Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
12:22 | 10/01/2022 GMT+7

Ngày 10/1, nhiều địa phương đón học sinh quay lại trường học trực tiếp

aa
Từ hôm nay 10/1, một số tỉnh/thành đã cho học sinh đi học trở lại với nhiều điều chỉnh mới sau khi số ca mắc COVID-19 giảm.
Học sinh một số tỉnh, thành đi học trực tiếp trở lại Học sinh một số tỉnh, thành đi học trực tiếp trở lại
Sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2022, nhiều tỉnh, thành bắt đầu cho học sinh đi học trở lại trực tiếp tại trường như Hà Nội, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Sóc Trăng... tùy theo cấp độ dịch bệnh ở địa phương.
Tháo gỡ khó khăn cho học sinh nghèo học tập trực tuyến Tháo gỡ khó khăn cho học sinh nghèo học tập trực tuyến
Thủ tướng vừa trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tạo, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, Quốc hội khóa XV về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho học sinh nghèo học tập trực tuyến.
Học sinh khối 9 và 12 quay lại trường học tại nhiều địa phương (ảnh minh hoạ)
Học sinh khối 9 và 12 quay lại trường học tại nhiều địa phương (ảnh minh hoạ)

Hà Nội liên tục đứng đầu cả nước về số ca mắc COVID-19 mới những ngày qua. Nhưng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đã có những phương án cho học sinh quay lại trường học tại một số vùng từ ngày 10/1.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, học sinh theo phương châm "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã, phường, thị trấn có mức độ dịch cấp độ 3 thì cho học sinh lớp 9 và lớp 12 tạm dừng đến trường, chuyển sang phương án dạy, học trực tuyến kể từ 10/1.

Đối với xã, phường, thị trấn có mức độ dịch cấp độ 1, cấp độ 2 thì cho học sinh khối 12 trở lại học tập trực tiếp theo kế hoạch. 18 huyện, thị xã ngoại thành vùng xanh, vàng học sinh lớp 9 tiếp tục đến trường học trực tiếp.

Từ ngày 10/1, học sinh lớp 12 của 5 quận là Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Hà Đông, Bắc Từ Liêm và Đống Đa được đến trường đi học trở lại còn học sinh lớp 12 quận Cầu Giấy chuyển sang học trực tuyến. Huyện Thanh Trì, học sinh lớp 9 và lớp 12 thuộc xã, phường vùng xanh, vùng vàng được phép trở lại trường.

Tại TP.HCM, từ 10/1, học sinh THPT đi học trở lại theo cấp độ dịch mới - cấp độ 1 (vùng xanh) của TP.HCM. Theo hướng dẫn tạm thời việc tổ chức cho học sinh đi học trở lại của Sở GD&ĐT TP.HCM, các cơ sở giáo dục bậc THPT có thể thực hiện toàn bộ thời lượng dạy học theo kế hoạch giáo dục nhà trường.

Ngoài ra, 18/22 địa phương của TP.HCM đạt cấp độ 1 về kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 là quận 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, Bình Chánh, Bình Tân, Cần Giờ, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, huyện Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, học sinh bậc THCS sẽ có thể đến trường với cấp độ 1 như trên.

Các cơ sở giáo dục sẽ tổ chức dạy học trực tiếp, đồng thời sẵn sàng chuyển sang các hình thức dạy học khác khi dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Tỉnh Bắc Giang, BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 TP. Bắc Giang cho phép các cơ sở giáo dục (mầm non, tiểu học, THCS) và các trường THPT, GDTX trên địa bàn thành phố, khi cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh đảm bảo đủ các điều kiện an toàn PCD COVID-19 tại cơ sở, được tiếp tục tổ chức đón học sinh trở lại học tập từ 10/1.

Đồng thời, nghiêm cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trực tiếp ngoài nhà trường. Cùng với đó, tạm dừng tổ chức ăn bán trú, hoạt động kinh doanh căng tin đối với các cơ sở giáo dục tiểu học, THCS trên địa bàn. Phòng Y tế thành phố phối hợp với Phòng GD&ĐT, Trung tâm Y tế thành phố và BCĐ các phường, xã hướng dẫn chi tiết các biện pháp thực hiện công tác PCD trong nhà trường. Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công tác PCD đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn và đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tỉnh Gia Lai, ngày 9/1, Sở GD&ĐT Gia Lai đã ban hành Công văn hỏa tốc về việc tổ chức hoạt động dạy và học trực tiếp từ 10/1. Cụ thể, các trường THPT trên địa bàn TP. Pleiku tổ chức hoạt động dạy và học trực tiếp đối với học sinh/học viên kể từ 10/1. Bên cạnh đó, tổ chức hoạt động dạy và học trực tuyến (hoặc kết hợp trực tiếp và trực tuyến) đối với học sinh/học viên chưa an tâm hoặc chưa thể đến trường kể từ 10/1.

Đối với Trường PTDT nội trú tỉnh và các trường có tổ chức mô hình nội trú/bán trú thì thủ trưởng cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, đảm bảo công tác PCD COVID-19 trong thời gian học sinh/học viên sinh hoạt nội trú/bán trú tại trường.

Đối với các huyện, thị xã còn lại, Sở GD&ĐT Gia Lai đề nghị Trưởng phòng GD&ĐT xin ý kiến của BCĐ PCD COVID-19 cùng cấp xem xét quyết định việc tổ chức dạy học trực tiếp ở bậc học mầm non, tiểu học, THCS. Còn các cơ sở giáo dục có cấp THPT xin ý kiến của BCĐ PCD COVID-19 huyện, thị xã về công tác PCD COVID-19 theo các cấp độ dịch trên địa bàn. Bên cạnh đó, phối hợp với cơ sở y tế tại địa bàn xây dựng phương án xử lý công tác an toàn PCD COVDID-19 khi trong cơ sở giáo dục xuất hiện tình huống có F0.

Ngoài ra còn một số địa phương khác như: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đăk Lăk cũng đã cho học sinh quay lại trường học trực tiếp từ ngày 10/1 sau khi những địa phương này có số ca mắc COVID-19 giảm đáng kể.

Học sinh một số tỉnh, thành đi học trực tiếp trở lại Học sinh một số tỉnh, thành đi học trực tiếp trở lại
Sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2022, nhiều tỉnh, thành bắt đầu cho học sinh đi học trở lại trực tiếp tại trường như Hà Nội, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Sóc Trăng... tùy theo cấp độ dịch bệnh ở địa phương.
Tháo gỡ khó khăn cho học sinh nghèo học tập trực tuyến Tháo gỡ khó khăn cho học sinh nghèo học tập trực tuyến
Thủ tướng vừa trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tạo, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, Quốc hội khóa XV về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho học sinh nghèo học tập trực tuyến.
Hà Nội đổi lịch, chỉ học sinh lớp 12 đi học trực tiếp từ 6/12 Hà Nội đổi lịch, chỉ học sinh lớp 12 đi học trực tiếp từ 6/12
Sở GD&ĐT Hà Nội vừa quyết định điều chỉnh việc tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp. Theo đó, chỉ học sinh khối 12 trở lại trường từ ngày 6/12, các khối còn lại (trừ học sinh lớp 9 ở ngoại thành) học trực tuyến.
Chi Dân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Ngày 8/4, số ca F0 mới của Hà Nội giảm sâu còn hơn 2.000 ca

Ngày 8/4, số ca F0 mới của Hà Nội giảm sâu còn hơn 2.000 ca

Tính từ 16 giờ ngày 7/4 đến 16 giờ ngày 8/4, cả nước ghi nhận 39.334 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, Hà Nội tiếp tục giảm nhanh còn hơn 2.000 mắc mới trong ngày.
Ngày 28/2, Việt Nam ghi nhận 94.385 ca mắc mới COVID-19

Ngày 28/2, Việt Nam ghi nhận 94.385 ca mắc mới COVID-19

Theo thông tin từ Bộ Y tế, ngày 28/2, cả nước ghi nhận 94.385 ca mắc COVID-19 tại 61 tỉnh, thành; Hà Nội gần 12.900 F0; Sở Y tế Quảng Ninh đăng ký bổ sung 28.095 F0.
Ngày 26/2, cả nước ghi nhận 77.982 ca COVID-19 mới

Ngày 26/2, cả nước ghi nhận 77.982 ca COVID-19 mới

Theo thông tin từ Bộ Y tế, ngày 26/2, cả nước ghi nhận 77.982 ca mắc mới COVID-19 tại 61 tỉnh, thành phố; Hà Nội nhiều nhất, vượt mốc 10.000 F0; Thái Nguyên đăng ký bổ sung 20.894.

Các tin bài khác

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Ngày 20/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị xúc tiến Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 nhằm thu hút, kêu gọi sự quan tâm tài trợ của các doanh nghiệp, đơn vị đối với Triển lãm.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động