoàn Kiếm đề xuất mở cửa phố đi bộ Hồ Gươm từ tháng 3

Quận Hoàn Kiếm đề xuất mở cửa phố đi bộ Hồ Gươm từ tháng 3

UBND quận Hoàn Kiếm cho biết sẽ đề xuẩt thành phố Hà Nội cho mở cửa phố đi bộ Hồ Gươm từ tháng 3 và xây dựng phương án phòng dịch thích ứng với trạng thái bình thường mới.

Các tin bài khác

Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định 1070/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2024.
Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2 mang chủ đề "bánh mì Việt Nam - Giá trị ẩm thực thế giới", có sự tham gia khoảng 150 gian hàng, gồm những thương hiệu bánh mì nổi tiếng trên 50 năm.
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Nhà thờ lớn Hà Nội, cà phê đường tàu và đền Ngọc Sơn là 3 điểm đến được nhiều du khách quốc tế lựa chọn khi đặt chân tới Hà Nội.
Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Báo The Sydney Morning Herald của Australia đánh giá Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ ngắn ở Việt Nam, trong khi đó, trang Yahoo! Life of Singapore gợi ý 9 địa điểm đẹp nhất Việt Nam mà du khách không nên bỏ lỡ khi ghé thăm mảnh đất hình chữ S.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động